12 n Thứ Năm n Ngày 18/6/2026 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Theo UBND TP Hà Nội, thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở tập trung thực hiện các giải pháp cấp bách để kiểm soát ô nhiễm không khí. Đồng thời, Hà Nội đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương lân cận như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình phối hợp xử lý các nguồn phát thải liên vùng. Để từng bước cải thiện chất lượng không khí, thành phố tập trung vào nhiều nhóm giải pháp trọng tâm như hoàn thiện cơ chế quản lý, siết chặt trách nhiệm của người đứng đầu, kiểm soát các nguồn phát thải lớn từ giao thông, xây dựng, hoạt động đốt ngoài trời và các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục triển khai lộ trình xây dựng vùng phát thải thấp (LEZ), tăng cường vệ sinh môi trường đô thị nhằm giảm bụi đường, đồng thời đẩy mạnh quan trắc, dự báo và công khai dữ liệu chất lượng không khí để người dân chủ động phòng ngừa các tác động tới sức khỏe. Đối với các công trình xây dựng, thành phố yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công. Đến nay, cơ quan chức năng đã kiểm tra 53 dự án xây dựng và hơn 2.000 công trình trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 60 trường hợp vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường và an toàn lao động, xử phạt hơn 348 triệu đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp như quan trắc và dự báo chất lượng không khí, kiểm kê các nguồn phát thải từ giao thông, công nghiệp, xây dựng và đốt sinh khối. Thành phố cũng yêu cầu các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm cao lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, truyền dữ liệu trực tuyến phục vụ công tác giám sát. MIỄN PHÍ XE BUÝT TRONG VÀNH ĐAI 1 Cùng với các giải pháp kiểm soát ô nhiễm, Hà Nội cũng đẩy mạnh các chính sách khuyến khích giao thông xanh. Tại kỳ họp thứ 4 vừa qua, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch và khuyến khích người dân sử dụng vận tải công cộng. Theo đó, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, người dân di chuyển trong khu vực Vành đai 1 sẽ được miễn phí vé xe buýt (trừ các tuyến phục vụ du lịch). Theo UBND thành phố, đây là nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp từ lộ trình hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và triển khai vùng phát thải thấp. Chính sách miễn phí vé xe buýt được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí đi lại, tạo động lực để người dân thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân, từng bước chuyển sang giao thông công cộng. Không chỉ là giải pháp hỗ trợ trước mắt, đây còn được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ thống giao thông xanh, góp phần giảm phát thải và nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô. TRẦN HOÀNG Trước áp lực ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống, đồng thời hỗ trợ người dân chuyển đổi sang các phương thức đi lại xanh, thân thiện với môi trường. Hà Nội gỡ “điểm nghẽn” môi trường Hà Nội áp dụng loạt giải pháp tháo gỡ “điểm nghẽn” môi trường Triển khai Kế hoạch số 153/ KH-SNNMT về ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) giai đoạn 20232030, ngành Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm giảm chi phí sản xuất, hạn chế phát thải và nâng cao hiệu quả canh tác. Công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh thông qua 140 lớp tập huấn dài hạn về hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI), rau, chè cùng 120 lớp đào tạo ngắn hạn dành cho nông dân. Trên cơ sở thay đổi nhận thức và phương thức sản xuất, thành phố tập trung quy hoạch các vùng chuyên canh quy mô lớn theo Kế hoạch số 320/KH-UBND về phát triển vùng rau an toàn tập trung đến năm 2030, gắn sản xuất với truy xuất nguồn gốc, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hiện Hà Nội có khoảng 14.250 ha rau các loại, trong đó 5.519 ha được sản xuất tại 269 vùng chuyên canh tập trung. Đây là nền tảng quan trọng để áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác tiên tiến, từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Để kiểm soát chất lượng nông sản, ngành nông nghiệp xác định chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm. Theo Kế hoạch số 60/KHSNNMT về thí điểm quản lý an toàn thực phẩm tại các vùng rau tập trung, hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đang được triển khai rộng rãi, góp phần minh bạch hóa quy trình sản xuất và nâng cao năng lực giám sát. Hiệu quả của chủ trương này đã được ghi nhận tại nhiều địa phương. Xã Văn Đức hiện có hơn 788 ha diện tích gieo trồng, trong đó trên 323 ha là vùng rau chuyên canh. Địa phương đang áp dụng đồng thời quy trình IPHM và hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử để kiểm soát chất lượng nông sản. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Đức cho biết, mô hình quản lý an toàn thực phẩm tại vùng chuyên canh giúp minh bạch hóa toàn bộ quá trình sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Tại Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn, việc tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP đã mang lại hiệu quả rõ nét. Với diện tích gần 18 ha, toàn bộ quy trình từ gieo trồng đến tiêu thụ được giám sát chặt chẽ, cho sản lượng ổn định khoảng 3 tấn rau mỗi ngày. Nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và có mã vùng sản xuất rõ ràng, hợp tác xã đạt doanh thu từ 1013 tỷ đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. HƯỚNG TỚI NỀN NÔNG NGHIỆP XANH, THÔNG MINH Theo ông Nguyễn Mạnh Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng cho phép trên 90% diện tích rau chuyên canh; đồng thời hỗ trợ các hộ sản xuất nhỏ lẻ tiếp cận quy trình canh tác an toàn. Bên cạnh đó, Hà Nội phấn đấu trên 30% sản lượng rau tại các vùng tập trung được quản lý bằng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử; từng bước mở rộng áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến như GMP, HACCP và ISO 22000 trong sản xuất, sơ chế và bảo quản nông sản. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố định hướng tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, dự báo thị trường, phân phối và thương mại điện tử. Trọng tâm là xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với cơ giới hóa, tiến tới phát triển nông nghiệp hữu cơ, sinh thái và tuần hoàn. Hà Nội cũng khuyến khích hình thành các chuỗi liên kết khép kín từ cung ứng vật tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu mỗi vùng chuyên canh xây dựng từ một đến hai chuỗi liên kết hiện đại. Cùng với đó, quá trình cơ giới hóa tiếp tục được đẩy mạnh ở tất cả các khâu sản xuất thông qua ứng dụng thiết bị bay không người lái, hệ thống tưới tiết kiệm nước, công nghệ bảo quản và làm lạnh sau thu hoạch. Các mô hình nhà màng, nhà lưới, nông nghiệp hữu cơ kết hợp du lịch trải nghiệm cũng đang được nhân rộng tại nhiều địa phương. Theo kế hoạch, mỗi năm thành phố sẽ tổ chức từ 100-150 lớp tập huấn cho khoảng 10.000 lượt nông dân; phát triển thêm 10-15 vùng rau an toàn đạt tiêu chuẩn PGS, VietGAP và hỗ trợ toàn bộ các vùng sản xuất tập trung tiếp cận hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện đại. Những giải pháp đồng bộ này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho nền nông nghiệp Thủ đô phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. PHÙNG LINH Số hóa nâng chất nông sản Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp an toàn theo hướng hiện đại, bền vững thông qua mở rộng các vùng rau chuyên canh, áp dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) và số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây được xem là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và gia tăng giá trị sản xuất. Hà Nội đang thúc đẩy một số chính sách mới như xây dựng vùng phát thải thấp, công khai dữ liệu môi trường, tăng cường trách nhiệm của các chủ nguồn thải và lấy sức khỏe người dân làm trung tâm trong các quyết sách về môi trường. Hoạt động chăm sóc rau an toàn tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đặng Xá (Hà Nội) ẢNH: YÊN NHƯ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==