Chiều 18/6, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tại hội nghị, phóng viên báo chí đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về những phương thức, thủ đoạn mới nổi lên trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua. Trao đổi tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đã xử lý 1.985 vụ án với 4.671 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Theo ông Toản, tinh thần là đấu tranh không có vùng cấm, không có ngoại lệ; công tác điều tra, xử lý đảm bảo đúng người, đúng tội, phục vụ tốt nhất cho đầu tư, phát triển. Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, có 2 vấn đề nổi lên liên quan loại tội phạm này. Thứ nhất, là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực. Đây cũng là vấn đề mà Ban Chỉ đạo rất quan tâm, nhất là trong việc triển khai dự án trọng điểm quốc gia, thực hiện chính sách an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính công. Việc này gắn liền với tinh thần xây dựng bộ máy kỷ luật, kỷ cương, liêm chính. Thứ hai là tình trạng tham nhũng xảy ra tại các doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân có xu hướng gia tăng, gây thất thoát tài sản nhà nước. Vi phạm xảy ra cả ở khu vực nhà nước lẫn khu vực doanh nghiệp tư nhân. Các hành vi phổ biến gồm: Nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, vi phạm về đầu tư công và các quy định về đấu thầu. Về phương thức thủ đoạn, nổi lên 5 vấn đề chính. Trước hết là sự câu kết, móc nối giữa đối tượng trong cơ quan nhà nước và đối tượng ngoài xã hội, thông đồng xuyên suốt chuỗi hoạt động từ đầu tư, đấu thầu đến nghiệm thu, thanh quyết toán. Hình thành các lợi ích nhóm, cài cắm tiêu chí kỹ thuật, nâng khống dự toán công trình, lợi dụng chức vụ can thiệp cho nhà thầu trúng thầu, sử dụng doanh nghiệp trung gian, "hệ sinh thái" để che giấu dòng tiền. Hai là, lợi dụng nhiệm vụ được giao trong việc cấp các loại giấy phép và giải quyết thủ tục hành chính để thu thêm phí ngoài, liên quan đến tham nhũng vặt. Ba là, lợi dụng việc được giao nhiệm vụ quản lý tài sản, quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp và xử lý tài sản công để định giá thấp tài sản nhà nước, chuyển quyền sử dụng đất công, bán tài sản không qua định giá, đấu giá gây thất thoát. Bốn là lợi dụng chuyển đổi số để che giấu tội phạm. Đây là hành vi, xu hướng quy luật của tội phạm thế giới. Các đối tượng lợi dụng tin nhắn mã hóa, tài sản ảo, hồ sơ điện tử và giao dịch tài chính trực tuyến. Năm là lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu ví dụ mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, huy động vốn dự án. Vừa qua, Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án liên quan 23 công ty và 187 đối tượng về hành vi này. Về giải pháp đối với các loại tội phạm này, theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, cần xác định phải nhận diện sớm, đi trước tội phạm trên cơ sở bám sát các dấu hiệu hoạt động. Đồng thời, cần tăng cường phòng ngừa, xây dựng mô hình quản trị quốc gia liêm chính, kỷ luật công vụ gắn với kiểm soát quyền lực. Bên cạnh đó, cần tập trung giải pháp mạnh mẽ với thủ đoạn mới trên không gian số, sớm hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu và kết nối dữ liệu để phục vụ phòng ngừa, đấu tranh; đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa liêm chính trong hệ thống chính trị và nhân dân. TRƯỜNG PHONG Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, nổi lên tình trạng tội phạm lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi, điển hình là mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, huy động vốn dự án. 13 n Thứ Sáu n Ngày 19/6/2026 XÃ HỘI Tình trạng tội phạm lợi dụng các mô hình kinh doanh mới Văn phòng Chính phủ có văn bản ngày 16/6 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật; trình Chính phủ trước ngày 20/6. Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao xem xét kiến nghị, đề xuất của Bộ Tài chính để có giải pháp phù hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Thông tin tại cuộc họp báo trước đó, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Trưởng ban Ban Nghiệp vụ thuế, Cục Thuế, cho biết, việc tạm hoãn xuất cảnh đã được quy định từ Luật Quản lý thuế và Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định cụ thể ngưỡng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với từng nhóm đối tượng. Theo quy định, nhóm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày. Đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, ngưỡng áp dụng là từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày. Ngoài ra, quy định còn áp dụng với các trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh hoặc người chuẩn bị xuất cảnh để định cư ở nước ngoài nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, qua rà soát dữ liệu quản lý thuế, phần lớn các trường hợp được phản ánh là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định. Cơ quan thuế đã phối hợp với chính quyền địa phương để xác minh doanh nghiệp, người đại diện pháp luật tại địa chỉ đăng ký; đồng thời gửi thông báo về tình hình nợ thuế, liên hệ qua số điện thoại, email đã đăng ký với cơ quan thuế. Thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. LUÂN DŨNG Đối tượng dụ dỗ người già tham gia mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" để lừa đảo hàng chục tỷ đồng NGUỒN: VTV Quảng cáo THÔNG BÁO Ngày 20/4/2026 trên đường Tô Quyền, Nghĩa Trụ, Hưng Yên tôi có đánh rơi “Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở”, liên quan đến chuyển nhượng căn DD1-122, VinHome Ocean Park2 . Ai nhặt được xin liên hệ: Mrs Hồng - 0912355528. Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế Bộ Tài chính được giao nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh. Các đối tượng lợi dụng các mô hình kinh doanh mới, tài sản mới để chiếm đoạt và trục lợi. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu ví dụ mô hình bất động sản nghỉ dưỡng, sở hữu kỳ nghỉ, huy động vốn dự án. Vừa qua, Công an Hà Nội khởi tố 21 vụ án liên quan 23 công ty và 187 đối tượng về hành vi này. Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế (ảnh minh họa) Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất, theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==