Triển lãm được tổ chức trong hai ngày 24 và 25/6, trở thành không gian kết nối lịch sử, hiện tại và tương lai; nơi đại biểu, khách mời cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trải nghiệm những thành tựu nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam và gửi gắm khát vọng, thông điệp hành động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Lấy hình tượng “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” làm ý tưởng xuyên suốt, triển lãm không chỉ là một không gian trưng bày mà còn là một hành trình kể chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Trong hành trình ấy, thanh niên không đứng ngoài quan sát mà chính là những hành khách, người vận hành và nguồn động lực tạo nên chuyển động của con tàu hướng tới tương lai. Hình tượng chuyến tàu thể hiện niềm tin, khát vọng và tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới. Điểm khởi đầu của hành trình là sự kế thừa truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; điểm đến là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong đó thanh niên là lực lượng quan trọng góp phần kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, bản lĩnh, sáng tạo và tinh thần cống hiến. Bên cạnh dòng chảy lịch sử, triển lãm dành không gian giới thiệu những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Những thành tựu trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các phong trào hành động cách mạng như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc... Một điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là không gian trải nghiệm công nghệ số, đại biểu được trực tiếp tương tác với những ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại đang được tuổi trẻ Việt Nam nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng trong thực tiễn. Các công nghệ như camera nhận diện trí tuệ nhân tạo (AI), holo box, màn hình tương tác thông minh mang đến trải nghiệm mới mẻ, giúp người tham quan tiếp cận phương thức truyền tải thông tin hiện đại, trực quan. Tại các khu vực trưng bày còn giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ nổi bật như máy in 3D, hệ thống giám sát thông minh IoT, các mô hình robot, mô hình khoa học công nghệ ứng dụng trong giáo dục và đào tạo; cùng các nền tảng số tiêu biểu như Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam, hệ thống quản trị dữ liệu đoàn viên, các sản phẩm số do thanh niên sáng tạo. Một không gian giàu cảm xúc trong triển lãm là khu vực ký ức “Những câu chuyện thời hoa lửa” - nơi đại biểu được sống lại những năm tháng hào hùng của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua những thước phim tư liệu, các sản phẩm podcast, câu chuyện nhân chứng và những hình ảnh lịch sử trong không gian này tái hiện những ký ức bi tráng về lớp lớp thanh niên đã gác lại bút nghiên, tuổi trẻ và những ước mơ riêng để lên đường theo tiếng gọi của non sông. LƯU TRINH Nhiều đại biểu check-in gian trưng bày của báo Tiền Phong hào hứng xem số báo đặc biệt “Sứ mệnh tiên phong” chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII ẢNH: DƯƠNG TRIỀU 7 GIỚI TRẺ n Thứ Năm n Ngày 25/6/2026 TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XIII hội nhập quốc tế không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu sinh tồn. Trước đây mở rộng thị trường phụ thuộc vào khoảng cách địa lý, thì hiện nay thương mại điện tử xuyên biên giới xóa nhòa mọi rào cản. Chị Uyên đề xuất, Đoàn Thanh niên là cầu nối để xây dựng một mạng lưới kết nối giữa thanh niên khởi nghiệp và các đối tác quốc tế. “Thanh niên cần được đào tạo kỹ năng hội nhập thực chiến, từ ngoại ngữ, kỹ năng số đến đàm phán quốc tế. Chúng ta phải hình thành một thế hệ doanh nhân trẻ có tư duy toàn cầu, sẵn sàng chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng thương hiệu Việt Nam hùng cường”, chị Uyên nói. CẦN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ VỐN VÀ CÔNG NGHỆ Anh Lại Hồng Nam - Phó Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Lạng Sơn mang đến diễn đàn kinh nghiệm xây dựng, vận hành các mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nguồn lực xã hội. Anh Nam chia sẻ về câu chuyện thành công của mô hình “Trà Gió” - một sản phẩm từ ý tưởng của một cô giáo trẻ đã vươn tầm đến sân chơi Shark Tank mùa 5 sau khi được CLB tư vấn và hỗ trợ. “Chúng tôi khuyến khích thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân trẻ ưu tiên sử dụng sản phẩm, quảng bá sản phẩm của nhau, kết nối các sản phẩm OCOP, các mô hình kinh tế tiêu biểu tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, các hội chợ, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo, chia sẻ kỹ năng quản trị doanh nghiệp, kỹ năng kinh doanh cũng như là tư vấn các thị trường phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thanh niên”, anh Nam nói. Anh Nam đề xuất cần đưa tư duy khởi nghiệp vào trường học sớm hơn để nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ, dám làm. Đặc biệt, cần có những chính sách ưu đãi về vốn và công nghệ để hình thành các mô hình liên kết vùng, tạo ra sức mạnh tập thể thay vì để các bạn trẻ “đơn thương độc mã” trên thương trường. Anh Nguyễn Hiếu Trung - Phó Bí thư Thành Đoàn Đồng Nai bày tỏ trăn trở kết nối thanh niên khởi nghiệp sau những cuộc thi tìm kiếm, tuyên dương ý tưởng, dự án khởi nghiệp. “Họ về vì tâm huyết với quê hương, nhưng chúng ta phải có gì để giữ chân họ. Một công ty chuyển đổi số dành cho thanh niên cần được miễn thuế những năm đầu, cần được hỗ trợ về cơ chế để sản phẩm của người địa phương được người địa phương tin dùng”, anh Trung nói. XUÂN TÙNG Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, diễn đàn “Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được tổ chức dưới sự chủ trì của anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ và anh Đỗ Tuấn Hanh - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn. Phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, anh Bùi Hoàng Tùng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn vào việc xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, khuyến khích đầu tư và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đề xuất cơ chế đặc thù về “Không gian thử nghiệm chính sách”, phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số quốc gia. “TỔ HỖ TRỢ SỐ” TẠI CÁC CHI ĐOÀN Tham luận tại diễn đàn, anh Nguyễn Biên Cương - Trưởng ban Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Binh chủng Đặc công hiến kế nâng cao năng lực số toàn diện và làm chủ công nghệ lõi trong kỷ nguyên mới. Dẫn số liệu trong năm qua ghi nhận hơn 13.000 cuộc tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và tin giả gia tăng hơn 20%, anh Cương đề xuất cụ thể hóa nội dung văn kiện, không chỉ dạy cách dùng ứng dụng, mà phải dạy thanh niên cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ dữ liệu cá nhân và ứng dụng AI tự động hóa công việc. “Trên không gian mạng - “vùng lãnh thổ thứ năm”, lực lượng thanh niên Bộ Tư lệnh 86 đang ngày đêm ứng dụng AI và rà quét dữ liệu lớn để đánh chặn các cuộc tấn công mạng. "Chúng tôi đang nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mô phỏng 3D vào huấn luyện chiến đấu, cải tiến khí tài nhìn đêm và cùng nghiên cứu sáng tạo ra các thiết bị chống quan sát của đối phương”, anh Cương cho biết. Theo anh Cương, mô hình “Tổ hỗ trợ số” đã và đang được triển khai thành công tại các Chi đoàn trong đơn vị. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp hướng dẫn bộ đội ứng dụng công nghệ trong quản lý vũ khí trang bị, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh mạng. Tổ chức Đoàn cấp cơ sở biên soạn các cẩm nang ngắn gọn hoặc video clip ngắn về cách nhận diện lừa đảo trực tuyến, tin giả và đặc biệt là kỹ năng bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhiệm vụ huấn luyện, tác chiến trên không gian mạng nhằm đưa “đề kháng số” vào sinh hoạt chính trị thường kỳ. NÂNG CHUẨN KỸ NĂNG SỐ CHO CÁN BỘ ĐOÀN Bàn luận sâu hơn về chuyển đổi số trong công tác Đoàn, chị Đặng Thị Mỹ Lành - Phó Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh, tổ chức Đoàn cần tiếp tục nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong thời gian tới. Chị Lành đề xuất T.Ư Đoàn nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo trực tuyến bắt buộc về năng lực số dành cho cán bộ Đoàn. Mỗi cán bộ có thể chủ động học tập, cập nhật kiến thức qua nền tảng online, nhưng cần hoàn thành các học phần theo yêu cầu để đáp ứng tiêu chuẩn công tác trong tình hình mới. Nội dung đào tạo cần tập trung vào kỹ năng ứng dụng công nghệ phục vụ tuyên truyền, quản lý đoàn viên, tổ chức phong trào, khai thác dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc. Theo chị Lành, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi khối lượng công việc của cán bộ Đoàn hiện nay rất lớn, đặc biệt ở cấp xã, phường. Một cán bộ Đoàn có thể phải đảm nhiệm khối lượng công việc tương đương nhiều vị trí trước đây. Do đó, năng lực số không chỉ là kỹ năng bổ trợ, mà phải trở thành công cụ giúp cán bộ Đoàn nâng cao năng suất, đổi mới phương thức hoạt động và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thanh thiếu nhi. CHÂU LINH Ấn tượng triển lãm “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới” Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Trung ương Đoàn tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề “Chuyến tàu tiến vào kỷ nguyên mới”, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Với sự kết hợp giữa giá trị lịch sử, trải nghiệm công nghệ và không gian tương tác sáng tạo, triển lãm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội mà còn là một hành trình truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào, ý chí cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam. Tiên phong phát triển khoa học công nghệ Mô hình “Tổ hỗ trợ số”, đưa “đề kháng số” vào sinh hoạt chính trị thường kỳ, thiết kế các chương trình đào tạo... là những hiến kế của đại biểu tại diễn đàn “Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Chị Đặng Thị Mỹ Lành - Phó Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, hiến kế tại diễn đàn ẢNH: NHƯ Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==