Báo Tiền Phong số 176

10 n Thứ Năm n Ngày 25/6/2026 ĐỜI SỐNG Ngay từ sáng sớm ngày 24/6, nắng nóng chói chang đã bao trùm khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cũng như dải miền Trung. Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/6 có thể là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa ở miền Bắc, miền Trung. Đây cũng là ngày có phạm vi nắng nóng đặc biệt gay gắt rất rộng lớn, khi toàn bộ khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ đều có thể chạm ngưỡng nhiệt độ cao nhất từ 38 - 40 độ. Đặc biệt, thời gian nắng nóng kéo dài gần như từ sáng đến cuối buổi chiều, riêng tại Thủ đô Hà Nội, mức nhiệt có thể vượt 40 độ, kết hợp với hiệu ứng đô thị sẽ tạo ra cảm giác bỏng rát. Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, do độ ẩm không khí giảm thấp dưới 45% cùng thời gian nắng nóng kéo dài liên tục, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng ở mức báo động. Chỉ số tia UV cũng ở ngưỡng rất có hại cho sức khoẻ mọi người. Người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc lao động ngoài trời trong các khung giờ cao điểm để phòng tránh sốc nhiệt và kiệt sức. Để hạn chế tác hại của tia UV, trường hợp cần ra ngoài nên bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ rộng vành. Dự báo ngày 25/6, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi vẫn tiếp tục nóng như đổ lửa với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Bình Định cũ và Phú Yên cũ cũng tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ sẽ dịu đi một chút khi nhiệt độ cao nhất chỉ còn khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ. Dự báo từ ngày 26/6 nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sáng 24/6 bão Mekkhala đã suy yếu. Lúc 7 giờ sáng 24/6, bão cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 4.000km về phía đông nam với cường độ bão còn cấp 13, giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, sau đó đổi hướng di chuyển đông bắc, hướng về phía vùng biển phía nam của Nhật Bản và cường độ tiếp tục suy yếu dần. Ngoài bão Mekkhala, hiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang tồn tại một cơn bão khác có tên là Higos với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, sau đó có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi tiến về khu vực biển phía đông của Nhật Bản, không đi vào Biển Đông. NGUYỄN HOÀI Nền nhiệt cao trên 35 độ duy trì liên tục từ sáng đến cuối chiều, gió phơn Tây Nam hoạt động rất mạnh, độ ẩm không khí xuống rất thấp. Các điều kiện trên có thể khiến đồng bằng, trung du Bắc Bộ và miền Trung trải qua một ngày nắng nóng gay gắt nhất từ đầu năm. Hôm qua là ngày nắng nóng nhất từ đầu mùa Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, do độ ẩm không khí giảm thấp dưới 45% cùng thời gian nắng nóng kéo dài liên tục, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng ở mức báo động. Chỉ số tia UV cũng ở ngưỡng rất có hại cho sức khoẻ mọi người. Người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc lao động ngoài trời trong các khung giờ cao điểm để phòng tránh sốc nhiệt và kiệt sức. Cơ quan bảo hiểm xã hội đang đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn giấy ủy quyền theo hướng thỏa thuận giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền, thay vì giới hạn tối đa 12 tháng như hiện nay. QUY ĐỊNH MỚI TỪ NGÀY 1/7 Những ngày qua, dư luận xôn xao trước phản ánh của ông V.H về việc làm thủ tục chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu cho mẹ là cụ N.T.T.H (97 tuổi). Do giấy ủy quyền cũ hết hiệu lực, ông H đến Điểm Phục vụ hành chính công tại trụ sở phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) làm thủ tục nhưng vì cụ bà sức khỏe yếu, không thể trực tiếp có mặt nên được cán bộ hướng dẫn xác minh qua cuộc gọi video. Sau khi thực hiện cuộc gọi, cán bộ Điểm Phục vụ hành chính công đánh giá cụ không đủ điều kiện để lập giấy ủy quyền và yêu cầu người ủy quyền phải trực tiếp có mặt. Gia đình cho biết đã đề nghị cán bộ đến nhà xác minh vì chỉ cách trụ sở khoảng 200 m nhưng không được chấp nhận, khiến vụ việc gây nhiều tranh luận. Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cho biết, theo quy định mới từ ngày 1/7, giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chỉ có thời hạn tối đa 12 tháng. Các giấy ủy quyền được lập theo quy định cũ chỉ còn hiệu lực đến hết ngày 30/6/2026. “Trường hợp của cụ bà nằm trong diện phải thực hiện theo quy định này. Trước đây, cụ vẫn nhận lương hưu thông qua hình thức ủy quyền cho con, nhưng giấy ủy quyền đã hết thời hạn nên phải lập lại giấy ủy quyền mới để tiếp tục nhận thay”, vị lãnh đạo nói. Theo lãnh đạo BHXH TP Hà Nội, để triển khai quy định mới, thời gian qua, BHXH TP. Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, bưu điện, UBND các xã, phường và tổ dân phố tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục. Nhiều tổ công tác đã xuống tận khu dân cư, nhà văn hóa, thậm chí đến tận nhà người cao tuổi, người già yếu để hướng dẫn, xác nhận và hoàn thiện hồ sơ. “Tuy nhiên, có thể trường hợp này chưa tiếp cận được thông tin hoặc gia đình chưa có đề nghị hỗ trợ tại thời điểm các tổ công tác triển khai nên mới phát sinh sự việc như vậy”, vị lãnh đạo nói và thông tin thêm: Việc chứng thực giấy ủy quyền nhận lương hưu cũng tương tự nhiều giao dịch dân sự khác như ủy quyền thực hiện thủ tục đất đai, giao dịch ngân hàng hay các thủ tục tại cơ quan công chứng theo quy định. Với những trường hợp người hưởng quá cao tuổi, sức khỏe yếu, các cơ quan liên quan cần có cách xử lý linh hoạt hơn trên tinh thần phục vụ người dân. ĐỀ XUẤT BỎ GIỚI HẠN 12 THÁNG ĐỐI VỚI GIẤY ỦY QUYỀN Lãnh đạo BHXH TP. Hà Nội thông tin, thành phố hiện là địa phương có số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng lớn nhất cả nước, với khoảng 606.000 người. Trong đợt triển khai lần này có khoảng 97.800 người đang nhận chế độ theo hình thức ủy quyền phải thực hiện lại thủ tục theo quy định mới. Tuy nhiên, đến nay, có khoảng 20.000 trường hợp chưa hoàn tất việc chuyển đổi. BHXH TP. Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền để nghiên cứu phương án xử lý, hạn chế tối đa nguy cơ người dân bị chậm nhận lương hưu trong kỳ chi trả tháng 7 nếu chưa kịp hoàn tất thủ tục trước ngày 30/6. Lãnh đạo BHXH TP. Hà Nội cho biết có khoảng 97.800 người đang nhận chế độ theo hình thức ủy quyền phải thực hiện lại thủ tục theo quy định mới. Để hạn chế phát sinh những trường hợp tương tự như vụ cụ bà 97 tuổi, lãnh đạo BHXH TP. Hà Nội khuyến khích người hưởng nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng chính chủ hoặc mở tài khoản phụ đứng tên người hưởng để người thân hỗ trợ giao dịch. Theo ông Huyến, hình thức này sẽ giúp người dân không phải định kỳ thực hiện lại thủ tục ủy quyền. DƯƠNG HƯNG VỤ CỤ BÀ 97 TUỔI ỦY QUYỀN NHẬN LƯƠNG HƯU: BHXH Hà Nội lên tiếng, đề xuất bỏ giới hạn giấy ủy quyền Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cho biết, vụ cụ bà 97 tuổi làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu xuất phát từ quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7. Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội Hôm nay tiếp tục nắng nóng như đổ lửa "Cơ quan BHXH cũng đang đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn giấy ủy quyền theo hướng mới. Thay vì giới hạn tối đa 12 tháng như hiện nay, thời hạn ủy quyền sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự. Khi người ủy quyền có nhu cầu chấm dứt hoặc thay đổi nội dung ủy quyền thì mới thực hiện thủ tục điều chỉnh", lãnh đạo BHXH Hà Nội thông tin.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==