Báo Tiền Phong số 171-172

20-21/6/2026 www.tienphong.vn KHOA GIÁO 10 BƯỚC ĐỆM TRƯỚC “GIỜ G” Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, từ ngày 17-21/6, thí sinh trên cả nước có chính xác 5 ngày để làm quen với giao diện đăng kí xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Thí sinh tìm hiểu mã trường, mã ngành, tập sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên và rà soát lại toàn bộ thông tin cá nhân để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót. Sau thời gian thực hành nói trên, toàn bộ dữ liệu nguyện vọng thử nghiệm của thí sinh sẽ bị xóa hoàn toàn để chuẩn bị cho giai đoạn đăng kí chính thức. Bộ GD&ĐT khuyến nghị thí sinh không được chủ quan, cần tận dụng triệt để “bước đệm” này để kiểm tra kĩ lưỡng các thông tin cá nhân quan trọng đã được cập nhật, bao gồm: kết quả học tập bậc THPT (điểm học bạ), điểm các kì thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, năng khiếu; các chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế (nếu có); thông tin và minh chứng về khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên. Nếu phát hiện có sự sai lệch, thí sinh phải chủ động liên hệ ngay với điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc đơn vị có thẩm quyền để rà soát, cập nhật kịp thời. Mùa tuyển sinh năm nay có hai thay đổi quan trọng ảnh hưởng tới việc đăng kí nguyện vọng của thí sinh. Thứ nhất, khác với việc được đăng kí không giới hạn nguyện vọng như những năm trước, năm nay mỗi thí sinh chỉ được phép đặt tối đa 15 lựa chọn. Trong đó, các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5; các trường khối quân đội và công an nhân dân thực hiện theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Thứ hai là điểm sàn tính chung tất cả các phương thức xét tuyển (trừ tuyển thẳng và thí sinh được đặc cách tốt nghiệp). Để đủ điều kiện xét tuyển ĐH, thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026 cần có tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15/30 điểm, không tính điểm ưu tiên và điểm cộng (không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp). Quy chế mới siết chặt điều kiện xét học bạ khi bắt buộc phải có điểm môn Toán hoặc môn Văn đủ 6 học kì. Sau giai đoạn chuẩn bị, từ ngày 2-14/7, thí sinh sẽ chính thức thực hiện đăng kí, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng trên hệ thống. Từ ngày 15-21/7, quy trình nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến sẽ diễn ra tương ứng với số lượng nguyện vọng lựa chọn. Theo quy định hiện hành, tất cả phương thức xét tuyển (trừ tuyển thẳng) sẽ được hệ thống xử lí đồng thời qua quá trình lọc ảo. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất và đó phải là nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất đủ điều kiện. Do đó, các chuyên gia tuyển sinh đặc biệt lưu ý thí sinh phải đặt ngành học hoặc trường học mình yêu thích nhất ở vị trí nguyện vọng 1. Tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21/8. CHIẾN LƯỢC PHÂN BỔ NGUYỆN VỌNG Phân tích về những điểm mới này, TS. Hoàng Thị Thu Phương, giảng viên Khoa Kinh Doanh, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) nhận định: “Những điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh ĐH năm nay không đơn thuần là thay đổi về mặt kĩ thuật, mà mang tính định hướng sâu sắc, buộc học sinh lớp 12 phải tư duy kĩ càng về chiến lược nguyện vọng, chuyển dịch từ chiến lược rải thảm sang nhắm trúng đích”. Theo TS. Hoàng Thị Thu Phương, sai lầm lớn nhất của thí sinh là xếp thứ tự nguyện vọng theo tâm lí đám đông hoặc “để dành” những ngành mình yêu thích xuống dưới. Thay vào đó, thí sinh cần phân bổ 15 nguyện vọng được phép thành 3 nhóm rõ rệt: Nhóm lựa chọn an toàn: nhắm đến những ngành/trường có điểm chuẩn năm ngoái thấp hơn năng lực thực tế của mình để đảm bảo chắc chắn một suất đỗ. Nhóm lựa chọn phù hợp: gồm những ngành có điểm chuẩn năm ngoái ngang bằng với điểm số dự kiến của bản thân. Nhóm lựa chọn lí tưởng: dành cho các ngành/trường thuộc tốp trên, có điểm chuẩn nhỉnh hơn năng lực thực tế một chút để thử thách bản thân. Bà Phương cũng chỉ ra một hiện tượng tâm lí đặc biệt trong mùa tuyển sinh năm nay, khi cơ hội bị thu hẹp lại bởi giới hạn nguyện vọng, số đông học sinh sẽ có xu hướng hạ thấp kì vọng để tìm kiếm sự an toàn. Đây chính là “khoảng trống chiến thuật” cho các học sinh khối trường chuyên. Nếu có lợi thế về thành tích học tập xuất sắc và tính chuyên biệt của bộ môn, thí sinh trường chuyên hãy tự tin đặt những nguyện vọng thử thách ở các vị trí đầu tiên. Sự kiên định vào năng lực đặc thù sẽ mở ra cánh cửa vào các chương trình đào tạo tinh hoa. Đứng ở góc độ một người làm giáo dục và thường xuyên đồng hành với sinh viên, TS. Hoàng Thị Thu Phương chỉ ra các sai lầm phổ biến nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến lộ trình dài hạn của các em khi đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn trường. Sai lầm thứ Nhất là chọn trường vì danh tiếng hào nhoáng hơn là sự phù hợp. Nhiều phụ huynh và học sinh thường đặt danh tiếng của trường làm tiêu chí tối thượng, mong muốn vào một ngôi trường “Top 1” chỉ vì thương hiệu mang lại cảm giác an tâm và hãnh diện thời điểm ban đầu. Tuy nhiên, thực tế là thương hiệu của nhà trường không tự động biến thành năng lực của cá nhân. Thứ hai là chọn ngành theo số đông hoặc định kiến cũ. Nhiều bạn trẻ chọn ngành dựa trên từ khóa “hot” của thị trường tại thời điểm đó (như AI, Logistics, Data...) hoặc chọn theo sự sắp đặt mang tính an toàn của gia đình mà thiếu đi sự thấu hiểu bản thân. Bản chất của thị trường lao động là biến đổi không ngừng, một ngành đang “khát” nhân lực năm nay hoàn toàn có thể bão hòa sau 3-4 năm nữa. Nếu chọn ngành chỉ vì trào lưu mà không có sự say mê cốt lõi hay năng lực phù hợp, thí sinh sẽ rất khó cạnh tranh với những nhân sự có nội lực sâu sắc. Ngược lại, theo đuổi một chương trình học đúng theo sở nguyện cá nhân sẽ mang lại động lực mạnh mẽ, đảm bảo thành tích cao và trải nghiệm hữu ích. Thứ ba là sự nhầm lẫn giữa chương trình giáo dục và chất lượng giáo dục. Đây là sai lầm mang tính hệ thống khi phụ huynh và học sinh thường chỉ nhìn vào chương trình đào tạo trên giấy tờ hoặc điểm số đầu vào để đánh giá chất lượng. Ở kỉ nguyên số, kiến thức lí thuyết có thể tìm thấy ở bất cứ đâu; một ngôi trường chỉ mạnh về lí thuyết hàn lâm mà thiếu không gian thực hành sẽ khiến sinh viên dễ bị tụt hậu. Chất lượng giáo dục thực chất đòi hỏi sự cộng hưởng của trình độ giảng viên, chất lượng học viên, và một văn hóa học tập hiện đại, nơi sinh viên được nhúng mình vào môi trường trải nghiệm học tập thực tế để làm dự án thật, cọ xát với doanh nghiệp thật ngay từ năm Nhất. n NĂM NAY, NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TRONG QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (ĐH) YÊU CẦU THÍ SINH PHẢI THỰC SỰ TRỞ THÀNH MỘT NHÀ CHIẾN LƯỢC CHO CHÍNH TƯƠNG LAI CỦA MÌNH. VIỆC CHUYỂN DỊCH TỪ TƯ DUY CHỌN TRƯỜNG THEO SỐ ĐÔNG SANG LỰA CHỌN DỰA TRÊN SỰ TƯƠNG THÍCH NĂNG LỰC CỐT LÕI ĐANG LÀ BÀI TOÁN CẤP THIẾT ĐẶT RA TRƯỚC NGƯỠNG CỬA ĐH. NGHIÊM HUÊ Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Theo TS. Hoàng Thị Thu Phương, chọn ngành, chọn trường là một bài toán về sự tương thích. Điểm số chỉ có giá trị tại thời điểm xét tuyển, nhưng năng lực hành động và khả năng thích ứng mới là chiếc chìa khóa giúp các em đi đường dài trong sự nghiệp. Thay đổi của quy chế năm nay chính là cơ hội để thí sinh học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình từ sớm. BA SAI LẦM ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC Thí sinh có 5 ngày để đăng kí nháp ẢNH: B.Q

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==