12 n Thứ Năm n Ngày 2/7/2026 PHÂN CẤP MẠNH, THỦ TỤC NHANH HƠN Kết quả nổi bật là việc giảm các tầng nấc trung gian, giúp nhiều thủ tục hành chính được giải quyết trực tiếp, rút ngắn thời gian xử lý. Theo UBND xã Bất Bạt, cấp cơ sở hiện được giao thực hiện 762 nhiệm vụ, gồm 521 nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và 241 nhiệm vụ do thành phố phân cấp. Việc tăng cường phân quyền tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong điều hành, giải quyết công việc kịp thời, sát thực tiễn. Quá trình chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp đặt ra nhiều áp lực khi xã vừa phải kiện toàn tổ chức, vừa tiếp nhận khối lượng lớn hồ sơ, tài sản và cơ sở vật chất từ các đơn vị cũ. Tuy nhiên, nhờ công tác bàn giao được chuẩn bị đồng bộ, phân công rõ trách nhiệm, việc lưu trữ hồ sơ được bảo đảm, không ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức và người dân. Ngay sau khi đi vào hoạt động, xã đã thành lập các cơ quan chuyên môn và Điểm phục vụ hành chính công, duy trì hoạt động hành chính liên tục, thông suốt. Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch UBND xã Bất Bạt, việc được giao thêm thẩm quyền đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về năng lực và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ. “Cán bộ cấp xã hiện nay phải gần dân, sát dân, hiểu việc dân cần và giải quyết nhanh nhất trong phạm vi thẩm quyền. Phân cấp, phân quyền giúp địa phương chủ động hơn nhưng cũng đòi hỏi đội ngũ phải nâng cao năng lực, nhất là ở các lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin và văn hóa - xã hội”, ông Tú nhấn mạnh. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương đã giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. TIẾP TỤC THÁO GỠ NHỮNG ĐIỂM NGHẼN Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới vẫn bộc lộ một số khó khăn. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng nhanh trong khi biên chế cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Trụ sở làm việc còn phân tán, kho lưu trữ ở xa gây khó khăn cho việc khai thác hồ sơ. Kinh phí, trang thiết bị chuyên dụng và nhân lực phục vụ chỉnh lý, số hóa tài liệu còn hạn chế, khiến hạ tầng công nghệ thông tin vẫn còn những điểm nghẽn. Chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Một chuyên viên của xã cho biết, mô hình mới giúp công việc liên thông và rõ trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, dù việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại hiệu quả tích cực, cán bộ cơ sở vẫn thiếu cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ để khai thác hiệu quả các công cụ số. Trước những khó khăn này, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Tú cho biết, địa phương sẽ tiếp tục rà soát vị trí việc làm, đề xuất bổ sung nhân lực chuyên môn còn thiếu, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng số và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Mục tiêu là xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động ổn định, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. PHÙNG LINH LÀM CHỦ NGUỒN GIỐNG DƯỢC LIỆU QUÝ Giữa thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, anh Hợp quyết định rời công việc trong cơ quan nhà nước để khởi nghiệp với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Thay vì lựa chọn hướng đi ngắn hạn, anh dành nhiều năm nghiên cứu nhằm xây dựng quy trình sản xuất nấm lim xanh dựa trên nền tảng khoa học. Với quan điểm “muốn có sản phẩm tốt phải bắt đầu từ giống tốt”, anh trực tiếp đến nhiều cánh rừng trên cả nước, phối hợp với lực lượng kiểm lâm và người dân địa phương thu thập các mẫu nấm lim xanh tự nhiên. Tất cả mẫu giống đều được nhân nuôi, đánh giá và phân tích trước khi đưa vào sản xuất. Những năm đầu, việc nghiên cứu gặp không ít khó khăn khi tỷ lệ thành công của các lứa phôi thấp, chất lượng nấm chưa đạt yêu cầu. Mỗi lần kiểm nghiệm hoạt chất sinh học tiêu tốn hàng chục triệu đồng, song anh vẫn kiên trì hoàn thiện quy trình. Sau nhiều năm nghiên cứu, giống nấm lim xanh do HTX Hải Nam tuyển chọn đạt hàm lượng hoạt chất sinh học cao, được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là các chuyên gia Nhật Bản, đánh giá tích cực. HƯỚNG TỚI CHUỖI SẢN XUẤT TUẦN HOÀN Sau khi làm chủ nguồn giống, anh Lê Văn Hợp tiếp tục đầu tư chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Hiện HTX đang phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Dược liệu và Viện Di truyền nông nghiệp nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở khoa học để phát triển các dòng sản phẩm như trà túi lọc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Song song với đó, HTX đang phối hợp với các nhà khoa học nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) trong quản lý, giám sát quá trình nuôi trồng. Hệ thống tự động được kỳ vọng giúp kiểm soát đồng bộ các điều kiện môi trường, ổn định chất lượng dược liệu, nâng cao năng suất và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu. Theo bà Nguyễn Thị Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiên Lộc, mô hình phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của địa phương. Điểm nổi bật là việc tận dụng phế phụ phẩm từ các cơ sở chế biến gỗ làm giá thể trồng nấm, góp phần hình thành chuỗi sản xuất tuần hoàn, giảm thiểu chất thải và bảo vệ môi trường. Để hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Hội Nông dân xã Thiên Lộc thường xuyên tổ chức cho hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm; đồng thời phối hợp với chính quyền tháo gỡ khó khăn về vốn, quỹ đất và kết nối thị trường tiêu thụ. Mục tiêu là từng bước xây dựng nấm lim xanh Thiên Lộc trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu, tạo giá trị gia tăng cho nông nghiệp địa phương. P.L Công nghệ số nâng tầm nấm lim xanh Từ việc chủ động tuyển chọn nguồn giống tự nhiên đến ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, mô hình trồng nấm lim xanh của anh Lê Văn Hợp, thành viên HTX Thương mại và Dịch vụ Hải Nam (xã Thiên Lộc, Hà Nội), đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp công nghệ cao gắn với kinh tế tuần hoàn. Chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, sát dân Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1/7/2025), xã Bất Bạt, Hà Nội từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức xã Bất Bạt tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp Giai đoạn 2026-2030, xã Bất Bạt xác định tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, hoàn thiện việc bố trí đội ngũ, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Sau một năm vận hành mô hình mới, nền tảng của một chính quyền cơ sở rõ việc, sát dân, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phục vụ đã từng bước được hình thành. NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp Từ ngày 1/7 đến hết năm 2026, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại hai khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm. Trong đó, khu vực 1 là phạm vi bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; khu vực 2 là toàn bộ khu phố cổ. Theo phương án triển khai, từ 19 giờ đến 24 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ (trừ xe ưu tiên) sẽ không được lưu thông trong khu vực bên trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Thành phố đồng thời khuyến khích các nền tảng gọi xe điều hướng, hạn chế hoạt động của xe mô tô công nghệ sử dụng xăng trong khu vực; hạn chế lưu thông đối với xe mô tô sản xuất trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất trước năm 2016. Hà Nội cũng khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện phi cơ giới và chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Xe khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh) chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; trường hợp lưu thông trong giờ cao điểm phải được Công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Đối với xe tải dưới 2 tấn, chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Xe tải từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn và xe tải trên 3,5 tấn chỉ được lưu thông từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; ngoài khung giờ này phải có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Theo lộ trình, từ năm 2027, Hà Nội sẽ mở rộng thí điểm vùng phát thải thấp sang các khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam; giai đoạn 20282029 mở rộng trên toàn khu vực Vành đai 1. Từ năm 2030, mô hình vùng phát thải thấp sẽ được duy trì ổn định, đồng thời từng bước siết chặt yêu cầu kiểm soát khí thải và mở rộng phạm vi áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của Thủ đô. TRẦN HOÀNG XÃ BẤT BẠT: Anh Lê Văn Hợp giới thiệu sản phẩm nấm lim xanh do HTX Thương mại và Dịch vụ Hải Nam nghiên cứu, nuôi trồng bằng quy trình ứng dụng công nghệ số CHUYỂN ĐỘNG GIỜ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==