Báo Tiền Phong số 176

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thường niên các nhà vô địch mới lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), còn được gọi là Davos mùa Hè, tổ chức ở TP. Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, ông Lý Cường nhấn mạnh, Trung Quốc đang đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. “Những công nghệ và sản phẩm của Trung Quốc trong các lĩnh vực mới nổi mang đến cho thế giới không phải là cú sốc, mà là cơ hội; không phải là mối đe dọa, mà là sự trao quyền”, ông nói. Theo Thủ tướng Lý Cường, năng lực cạnh tranh của Trung Quốc không đến từ các khoản trợ cấp của nhà nước mà là kết quả nỗ lực của toàn bộ nền công nghiệp, cùng với lợi thế từ thị trường nội địa khổng lồ, nơi tạo ra vô số ứng dụng thực tế cho các sản phẩm công nghệ. “Chính phủ Trung Quốc chưa giàu đến mức đó và chúng tôi cũng không đủ khả năng để cung cấp những khoản trợ cấp như vậy”, ông khẳng định. Ông nhấn mạnh rằng, đổi mới sáng tạo của Trung Quốc xuất phát từ quá trình tích lũy năng lực nội tại. “Chúng tôi hiểu rất rõ rằng không có con đường tắt nào cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ”, ông nói. BÀI HỌC HUAWEI Thủ tướng Lý Cường cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc như Huawei vẫn duy trì năng lực chống chịu trước áp lực chi phí và những tác động từ bên ngoài mà ông mô tả là “không công bằng”, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới. “Huawei đã phải đối mặt các lệnh phong tỏa từ bên ngoài trong thời gian dài, nhưng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của hãng không những không giảm mà còn tăng lên”, ông nói. Theo ông, thành tựu của tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Thâm Quyến này là nhờ khoản đầu tư khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ (147,9 tỷ USD) cho nghiên cứu khoa học trong vòng 1 thập kỷ qua. Thủ tướng Trung Quốc cũng khẳng định nước này đã trở thành “nơi trú ẩn an toàn” quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều biến động. “Trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng quốc tế và đứt gãy nghiêm trọng chuỗi cung ứng toàn cầu, nền kinh tế Trung Quốc duy trì tăng trưởng ổn định đã tạo ra tính chắc chắn quý giá cho một thế giới ngày càng bất định”, ông Lý Cường nói. Bài phát biểu được Thủ tướng Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến Iran đã gây nhiều sức ép lên kinh tế toàn cầu, đẩy giá hàng hóa tăng cao và ảnh hưởng các luồng thương mại quốc tế. Dù ít chịu tác động trực tiếp từ cuộc chiến Trung Đông, đà tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong 2 tháng gần đây, sau khi tăng trưởng 5% trong quý I. Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 4,5-5% trong năm nay. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ tháng 5 giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước, và là lần sụt giảm đầu tiên kể từ khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa chống COVID-19 từ cuối năm 2022. Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 tăng tới 19,4%, cho thấy tình trạng mất cân đối ngày càng lớn giữa sản xuất và tiêu dùng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Sự bùng nổ xuất khẩu của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại ở châu Âu và nhiều nơi khác về tác động đối với các ngành công nghiệp nội địa. Những người chỉ trích cho rằng Bắc Kinh gây ra tình trạng dư thừa công suất công nghiệp. Quan điểm này được phát triển thành học thuyết “Cú sốc Trung Quốc 2.0”. Những người ủng hộ khái niệm này chỉ ra rằng thặng dư thương mại của Trung Quốc năm 2025 đã đạt gần 1.200 tỷ USD, mức cao kỷ lục, nhờ việc tăng mạnh xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao giá rẻ như xe điện. Ông Lý Cường cho rằng trước đây Trung Quốc chủ yếu chia sẻ lợi ích với thế giới thông qua thị trường rộng lớn và năng lực sản xuất chi phí thấp. Hiện nay, nước này còn mang lại “lợi tức đổi mới sáng tạo” thông qua tiến bộ công nghệ và nâng cấp công nghiệp. “Đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu, ‘Cơ hội Trung Quốc 2.0’ đồng nghĩa với sự trao quyền toàn diện từ đổi mới sáng tạo và các cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao”, ông nói. HÌNH MẪU UNITREE ROBOTICS Ông Lý Cường dẫn chứng hãng chế tạo robot hình người Unitree Robotics như một ví dụ về tiềm năng tăng trưởng của các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Theo ông, khi rời tỉnh Chiết Giang vào năm 2016, công ty này chỉ được định giá khoảng 10 triệu nhân dân tệ, nhưng hiện nay giá trị đã tăng lên 42 tỷ nhân dân tệ. “Tôi tin rằng những doanh nghiệp Trung Quốc đầy triển vọng như vậy không chỉ có Unitree mà số lượng đang ngày càng tăng”, ông nói. Dù nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong việc chống lại sức ép giảm tốc kinh tế, Thủ tướng Trung Quốc cũng cảnh báo về các vấn đề khó kiểm soát đang gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). “Sự phát triển của AI đã nâng cao hiệu quả đổi mới sáng tạo, nhưng chúng ta không thể bỏ qua các rủi ro như công nghệ vượt ngoài tầm kiểm soát và những hệ lụy đạo đức ngày càng trở nên nổi bật”, ông nói. Ông Lý Cường cho rằng trong bối cảnh mới, hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn là con đường duy nhất để thúc đẩy đổi mới và ứng phó các rủi ro, thách thức đa dạng. BÌNH GIANG (theo SCMP) Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm 23/6 khẳng định: “Bản ghi nhớ không đề cập việc thảo luận về tên lửa của chúng tôi và sẽ không bao giờ đề cập điều đó”. Nhà lãnh đạo Iran cho rằng năng lực tên lửa đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Theo ông Pezeshkian, nếu không có hệ thống tên lửa phòng thủ hiện nay, Iran có thể đã phải hứng chịu những tổn thất nghiêm trọng từ các cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Tuyên bố được Tổng thống Pezeshkian đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa công bố văn kiện đạt được với Iran. Văn kiện gồm 14 điểm, đề cập việc mở lại eo biển Hormuz, nới lỏng một số hạn chế tài chính đối với Tehran và định hướng các cuộc đàm phán kỹ thuật trong tương lai liên quan chương trình hạt nhân Iran. Đáng chú ý, văn kiện không đề cập bất kỳ yêu cầu nào về việc hạn chế chương trình tên lửa hay năng lực quốc phòng của Iran. Điều khoản liên quan vũ khí chỉ dừng ở cam kết của Tehran không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Dù trước đây Tổng thống Mỹ Donald Trump coi việc hạn chế chương trình tên lửa của Iran là lý do chính đáng cho các hoạt động quân sự của Mỹ, nhưng lập trường của ông đã thay đổi trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tuần trước, ông Trump tuyên bố "tên lửa không phải là vấn đề". Trong chuyến thăm Pakistan hôm 23/6, Tổng thống Pezeshkian cùng phái đoàn cấp cao Iran đã hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế, tình hình khu vực và các vấn đề quốc tế. Ông Pezeshkian lên án các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cho rằng những cuộc tấn công này thiếu cơ sở pháp lý và đã gây thương vong cho cả quan chức lẫn dân thường. Tổng thống Iran cho rằng, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và dân thường không làm suy yếu đất nước mà ngược lại càng cho thấy khả năng chống chịu và phục hồi của Iran. Ông một lần nữa khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo là vấn đề không thể đàm phán, đồng thời nhấn mạnh Iran sẽ không chấp nhận những yêu cầu mà nước này coi là bất hợp pháp hoặc thiếu công bằng. Tổng thống Iran kêu gọi tăng cường đoàn kết giữa các quốc gia Hồi giáo, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực, đặc biệt là Pakistan. Theo ông, mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước cần được chuyển hóa thành các dự án hợp tác thực chất và những thỏa thuận cụ thể trong tương lai. QUỲNH NHƯ (theo CNN) 16 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 25/6/2026 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Thủ tướng Lý Cường nói về khái niệm “Cơ hội Trung Quốc 2.0” Iran tuyên bố chương trình tên lửa không nằm trong thỏa thuận với Mỹ Davos mùa Hè năm nay mang chủ đề “Đổi mới trên quy mô lớn”, thu hút hơn 1.700 đại biểu đến từ trên 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Thủ tướng Bangladesh, Kazakhstan, Mông Cổ và Hàn Quốc. Ngày 24/6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng cách diễn giải của phương Tây về cái gọi là “Cú sốc Trung Quốc 2.0” không phản ánh đúng thực tế, và nên được thay thế bằng khái niệm “Cơ hội Trung Quốc 2.0”. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định chương trình tên lửa của Tehran không được đưa vào bản ghi nhớ với Mỹ và sẽ không trở thành chủ đề đàm phán trong tương lai. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ẢNH: SCMP Người dân Iran tham dự lễ kỷ niệm 47 năm cuộc cách mạng Hồi giáo ở Tehran ẢNH: WANA Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đánh giá chuyến thăm của Tổng thống Iran diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh khu vực đang đối mặt nhiều biến động. Ông cho biết Pakistan đang phối hợp với các đối tác trong khu vực nhằm thúc đẩy các sáng kiến ngừng bắn và giảm căng thẳng, với sự tham gia của nhiều quốc gia như Qatar, Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==