Báo Tiền Phong số 164-165

13-14/6/2026 www.tienphong.vn THỂ THAO 19 Á hậu Huyền My dự đoán tuyển Mỹ thắng Paraguay Người Ba Tây đông sơn tái khởi HLV Pochettino nói về cơ hội vô địch của tuyển Mỹ Á hậu, MC thể thao Huyền My nhận định đội tuyển Mỹ sở hữu nhiều lợi thế để hướng tới một chiến thắng trước Paraguay trong ngày mở màn chiến dịch World Cup trên sân nhà. Không chỉ được biết đến với vai trò Á hậu Việt Nam, Huyền My còn là MC quen thuộc của nhiều chương trình thể thao và từng đảm nhận vai trò MC của kênh thể thao K+ trong thời gian dài. Huyền My cùng bố và em trai được biết đến là những người hâm mộ bóng đá lâu năm. Vì vậy, gia đình người đẹp rất háo hức chờ đợi mùa giải World Cup 2026. Trước thềm cuộc đối đầu giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay tại bảng D World Cup 2026 diễn ra ngày 13/6, Huyền My đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về trận đấu được xem là màn ra mắt đầy áp lực của đội chủ nhà. Theo Huyền My, đội tuyển Mỹ đang sở hữu nhiều lợi thế để hướng tới một chiến thắng trong ngày mở màn chiến dịch World Cup trên sân nhà. "Tôi dự đoán Mỹ sẽ giành chiến thắng 2-0 trước Paraguay. Đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng, nhưng lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình nhỉnh hơn sẽ giúp Mỹ tạo khác biệt", Huyền My chia sẻ. Huyền My tin rằng lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ Mỹ. Bên cạnh đó, thành tích đối đầu gần đây cũng phần nào ủng hộ đội chủ nhà khi Mỹ thường có kết quả thuận lợi trước Paraguay trong những lần gặp nhau gần nhất. Khép lại phần dự đoán, Huyền My cho rằng người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội. "Tôi tin Mỹ sẽ thắng 2-0 và là bước khởi đầu thuận lợi cho hành trình World Cup của họ. Nhưng Paraguay chắc chắn sẽ khiến đội chủ nhà phải nỗ lực hết sức mới có thể giành trọn ba điểm", nữ MC thể thao nhận định. Các chuyên gia quốc tế hiện cũng đánh giá Mỹ là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí dẫn đầu bảng D, trong khi Paraguay được xem là đội bóng có khả năng tạo bất ngờ nếu duy trì được sự chắc chắn nơi hàng thủ. DUY NAM Đầu tiên, Mauricio Pochettino được hỏi rằng dựa vào đâu mà ông lại tuyên bố đội tuyển Mỹ “đủ khả năng vô địch World Cup 2026”? Vị HLV người Argentina trả lời: “Tôi trả lời như vậy trước hết vì tôi tin vào điều đó. Thứ hai, người đại diện cao nhất của một quốc gia (tổng thống Mỹ - Donald Trump) đã hỏi tôi câu hỏi đó… Nếu tôi là tổng thống và HLV không trả lời dứt khoát là có, tôi sẽ sa thải ông ta. Bạn sẽ làm gì với một HLV nghi ngờ về cơ hội của chính đội nhà? Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã chấp nhận thử thách này. Khi ấy tôi đã nói: bất kể áp lực nào, hãy biến nó thành nguồn năng lượng để thúc đẩy bản thân. Chúng tôi không phải đối diện với áp lực vô địch vì không ai nói về Mỹ như một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch cả. Nhưng chúng tôi đã nói: ‘Tại sao không?’ Nếu bạn phân tích các kỳ World Cup khác, bạn sẽ thấy những trường hợp như Morocco năm 2022 hoặc Hàn Quốc năm 2002. Họ là những đội đã lọt vào bán kết”. Mauricio Pochettino cũng thẳng thắn nói về tư tưởng theo ông là “có chút vấn đề” của các cầu thủ Mỹ. Vì theo nhà cầm quân này, nhiều tuyển thủ xứ cờ hoa mang theo tâm lý thoải mái quá mức, và điều đó rõ ràng không tốt cho sự phát triển của họ. “Tôi chấp nhận sự kiêu ngạo của các đội tuyển như Tây Ban Nha, Argentina, Anh, Pháp... Nhưng khi tôi thấy sự kiêu ngạo ở đội tuyển Mỹ, tôi nghĩ hình như họ nhầm lẫn thì phải. Mỹ có thể là giỏi nhất ở các môn như bóng rổ và khúc côn cầu nhưng với bóng đá, đã lâu rồi họ không thắng”, HLV Pochettino nhấn mạnh. “Tôi nghĩ trong bóng đá, đang có sự không phù hợp giữa những gì họ nghĩ về bản thân và thực tế họ đang có. Tôi hy vọng chúng ta có thể thắng. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tạo ra sự cân bằng. Bởi vì đôi khi tôi gặp nhiều người tin rằng Mỹ phải thắng trong bóng đá vì “chúng tôi là giỏi nhất trong bóng rổ và khúc côn cầu”. Văn hóa của họ rất vui tươi. Họ thích chơi bóng và hưởng thụ. Tôi thường nói với họ: “Các bạn, chơi bóng đá là một chuyện, thi đấu đỉnh cao là chuyện khác”. Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Họ lớn lên trong một nền văn hóa ưa trình diễn và hưởng thụ. Nếu bạn thành lập một đội bóng ở MLS (giải Nhà nghề Mỹ) và 3 tháng sau bạn không thắng được trận nào, đang ở vị trí cuối bảng thì bạn cũng chẳng việc gì phải lo. Vì giải đấu đó không có thăng hạng, xuống hạng. Thể thao Mỹ lại trọng thưởng kẻ thua cuộc! Nếu đội bóng của tôi thua, chuyện gì xảy ra? Chẳng có gì cả. Họ chỉ sa thải HLV. Ngoài ra, cầu thủ Mỹ rất kỷ luật. Nhưng họ có thái độ tự mãn không tốt cho bóng đá. Tôi đã mất 1 năm rưỡi để thay đổi tâm lý đó”. Đ. LAI Hồi trước đang nói Mỹ Lợi Kiên (Mỹ) là kẻ mang giấc mộng quật khởi, nhưng ở túc cầu giáo, Ba Tây (Brazil) mới chính là một trong những cường giả chân chính. Truyền thừa của môn phái này lâu đời đến mức khó ai có thể nói rõ khởi nguồn từ đâu, người trong giang hồ chỉ biết rằng, mỗi khi bảo vật xuất thế, lá cờ vàng lục của Ba Tây luôn xuất hiện hàng đầu, tạo nên những chuyện kinh thế hãi tục. Chẳng thế mà những kẻ đến từ vùng nhiệt thổ mênh mông, sơn hà rộng lớn đã năm lần đoạt được bảo vật chí tôn. Chỉ riêng thành tích ấy cũng đủ khiến vô số môn phái khác phải ngước nhìn. Mấy chục năm qua, tuy võ lâm biến đổi không ngừng, các cường phái Âu Châu lần lượt quật khởi, nhưng chưa ai dám xem thường nội tình của Ba Tây. Ngay cả khi thời thế suy vi, Ba Tây vẫn được thiên đạo ưu ái, cách vài năm lại sinh ra một kỳ tài tuyệt thế. Từ Bối Lợi (Pele) chân nhân đến Đỗ Năng Đô (Ronaldo) rồi Tiểu Đỗ Năng Đô, đến Nội Mã (Neymar) và bây giờ là Vĩnh Ni Tư (Vinicius)... mỗi người đều là nhân vật khuấy động phong vân một thời đại. Người đời vẫn đồn rằng, tại Ba Tây, trẻ nhỏ chưa biết đọc sách đã biết chơi túc cầu. Túc cầu với họ không chỉ là võ công, mà còn là tín ngưỡng, là đạo thống truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tiếc rằng đã hai tư năm kể từ lần cuối nâng cao bảo vật chí tôn, Ba Tây vẫn chưa thể một lần nữa bước lên đỉnh võ lâm. Cho đến nay vẫn không ai quên trận đại bại trước Đức Ý Chí trên chính lãnh địa bản thổ mười hai năm trước. Đó luôn là một vết thương chưa thể hoàn toàn lành lại trong lòng môn nhân Ba Tây. Có điều chúng ta biết rằng một đại phái từng năm lần đại danh đỉnh đỉnh, tuyệt chẳng thể xem như kẻ tầm thường. Lần này bảo vật lại xuất thế tại Bắc Mỹ, Ba Tây cũng mang theo một thế hệ mới vượt biển mà tới. Khi ánh mắt quần hùng còn đang đổ dồn về Pháp Lan Tây, Anh Cát Lợi, Tây Ban Nha hay Á Căn Đình, thì Vĩnh Ni Tư cùng huynh đệ trong bang đã lặng lẽ tụ khí dưỡng thần, chờ ngày xuất thế. Cũng không chỉ Vĩnh Ni Tư thân pháp mau lẹ phi thường, đó còn là Lạp Phỉ Nhĩ (Raphinha), Lạc Địch Cao (Rodrygo) cùng nhiều cao thủ trẻ tuổi khác, ai nấy đều khí thế ngút trời. Chưa hết, lần này Ba Tây còn mời được An Tây Lạc Đế (Ancelotti) xuất sơn chấp chưởng môn hộ. Vị lão nhân này nhiều năm tung hoành Âu châu từng dẫn dắt vô số cường phái đăng đỉnh, được người đời tôn là một trong những bậc tông sư đương thời. Có tông sư tọa trấn, có thiên tài kế thừa đạo thống, lại thêm khát vọng phục hưng nung nấu suốt hai tư năm trời, Ba Tây tuyệt không cam lòng chỉ làm kẻ bàng quan trong cuộc tranh đoạt lần này. Chúng ta hãy chờ xem… Người trong giang hồ đều hiểu rõ, bảo vật chí tôn vốn có linh tính. Nó chưa bao giờ thuộc về kẻ được tung hô nhiều nhất, mà chỉ thuộc về kẻ mạnh nhất vào thời khắc quyết định. Và Ba Tây tin rằng, sau hai tư năm chờ đợi, thời khắc ấy có lẽ đang một lần nữa đến gần. GIA CÁT LẠNG đấu có các đối thủ chiếu dưới, đội bóng xứ sương mù được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành vé vào vòng trong và nhắm đến chiếc cúp vô địch mà họ đã chờ đợi nhiều thập kỷ. Điểm mạnh lớn nhất của họ là chất lượng đội hình có chiều sâu cực tốt và sức trẻ kết hợp cùng kinh nghiệm. Họ có khả năng áp đặt thế trận, sở hữu những ngòi nổ đa năng có thể tự mình định đoạt trận đấu. Jude Bellingham và Harry Kane chắc chắn là những nhân tố chủ chốt đóng vai trò thủ lĩnh ở cả khâu kiến thiết lẫn dứt điểm. Bellingham với sự toàn diện ở tuyến giữa, cùng khả năng săn bàn nhạy bén của Kane sẽ là nỗi khiếp sợ cho bất kỳ hàng thủ nào. Dù vậy, tuyển Anh vẫn luôn có những dấu hỏi cố hữu. Đầu tiên là áp lực khổng lồ từ truyền thông quê nhà khiến đôi chân các cầu thủ thường xuyên căng cứng ở những thời khắc quyết định. Bên cạnh đó, lối chơi đôi khi tỏ ra quá an toàn và thiếu đột biến trước các khối đội hình lùi sâu cũng có thể khiến họ trả giá. KẺ THÁCH THỨC ĐÁNG GỜM Nếu Anh là ứng viên số một, Croatia nhiều khả năng là đội có cơ hội lớn nhất để cạnh tranh vị trí đi tiếp, thậm chí là sẵn sàng đe dọa ngôi đầu của Tam sư. Đại diện vùng Balkan đã chứng minh ở các kỳ World Cup gần nhất rằng họ là những chuyên gia đá cúp đích thực và không bao giờ run sợ trước các ông lớn. Croatia thường chơi dựa trên khả năng kiểm soát nhịp độ tuyệt vời của hàng tiền vệ, những đường chuyền sắc lẹm và sự lì lợm đáng kinh ngạc. Lối đá giàu tư duy chiến thuật này thường xuyên phát huy tác dụng, giúp họ vắt kiệt sức lực và sự kiên nhẫn của đối phương. Dù bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng, Croatia vẫn sở hữu một trục xương sống cực kỳ chất lượng. Josko Gvardiol sẽ là hòn đá tảng vững chắc ở hàng phòng ngự, trong khi Mateo Kovacic lĩnh xướng tuyến giữa. Trận đấu then chốt của Croatia chắc chắn sẽ là cuộc chạm trán với Ghana. Một chiến thắng trước đại diện châu Phi sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp. ẨN SỐ KHÓ LƯỜNG Ghana không phải đội được đánh giá cao nhất bảng, nhưng tuyệt đối không thể bị xem nhẹ. “Những ngôi sao đen” có những điểm mạnh đáng gờm: tốc độ xé gió, nền tảng thể lực sung mãn, và khả năng tạo đột biến từ những tình huống phản công nhanh. Đây là những “vũ khí” rất lợi hại để chọc thủng các hàng phòng ngự dâng cao. Điểm đáng chú ý của Ghana là họ có thể thi đấu cực kỳ thăng hoa nếu có bàn thắng dẫn trước. Ngôi sao Semenyo, với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng bùng nổ, sẽ là mũi nhọn nguy hiểm mà Anh hay Croatia đều phải cắt cử người theo kèm sát sao. Nếu muốn đi tiếp, Ghana buộc phải giành được kết quả có lợi trước Croatia trong cuộc chiến tay đôi, đồng thời không được phép sảy chân trước Panama. Việc đánh rơi điểm số trước đối thủ yếu nhất bảng sẽ đẩy họ đến bờ vực bị loại sớm. “MỎ ĐIỂM” CỦA BẢNG Panama bị đánh giá thấp nhất bảng L do chênh lệch lớn về mặt trình độ bóng đá cũng như việc thiếu vắng những cá nhân mang đẳng cấp thế giới. Dù vậy, đại diện của khu vực CONCACAF sẽ đến giải đấu với tâm lý vô cùng thoải mái. Với vị thế của đội yếu nhất, Panama gần như chắc chắn sẽ chọn cách đá tử thủ, lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo vệ khung thành và chờ đợi cơ hội từ những tình huống cố định. Cách tiếp cận này vô cùng thực dụng nhưng là phương án duy nhất khả dĩ khi họ phải đối đầu với sức mạnh của Anh hay sự tinh quái của Croatia. Cơ hội của Panama thực sự rất hẹp. Nếu xuất sắc kiếm được một trận hòa trước bất kỳ đối thủ nào, đó đã được xem là một thành công lớn. Việc giành tấm vé vượt qua vòng bảng với đội bóng Trung Mỹ này có lẽ là một nhiệm vụ bất khả thi. n TRƯỚC TRẬN RA QUÂN GẶP PARAGUAY VÀO RẠNG SÁNG 13/6, HLV MAURICIO POCHETTINO ĐÃ CÓ BUỔI TRAO ĐỔI RẤT THẲNG THẮN TRÊN TỜ EL PAIS. ÔNG NÓI VỀ ÁP LỰC TẠI ĐỘI TUYỂN MỸ, VỀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM THEO ÔNG LÀ RẤT KHÁC BIỆT VỚI NỀN BÓNG ĐÁ XỨ CỜ HOA.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==