Báo Tiền Phong số 160

14 n Thứ Ban Ngày 9/6/2026 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ÁP LỰC HUY ĐỘNG VỐN GIA TĂNG Diễn biến trên thị trường tiền tệ từ đầu năm 2026 cho thấy hệ thống ngân hàng đang chịu sức ép nhất định trong việc bảo đảm nguồn vốn cho tăng trưởng tín dụng. Theo kết quả kinh doanh quý I/2026 của 27 ngân hàng thương mại, dư nợ tín dụng tăng 3,6%, trong khi tiền gửi khách hàng chỉ tăng 0,6%. Đáng chú ý, có tới 12 ngân hàng ghi nhận số dư tiền gửi giảm so với cuối năm trước. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân cũng giảm từ 15,18% xuống còn 13,77%, cho thấy khả năng huy động nguồn vốn chi phí thấp đang suy giảm. Trong bối cảnh đó, dù cơ quan quản lý liên tục yêu cầu ổn định mặt bằng lãi suất huy động, nhiều ngân hàng vẫn điều chỉnh tăng lãi suất ở các kỳ hạn dài để thu hút nguồn vốn trung và dài hạn. Tính đến ngày 8/6/2026, mặt bằng lãi suất tại nhóm ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank, kỳ hạn 6 tháng phổ biến quanh mức 4%/năm, trong khi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên dao động khoảng 5,96%/năm. Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, nhiều nhà băng niêm yết lãi suất từ 6-6,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Một số ngân hàng quy mô nhỏ và ngân hàng số thậm chí áp dụng mức trên 7%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn dài hoặc gửi trực tuyến. Là người có hơn 500 triệu đồng gửi tiết kiệm, chị Nguyễn Thị Hạnh (Hà Nội) cho biết ngân hàng vẫn là kênh đầu tư được ưu tiên nhờ tính an toàn. “Tôi từng đầu tư chứng khoán nhưng không có nhiều thời gian theo dõi. Gửi tiết kiệm lợi nhuận không cao nhưng ổn định và yên tâm. Nếu lãi suất giảm sâu, tôi sẽ cân nhắc chuyển sang các kênh đầu tư khác”, chị Hạnh chia sẻ. Tâm lý này cũng khá phổ biến ở nhiều người gửi tiền hiện nay. Trong điều kiện chi phí sinh hoạt và giá cả hàng hóa còn nhiều áp lực, người dân vẫn kỳ vọng mức lãi suất đủ hấp dẫn để bảo toàn giá trị đồng vốn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến các ngân hàng khó giảm mạnh lãi suất huy động. CÂN BẰNG LỢI ÍCH GIỮA CÁC BÊN Để hỗ trợ nền kinh tế, trong tháng 5/2026, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp ban hành các văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng giảm mặt bằng lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, qua đó tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất không đơn thuần là mệnh lệnh hành chính. Lãi suất huy động và lãi suất cho vay có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Khi lãi suất tiền gửi giảm quá mạnh, dòng tiền nhàn rỗi có thể dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản hoặc vàng. Ngược lại, nếu duy trì lãi suất huy động ở mức cao để giữ chân người gửi tiền, chi phí vốn của ngân hàng sẽ tăng lên, làm thu hẹp khả năng giảm lãi suất cho vay. PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế - tài chính, cho rằng dư địa giảm lãi suất hiện không còn nhiều khi áp lực lạm phát vẫn hiện hữu cả trong nước và trên thế giới. Theo ông, để kéo giảm mặt bằng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cần phối hợp linh hoạt nhiều công cụ điều hành, trong đó có việc hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại thông qua thị trường liên ngân hàng với chi phí thấp hơn. Khi nguồn vốn được bổ sung thuận lợi, các ngân hàng mới có điều kiện hạ lãi suất huy động và cho vay. Vị chuyên gia cũng lưu ý tốc độ tăng tiền gửi hiện thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tín dụng. Nếu lãi suất tiết kiệm bị kéo xuống quá thấp, sức hấp dẫn của kênh gửi tiền sẽ suy giảm, gây thêm áp lực huy động vốn cho hệ thống ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lãi suất trên thị trường, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết, đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện chủ trương giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng. THANH HUYỀN Tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 diễn ra ngày 5/6, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết, toàn hệ thống đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng quản trị, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến ngày 31/5/2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 471.171 tỷ đồng, tăng 44.751 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 79.806 tỷ đồng, tăng 13.715 tỷ đồng so với cuối năm trước và chiếm 17% tổng nguồn vốn, hoàn thành mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030. Nhiều địa phương tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác với quy mô lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Quảng Ninh, Lâm Đồng và Vĩnh Long. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc ngày càng mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong việc đồng hành cùng tín dụng chính sách, góp phần nâng cao năng lực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và ổn định đời sống. ĐÒN BẨY PHÁT TRIỂN SINH KẾ Trong 5 tháng đầu năm, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 80.486 tỷ đồng. Nguồn vốn đã đến với hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên cả nước. Tính đến cuối tháng 5, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 449.830 tỷ đồng, tăng 36.303 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương đương mức tăng trưởng 8,8%. Hiện có hơn 6,7 triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách đang còn dư nợ tại NHCSXH. Không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nguồn vốn ưu đãi còn tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và giải quyết việc làm. Trong 5 tháng qua, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 428.600 lao động; trong đó có 3.218 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, 1.752 người chấp hành xong án phạt tù và 114 người sau cai nghiện ma túy được vay vốn để tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng. Nguồn vốn cũng giúp gần 12.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập, trong đó hơn 1.100 sinh viên theo học các ngành STEM được tiếp cận tín dụng ưu đãi. Bên cạnh đó, gần 860.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng, cùng hơn 6.300 căn nhà ở xã hội được hỗ trợ mua, thuê mua hoặc xây mới cho hộ nghèo và người có thu nhập thấp. Một điểm sáng khác là chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định. Đến ngày 31/5, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống ở mức 2.249 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,5% tổng dư nợ. Tỷ lệ này phản ánh hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong toàn hệ thống NHCSXH. TĂNG TỐC HOÀN THÀNH MỤC TIÊU NĂM 2026 Để hoàn thành kế hoạch năm 2026, NHCSXH xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động và khả năng thanh toán toàn hệ thống. Theo Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng, các đơn vị cần chủ động tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi; tiếp tục huy động nguồn lực từ ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH, phấn đấu vượt các chỉ tiêu của Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030. Song song với đó, NHCSXH sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cao năng lực quản trị và rút ngắn quy trình nghiệp vụ nhằm phục vụ khách hàng thuận tiện hơn nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và giám sát từ xa cũng được tăng cường để bảo đảm hoạt động an toàn, minh bạch. PV Hơn 1,1 triệu lượt hộ được vay vốn chính sách Trong khi nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục gia tăng, tín dụng chính sách xã hội đang phát huy vai trò là “đòn bẩy” quan trọng hỗ trợ người nghèo và các đối tượng yếu thế phát triển sinh kế. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, hơn 1,1 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Trong những tháng cuối năm, việc triển khai các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nhà ở xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tiếp tục là trọng tâm. Cùng với đó, NHCSXH sẽ đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vai trò của tín dụng chính sách trong bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Theo các chuyên gia, mặt bằng lãi suất trong những tháng cuối năm nhiều khả năng sẽ duy trì ổn định. Nếu có điều chỉnh, mức độ sẽ không lớn và được thực hiện thận trọng nhằm bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và duy trì an toàn hệ thống ngân hàng. Lãi suất ngân hàng trước bài toán khó Ngân hàng Nhà nước đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kéo giảm mặt bằng lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiền gửi tăng chậm hơn tín dụng, áp lực huy động vốn của các ngân hàng ngày càng lớn. Việc cân bằng lợi ích giữa người gửi tiền, ngân hàng và doanh nghiệp đang đặt ra bài toán không dễ trong điều hành lãi suất. Người dân vẫn kỳ vọng mức lãi suất đủ hấp dẫn để bảo toàn giá trị đồng vốn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==