16 n Thứ Hai n Ngày 29/6/2026 QUỐC TẾ Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể “hoàn thành công việc bằng hoạt động quân sự”, Iran rạng sáng 28/6 phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, tiếp tục chuỗi các cuộc tấn công leo thang. Cùng thời điểm, Israel tấn công lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Li-băng, khu vực mà Tehran cho là then chốt trong thỏa thuận hòa bình với Washington. Trước đó, quân đội Mỹ không kích Iran, chỉ vài giờ sau khi một tàu chở dầu bị trúng đạn ở eo biển Hormuz. Thỏa thuận tạm thời gồm 14 điểm giữa Mỹ và Iran được ký nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh bắt đầu từ cuối tháng 2, đồng thời mở lại hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz trong khi hai bên tiếp tục đàm phán về chương trình hạt nhân và các vấn đề an ninh khu vực. Một vòng hòa đàm do Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf chủ trì đã diễn ra tại Thụy Sĩ tuần trước. Sau đó, Washington cũng nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Tehran. Tuy nhiên, các cuộc tấn công liên tiếp cùng những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía đang khiến thỏa thuận đối mặt nguy cơ sụp đổ. Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể buộc phải sử dụng biện pháp quân sự để “hoàn thành công việc”, đồng thời cảnh báo nếu điều đó xảy ra, “Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại”. Khoảng một giờ sau bài đăng của Tổng thống Trump, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không của họ đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái “thù địch”, trong khi còi báo động vang lên ở Bahrain. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết hải quân và không quân nước này đã phóng tên lửa và sử dụng máy bay không người lái nhắm vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain để đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào Iran. Theo đài truyền hình Iran Press TV, IRGC tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và “sẽ dẫn đến việc đình trệ hoàn toàn mọi tiến trình ngoại giao”. Bộ chỉ huy hải quân IRGC cho biết các căn cứ của Mỹ trong khu vực “sẽ phải trải qua địa ngục trong những ngày tới”. Một quan chức Mỹ xác nhận các căn cứ tại Kuwait và Bahrain đã bị tấn công nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể. Bộ Ngoại giao Bahrain lên án các cuộc tấn công vi phạm chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để xem xét trách nhiệm của Iran. LI-BĂNG, EO BIỂN LÀ VẤN ĐỀ THEN CHỐT Trước đó vài giờ, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran sau khi một tàu chở dầu bị máy bay không người lái Iran tấn công tại eo biển Hormuz hôm 27/6. “Iran đã được trao cơ hội để tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn nhưng đã chọn không làm vậy. Các cuộc tấn công là đáp trả trực tiếp hành động gây hấn liên tục của Iran đối với hoạt động vận chuyển thương mại. Chúng tôi đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở giám sát quân sự, thông tin liên lạc, phòng không, kho chứa máy bay không người lái và cơ sở rải thủy lôi của Iran”, CENTCOM nhấn mạnh. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận xảy ra các vụ nổ tại khu vực Sirik ở miền Nam nước này nhưng không công bố mức độ thiệt hại. IRGC tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ “không thể phá vỡ quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz”, đồng thời khẳng định Tehran sẽ tiếp tục áp đặt các quy định đối với hoạt động hàng hải trong khu vực. IRGC ngày 28/6 tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ ở Kuwait và Hạm đội Hải quân số 5 của Mỹ tại cảng Salman ở thủ đô Manama của Bahrain. Iran tấn công để đáp trả việc Mỹ ném bom 5 địa điểm ven biển ở Iran trước đó cùng ngày. Theo IRGC, bất kỳ “hành động gây hấn nào của đối phương” cũng sẽ bị đáp trả bằng “sự trừng phạt thích đáng”. IRGC nhắc lại rằng, theo thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, “quyền kiểm soát giao thông ở eo biển Hormuz” thuộc về Tehran. “Và từ nay trở đi, các tàu vi phạm sẽ bị xử lý mạnh tay hơn trước đây”. Trong một tuyên bố riêng, lực lượng Hải quân IRGC cho biết, cuộc tấn công của Mỹ vào thành phố Sirik “không giải quyết được vấn đề về quyền thống trị của chúng tôi đối với eo biển, nhưng việc chúng tôi nổ súng vào những tàu thuyền vi phạm sẽ nhắc nhở các tàu thuyền khác về con đường đi lại an toàn”. “Còn riêng các căn cứ của Mỹ trong khu vực, chúng sẽ trải qua địa ngục trong những ngày tới”, tuyên bố cho biết thêm. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ vào bờ biển phía Nam nước này, gọi đây là “các cuộc tấn công vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được nêu trong biên bản ghi nhớ”. QUỲNH NHƯ-MINH HẠNH (theo Reuters, Al Jazeera) Máy bay chiến đấu của Iran ẢNH: CASPIAN NEWS Chỉ chưa đầy hai tuần sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình tạm thời, Mỹ và Iran tiếp tục tấn công lẫn nhau, đồng thời cáo buộc đối phương vi phạm cam kết ngừng bắn. Căng thẳng leo thang không chỉ đe dọa tiến trình đàm phán mà còn làm gia tăng bất ổn tại eo biển Hormuz và Li-băng. Iran khẳng định rằng, tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz phải trả phí và chỉ sử dụng các tuyến đường được chỉ định. Mỹ cho rằng Iran nên đảm bảo quyền tiếp cận không bị cản trở đối với tuyến đường thủy này. Sáng 28/6, tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ xuất quân Đội công tác tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Có ít nhất 164 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương và hơn 14.000 người mất tích; con số này có thể tiếp tục tăng, do có rất nhiều tòa nhà bị sập. Lễ xuất quân diễn ra dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Đội hình BĐBP tham gia nhiệm vụ đặc biệt này có 10 quân nhân (1 sĩ quan, 9 quân nhân chuyên nghiệp) do Thượng tá Trần Quốc Hương - Trưởng Khoa giám biệt nguồn hơi của Trường Trung cấp 24 Biên phòng làm trưởng đoàn và 8 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cùng trang thiết bị chuyên dụng. Thực hiện nhiệm vụ này, lực lượng Biên phòng đã chủ động, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm đúng kế hoạch. Các quân nhân và chó nghiệp vụ được lựa chọn đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn quốc tế và trong nước. Giao nhiệm vụ cho đội công tác, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu toàn đội tuyệt đối chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các quy định của nước sở tại; thể hiện rõ bản lĩnh và phẩm chất của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, giữ vững hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Phó Tư lệnh BĐBP cũng lưu ý đội công tác phải đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, tạo thành một khối thống nhất, vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chạy đua với thời gian, tìm kiếm, cứu sống thật nhiều nạn nhân; đồng thời chủ động, sáng tạo trong công tác, linh hoạt trong mọi tình huống, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. “Đặc biệt phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân và đồng đội. Bộ Tư lệnh sẽ luôn quan tâm, theo dõi, tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất, tinh thần để các đồng chí yên tâm công tác”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu. Chia sẻ trước giờ lên đường tới Venezuela, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đoàn Văn Hoàn - Huấn luyện viên sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, cho biết đội công tác xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thể hiện sự đoàn kết quốc tế, tính nhân văn cao cả. “Chúng tôi rất vinh dự khi được tin tưởng giao nhiệm vụ quốc tế cao cả này và sẽ chủ động khắc phục mọi khó khăn, phối hợp cùng các lực lượng chức năng của Venezuela và các tổ chức quốc tế khác tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn một cách bài bản, chặt chẽ, hiệu quả”, Trung tá Đoàn Văn Hoàn nói. NGUYỄN MINH Việt Nam hỗ trợ Venezuela tìm kiếm cứu nạn sau động đất Sau trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng tại Venezuela, Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định cử lực lượng tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Đội công tác của Bộ đội Biên phòng với 10 quân nhân và 8 chó nghiệp vụ tinh nhuệ đã làm lễ xuất quân. Đội hình BĐBP tham gia nhiệm vụ đặc biệt có 10 quân nhân và 8 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn cùng trang thiết bị chuyên dụng Mỹ-Iran đấu súng, thỏa thuận hòa bình mong manh Theo kế hoạch, sau lễ xuất quân, đội công tác BĐBP tiếp tục tham gia nhận nhiệm vụ tại Bộ Quốc phòng trước khi ra sân bay quốc tế Nội Bài lên đường sang Venezuela tối 28/6. Thời gian thực hiện nhiệm vụ dự kiến khoảng 20 ngày và có thể kéo dài theo yêu cầu thực tế. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==