Báo Tiền Phong số 180

Các đối tượng lừa đảo tự xưng là cán bộ Bộ Công an, Công an tỉnh hoặc các đơn vị nghiệp vụ, sử dụng số điện thoại lạ để gọi điện, nhắn tin cho người dân, thậm chí sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để giả giọng nói, hình ảnh nhằm tạo lòng tin. Sau đó, các đối tượng thông báo hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp có sai sót, thiếu giấy tờ hoặc liên quan đến án tích và yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản được chúng cung cấp hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo để xác minh hoặc xử lý hồ sơ. Một hình thức lừa đảo khác là giả mạo nhân viên bưu điện, giao hàng. Các đối tượng gọi điện thông báo đang giao Phiếu lý lịch tư pháp và yêu cầu người dân chuyển tiền phí vận chuyển hoặc các khoản phí phát sinh vào tài khoản được định sẵn. Một số trường hợp còn viện lý do giấy tờ bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển để yêu cầu bị hại nộp thêm tiền làm lại hồ sơ, sau đó chiếm đoạt và cắt liên lạc. Bên cạnh đó, các đối tượng còn mạo danh “cò” dịch vụ và tự nhận là người quen trong ngành, có thể “xử lý hồ sơ nhanh”, “làm giấy tờ gấp” và phải chi một khoản tiền để lo liệu. Thậm chí có trường hợp làm giả Phiếu lý lịch tư pháp, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng cho người sử dụng. Cũng có thể, các đối tượng lợi dụng các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok đăng bài quảng cáo hỗ trợ làm Phiếu lý lịch tư pháp trong 24 giờ, hoặc không cần xác minh, không cần trực tiếp đến cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng sẽ chiếm đoạt hoặc cung cấp giấy tờ giả cho nạn nhân. Theo cơ quan Công an, khi nạn nhân bị “sập bẫy” các thủ đoạn lừa đảo trên thì ngoài việc mất tiền còn có thể bị ảnh hưởng do nhận được giấy tờ giả không do cơ quan có thẩm quyền cấp, ảnh hưởng đến công việc, thậm chí có thể bị xử lý khi sử dụng giấy tờ giả. Đồng thời, các thông tin cá nhân như số Căn cước, hình ảnh, số tài khoản, số điện thoại... của bị hại sẽ bị các đối tượng lừa đảo thu thập dẫn đến lộ lọt. Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân nghi ngờ các hành vi lừa đảo cần trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý kịp thời. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN QUA ỨNG DỤNG VNEID -Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID. Đăng nhập tài khoản VNeID đã được định danh mức độ 2 để thực hiện các thủ tục hành chính. -Bước 2: Chọn dịch vụ hành chính. Tại giao diện chính, chọn mục “Thủ tục hành chính” trong nhóm dịch vụ, sau đó tiếp tục chọn “Cấp phiếu lý lịch tư pháp”. -Bước 3: Tạo yêu cầu cấp phiếu. Tạo mới yêu cầu, nhập đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân theo yêu cầu trên ứng dụng. -Bước 4: Xác nhận hồ sơ và gửi yêu cầu. Kiểm tra kỹ thông tin đã nhập, sau đó nhấn “Gửi yêu cầu” để nộp hồ sơ điện tử đến cơ quan có thẩm quyền. -Bước 5: Thanh toán lệ phí và hoàn tất thủ tục. Đối với phiếu lý lịch tư pháp điện tử, thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được cập nhật, hiển thị trên VNeID, có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc mọi nơi, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. THANH HÀ Từ việc mạo danh cán bộ cơ quan nhà nước, nhân viên bưu điện đến lập các trang web, fanpage giả mạo dịch vụ công, các đối tượng lừa đảo liên tục tung ra nhiều chiêu trò tinh vi để chiếm đoạt tài sản của người dân có nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Những thủ đoạn lừa đảo cấp Phiếu lý lịch tư pháp 5 trường hợp được miễn phí khi nộp hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp -Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em. -Người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi. -Người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật. -Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo. -Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật. Tương tác với nội dung sai sự thật, 135 người bị mời làm việc Ngày 28/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã tổ chức xác minh, làm việc, răn đe và giáo dục 135 trường hợp có hành vi tương tác với các nội dung trên mạng xã hội mà cơ quan công an xác định là xuyên tạc, sai sự thật trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản Facebook trên địa bàn tham gia bình luận, tương tác với các nội dung mang tính tiêu cực, xuyên tạc được đăng tải trên một số trang như “thoibao.de”, “Lê Trung Khoa” và “Nguyễn Văn Đài”. Từ ngày 10/5 đến 20/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp xã đồng loạt xác minh, mời làm việc các trường hợp liên quan. Qua làm việc, phần lớn các trường hợp thừa nhận đã bình luận, tương tác với những nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật. Theo cơ quan công an, nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hại của thông tin xấu độc trên không gian mạng nên đã vô tình tương tác, góp phần lan truyền các thông tin này. Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các trang mạng nêu trên do các cá nhân quản lý, thường xuyên đăng tải các nội dung mà cơ quan chức năng xác định là sai sự thật, xuyên tạc. Sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật An ninh mạng, các trường hợp liên quan đã tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã tương tác, rời khỏi các hội, nhóm liên quan và ký cam kết không tái phạm. Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp cận, bình luận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ tiếp nhận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và các nguồn đã được kiểm chứng. Đồng thời, không tham gia bình luận, chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp vi phạm để phối hợp xử lý. HOÀI NAM Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (SN 1975) và Trần Minh Duy (SN 1990, cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Công an cũng khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can tại TPHCM. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra cơ sở sản xuất nước, tổ yến đặt tại Lô B, cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, của Công ty CP Sài Gòn Goldencare (có trụ sở tại TPHCM). Thời điểm kiểm tra, tại cơ sở có 21 người làm việc, nhưng không có hợp đồng lao động và không đầy đủ trang bị bảo hộ theo quy định. Cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan địa điểm sản xuất, hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Bên trong cơ sở có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn đã hết hạn sử dụng, hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Công an đã thu giữ hơn 80.700 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); hơn 279.500 sản phẩm nước yến đã đóng nắp, chưa dán nhãn; máy móc và nguyên liệu sản xuất. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng từ 10.000 - 15.000 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm. Quá trình điều tra xác định, Đoàn Lê Ngọc Phi Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Trần Minh Duy trực tiếp quản lý cơ sở sản xuất và pha chế sản phẩm tại Vĩnh Long. Qua làm việc, người lao động khai nhận đã nấu, chế biến sản phẩm nước yến, tổ yến chưng nhưng không có thành phần yến tự nhiên, mà sản xuất theo công thức pha trộn của Lân và Duy. Kết quả giám định đối với 27 mẫu sản phẩm thu giữ cho thấy, tất cả các mẫu đều không phát hiện thành phần Acid Sialic; 4 mẫu không phát hiện Acid Amin; 23 mẫu còn lại có hàm lượng Acid Amin dưới 70% so với chỉ tiêu quy định. 4/27 mẫu không phát hiện thành phần Protein. Thượng tá Nguyễn Thị Kim Ngọc - Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, kết quả kiểm định là căn cứ quan trọng xác định các sản phẩm không bảo đảm chất lượng như tiêu chuẩn đã công bố, có dấu hiệu là hàng giả. CẢNH KỲ Cán bộ Công an TP Hà Nội hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp Phá xưởng sản xuất tổ yến giả quy mô lớn Bên trong xưởng sản xuất nước, tổ yến của Cty Sài Gòn Goldencare Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare, phát hiện nhiều sản phẩm nước và tổ yến nghi bị làm giả; người lao động khai làm các sản phẩm này không có tổ yến tự nhiên, mà pha nguyên liệu theo công thức có sẵn. 12 n Thứ Hai n Ngày 29/6/2026 PHÁP LUẬT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==