10 n Thứ Tư n Ngày 10/6/2026 ĐỜI SỐNG Sáng 9/6, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên phối hợp báo Tiền Phong tổ chức Lễ ký kết hợp tác các hoạt động truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối xã hội, thể thao, văn hoá, tư vấn tài chính, kết nối việc làm... Dự lễ ký kết, về phía tỉnh Thái Nguyên có bà Nguyễn Mỹ Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên. Về phía nhà trường, dự lễ ký kết có PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Đại học Thái Nguyên, PGS Nguyễn Văn Đăng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, PGS.TS Ngô Văn Giới - Phó Bí thư Đảng ủy, PGS.TS Phạm Thế Chính - Phó Hiệu trưởng cùng các thầy cô, sinh viên nhà trường. Về phía báo Tiền Phong, có nhà báo Phùng Công Sưởng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập cùng lãnh đạo một số phòng, ban, phóng viên của báo. Dự lễ ký kết còn có Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, người đẹp Phạm Thùy Dương - Đại sứ Du lịch và Môi trường... HỢP TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Hai bên sẽ hợp tác trên các lĩnh vực như truyền thông, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối xã hội, văn hóa, thể thao, tư vấn tài chính và hỗ trợ việc làm. Các trọng tâm các hợp tác gồm: tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp, truyền thông tuyển sinh và quảng bá hình ảnh nhà trường, tổ chức các tọa đàm, diễn đàn, chương trình giao lưu chuyên đề, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, trường THPT và các đối tác liên quan, đồng thời, phối hợp triển khai các hoạt động giáo dục, văn hóa, xã hội và truyền thông cộng đồng. Phát biểu tại lễ ký kết, PGS. TS Nguyễn Văn Đăng cho biết sự hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học và báo Tiền Phong có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của nhà trường cũng như mục tiêu chung của hai đơn vị. Theo ông, sự hợp tác này sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó, góp phần vào công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xã hội. PGS.TS Nguyễn Văn Đăng đánh giá cao các chương trình, các hoạt động quy mô lớn do báo Tiền Phong tổ chức, trong đó có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Theo PGS. Nguyễn Văn Đăng, đây là cơ hội để mở rộng mạng lưới hợp tác, tăng cường giao lưu giữa các tổ chức, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội phát triển cho sinh viên và nhà trường trong thời gian tới. MỞ RA CƠ HỘI MỚI Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm thế nào để khoa học và công nghệ không chỉ hiện diện trong các chiến lược phát triển hay phòng thí nghiệm, mà còn trở thành nguồn cảm hứng, lựa chọn nghề nghiệp và khát vọng của thế hệ trẻ. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là một cơ sở đào tạo lớn, năng lực nghiên cứu khoa học, hệ thống chương trình giảng dạy hiện đại cùng các hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng. Do đó, nhà trường hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với nhiều cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong cả nước. Giới thiệu về báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết đây là cơ quan báo chí có bề dày truyền thống. Báo luôn đồng hành cùng các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, báo Tiền Phong còn tổ chức nhiều chương trình có sức lan tỏa lớn như Hoa hậu Việt Nam, các giải thể thao, hoạt động cộng đồng, các cuộc thi học thuật và nhiều sự kiện dành cho thanh niên, sinh viên. Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhận định, việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị mở ra nhiều cơ hội để phát huy thế mạnh của mỗi bên trong các lĩnh vực như: truyền thông, quảng bá hình ảnh, tổ chức sự kiện học thuật và văn hóa, hỗ trợ sinh viên thực tập, hướng nghiệp, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học và các hoạt động vì cộng đồng. Lễ ký kết không chỉ đánh dấu sự hợp tác chính thức giữa Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên và báo Tiền Phong, mà còn thể hiện sự tin tưởng, đồng hành và khát vọng phát triển chung của hai đơn vị. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các hoạt động giáo dục, truyền thông, khoa học công nghệ và trách nhiệm xã hội trong thời gian tới. Trước đó, các đại biểu tham quan thư viện của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Đại diện nhà trường cho biết, thời gian qua trường đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình thư viện truyền thống sang mô hình kỹ thuật số. Việc số hóa tài liệu tại các thư viện giúp cho việc lưu trữ, bảo quản tài liệu tiện lợi và lâu dài hơn, việc bổ sung tài liệu không bị chồng chéo. Số hoá còn giúp mở rộng đối tượng và phạm vi sử dụng các nguồn tài liệu này. THANH HIẾU - GIA LINH - DƯƠNG TRIỀU - TRỌNG TÀI Báo Tiền Phong và Trường Đại học Khoa học (TNUS) - Đại học Thái Nguyên ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031, mở ra nhiều cơ hội phối hợp trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và kết nối xã hội. Báo Tiền Phong hợp tác với Trường ĐH Khoa học - Đại học Thái Nguyên Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên với báo Tiền Phong được tổ chức sáng 9/6 tại Thái Nguyên Sáng 9/6, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức ngày hội tuyển sinh tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vừa tiếp nhận, điều trị cho nam bệnh nhân N.T.Đ. (24 tuổi, ngụ Trà Vinh). Theo bệnh sử, anh Đ. bắt đầu xuất hiện những cơn tim đập nhanh bất thường từ năm 15 tuổi sau một lần tập thể dục. Khi đó, nhịp tim tăng nhanh đột ngột khiến anh Đ. mệt lả và phải nhập viện cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực của một bệnh viện địa phương. Các bác sĩ chẩn đoán anh mắc rối loạn nhịp nhanh trên thất. Tưởng rằng bệnh đã được kiểm soát nhưng suốt 9 năm sau đó, anh Đ. liên tục đối mặt với những cơn tim đập nhanh tái phát. Mỗi lần cơn xuất hiện, anh Đ. cảm thấy tim đập dồn dập, huyết áp tụt, choáng váng, mệt mỏi, phải nhập viện điều trị. Điều khiến người bệnh lo lắng là các cơn rối loạn nhịp xuất hiện hoàn toàn bất ngờ, không có dấu hiệu báo trước. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, sinh hoạt cũng như tâm lý của anh. Gần đây nhất, trong lúc đang làm việc, anh tiếp tục xuất hiện cơn tim đập nhanh, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, ThS.BS Ngô Hàng Vinh, Trưởng khoa Nội Tim mạch 2 của bệnh viện xác định bệnh nhân mắc nhịp nhanh thất do vào lại bó nhánh trái sau. Đây là một dạng rối loạn nhịp tim hiếm gặp, có mức độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với các cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất thông thường. “Nếu tình trạng này tái diễn liên tục trong thời gian dài, tim sẽ phải hoạt động quá sức, làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng tim, suy tim và các biến chứng tim mạch nghiêm trọng khác” - BS Vinh cho biết. Để điều trị triệt để cho bệnh nhân, các bác sĩ chỉ định thực hiện kỹ thuật khảo sát và triệt đốt điện sinh lý tim. Trong quá trình khảo sát, ê-kíp ghi nhận cơn nhịp nhanh xuất hiện với đặc điểm hoàn toàn trùng khớp với các lần ghi nhận trước đó trên điện tâm đồ. Nhờ hệ thống điện sinh lý chuyên biệt, các bác sĩ đã triệt đốt điện sinh lý tim bằng năng lượng sóng cao tần, loại bỏ vùng mô tim bất thường gây ra các cơn rối loạn nhịp. Thủ thuật được thực hiện thành công với sự hỗ trợ của hệ thống khảo sát điện sinh lý hiện đại. Kết quả kiểm tra sau can thiệp cho thấy bệnh nhân không còn xuất hiện cơn nhịp nhanh, nhịp tim trở lại ổn định. Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo cộng đồng không nên cho rằng bệnh tim mạch chỉ xảy ra ở người trung niên hoặc cao tuổi. Trên thực tế, nhiều dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm có thể xuất hiện ở thanh thiếu niên và người trẻ khỏe mạnh. VÂN SƠN Những cơn hồi hộp, tim đập nhanh thường bị nhiều người trẻ xem là biểu hiện của căng thẳng hoặc thiếu ngủ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây có thể là dấu hiệu của tình trạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm, làm tăng nguy cơ suy tim, đột tử. Cảnh báo dấu hiệu dẫn đến đột tử ThS.BS Ngô Hàng Vinh khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như hồi hộp, tim đập nhanh bất thường, đánh trống ngực, choáng váng hoặc ngất. Việc thăm khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa tim mạch sẽ giúp phát hiện những rối loạn nhịp nguy hiểm, từ đó điều trị kịp thời, ngăn ngừa các biến chứng nặng nề và giảm nguy cơ đột tử. TIN BUỒN Báo Tiền Phong và gia đình thương tiếc báo tin: Đại tá, Nhà giáo: Lê Mạo Sinh năm: 1941 Là bố chồng Đ/c Trần Thu Trang, Biên tập viên ban Thanh niên, báo Tiền Phong. Nơi ở: F601 khu nhà ở Cán bộ Báo Nhân dân và Văn phòng Trung ương Đảng, phường Xuân Phương, TP Hà Nội. Đã từ trần hồi: 17 giờ 36 phút, ngày 5 tháng 6 năm 2026 (tức ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ). Hưởng thọ: 86 tuổi. Lễ viếng vào hồi: 10 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2026, tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 354. (Số 13 phố Đội Nhân, Ngọc Hà,TP Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi: 11 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 2026. Hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội. An táng tại nghĩa trang quê nhà: xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh. BÁO TIỀN PHONG VÀ GIA ĐÌNH KÍNH BÁO
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==