Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định truy nã đối với Trần Lê Linh (SN 1997, ngụ xã Óc Eo, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 2/2025, Linh cùng một số đối tượng trong nhóm thường xuyên đến các quán karaoke, quán nhậu ở xã Óc Eo gặp chủ quán, nhân viên phục vụ và tiếp viên để thu tiền “bảo kê”. Nhóm này yêu cầu mỗi tiếp viên phải nộp 10.000 đồng cho mỗi bàn khách. Nếu không nộp sẽ bị đánh đập, gây khó khăn, không cho tiếp tục làm việc tại địa phương. Lo sợ bị trả thù, nhiều tiếp viên buộc phải chấp nhận đóng tiền. Nhóm của Linh thu tiền theo tuần và dùng chia nhau tiêu xài. Đến khoảng tháng 10/2025, nhóm này chuyển sang thu cố định 300.000 đồng/tuần/tiếp viên. Cơ quan điều tra xác định, nhóm của Linh đã cưỡng đoạt hơn 66 triệu đồng của 11 tiếp viên. Liên quan vụ án, trước đó, ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định khởi tố bị can Trần Lê Linh và 4 bị can khác cùng nhóm, về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Linh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú; ngày 16/6, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Linh. NHẬT HUY 11 n Thứ Năm n Ngày 18/6/2026 PHÁP LUẬT Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng mang hung khí đến nhà người dân chửi bới, đe dọa, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Hưng. Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai gia đình trên địa bàn. Cụ thể, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 7/6, Nguyễn Hồng Giang (SN 1973, ngụ xã Bình Hưng) gọi điện cho ông Đ.T.G. (SN 1978, ngụ cùng địa phương) để cự cãi, thách thức đánh nhau. Sau đó, Giang cùng Trương Anh Dũng (SN 2002), Trương Anh Tuấn (SN 1998) và Phan Hoàng Phi (SN 1994), cùng ngụ xã Bình Hưng, mang theo dao bấm và một số dụng cụ bằng kim loại đến trước nhà ông G. tại khu dân cư Intresco. Tại đây, nhóm người liên tục chửi bới, thách thức và đe dọa xâm hại đến tính mạng ông G. cùng người thân trong gia đình, gây mất an ninh trật tự trong khu vực. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM nhanh chóng xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mang hung khí đến giải quyết mâu thuẫn và đe dọa người khác. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Giang, Trương Anh Dũng, Trương Anh Tuấn và Phan Hoàng Phi để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Công an TPHCM cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi sử dụng bạo lực, mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự và cuộc sống của người dân. NGUYỄN DŨNG Bắt 4 người đe dọa lấy mạng hàng xóm Thua cá độ, cướp xe máy để trả nợ Từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, 4 người mang theo dao bấm và dụng cụ kim loại đến trước nhà một người dân tại khu dân cư Intresco (xã Bình Hưng, TPHCM) để chửi bới, đe dọa. Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp các đối tượng trên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Thua cá độ đá gà trên mạng và nợ khoảng 300 triệu đồng, Võ Minh Duy liề u lĩnh cướp xe máy của tài xế xe ôm công nghệ để trả nợ . Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, giải quyết bằng các biện pháp phù hợp quy định pháp luật, không tụ tập, mang theo hung khí hoặc có hành vi đe dọa, xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác. Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại ấp Suối Con, xã Phước Hòa. Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Minh Duy (29 tuổi, ngụ xã Phước Hòa) tham gia cá độ đá gà trên không gian mạng từ cuối năm 2025 và liên tục thua cược. Để có tiền gỡ gạc, Duy vay mượn của người thân, bạn bè khoảng 300 triệu đồng nhưng sau đó mất khả năng chi trả. Do áp lực nợ nần, Duy rời địa phương, đến thuê trọ tại phường Phú Lợi và làm nhân viên bán nước giải khát. Tuy nhiên, thay vì tìm cách khắc phục khó khăn, đối tượng nảy sinh ý định cướp tài sản của tài xế xe ôm để lấy tiền trả nợ. Để thực hiện kế hoạch, Duy chuẩn bị sẵn một con dao mang theo bên người. Sáng 13/6, sau khi ăn sáng, đối tượng đến khu vực giao nhau giữa đường Huỳnh Văn Lũy và đường Mỹ Phước - Tân Vạn tìm người chở thuê. Khoảng 7h20 cùng ngày, Duy thuê ông Nguyễn Bá K. (52 tuổi, ngụ Đồng Nai, tài xế xe ôm công nghệ) chở đến khu vực tổ 1, ấp Suối Con, xã Phước Hòa - nơi có nhiều lô cao su, ít người qua lại. Khi xe di chuyển vào tuyến đường đất đỏ trong lô cao su cách đường nhựa khoảng 500m, Duy bất ngờ rút dao tấn công tài xế nhằm cướp tài sản. Dù nạn nhân chống cự quyết liệt và tìm cách bỏ chạy nhưng vẫn bị đối tượng truy đuổi, tiếp tục ra tay. Sau khi gây án, Duy cướp chiếc xe máy Honda Future của nạn nhân rồi nhanh chóng rời hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, được các bác sĩ tích cực theo dõi. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng truy xét. Chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra, lực lượng chức năng đã xác định được nghi phạm. Đến khoảng 11h cùng ngày, công an mời Duy về làm việc khi đối tượng này đang dừng xe xử lý vết thương tại một con hẻm gần trụ sở Công an phường Tân Uyên. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ việc đối tượng thua cá độ, nợ nần kéo dài và nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý. TIẾN ANH Nghi phạm Võ Minh Duy ẢNH: CÔNG AN TPHCM Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 thành viên thuộc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (viết tắt là Công ty Cà phê Gia Lai) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” do liên quan vụ án gây thất thoát hơn 3,2 tỷ đồng tài sản nhà nước trong quá trình cổ phần hóa. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với bị can Đỗ Đức Thịnh, nguyên Phó Giám đốc; Võ Xuân Nghị, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty Cà phê Gia Lai. Cả hai đều từng giữ chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai. Riêng bị can Mai Thị Dung (nguyên Kế toán trưởng, Phó trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa) bị khởi tố, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo kết quả điều tra mở rộng, trên diện tích vườn cà phê do công ty quản lý có số lượng lớn cây muồng được trồng để chắn gió và che bóng mát. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai đã không tổ chức kiểm đếm 4.456 cây muồng và không đưa giá trị số cây muồng này vào giá trị tài sản của công ty khi cổ phần hóa năm 2018. Hành vi của 3 bị can trên đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước số tiền 3,249 tỷ đồng. Căn cứ vào hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, các quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá, Hội đồng kiểm đếm cùng hồ sơ giao khoán vườn cây và biên bản các cuộc họp, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định 3 bị can trên phải chịu trách nhiệm liên đới cùng với ông Võ Ngọc Hiếu (nguyên Giám đốc Công ty, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai, trước đó bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 3/2 với vai trò chủ mưu). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng. TIỀN LÊ Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Công ty Cà phê Gia Lai Công an lấy lời khai đối tượng Quyết định truy nã Trần Lê Linh Truy nã đối tượng thu tiền bảo kê tiếp viên karaoke, quán nhậu
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==