Báo Tiền Phong số 160

11 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 9/6/2026 Quán trước đây có ít nhất năm rãnh mộ tập thể liên quan đến sự kiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. CÓ CƠ SỞ KHẲNG ĐỊNH CÓ MỘ LIỆT SĨ TẬP THỂ Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, nhìn nhận các nguồn tài liệu độc lập đã cho thấy sự tương đồng đáng chú ý về địa điểm, thời gian, diễn biến trận đánh và việc chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại khu vực Nghĩa địa Đô Thành. Trên cơ sở đó, hội thảo thống nhất nhận định đã có đầy đủ cơ sở lịch sử, cơ sở khoa học - pháp lý - thực tiễn để khẳng định độ tin cậy cao có khu mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng hiện nay, đồng thời đủ điều kiện để triển khai các bước khảo sát chuyên sâu, tìm kiếm và khai quật theo quy định. Theo Phó Thủ tướng, từ hồ sơ lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau, từ những thông tin được giải mật, từ ký ức của đồng đội và nhân chứng lịch sử, chúng ta đã tiến thêm một bước rất quan trọng trên hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm nơi chôn cất tập thể các Anh hùng liệt sĩ còn nằm lại giữa lòng TPHCM. Từ kết quả của hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh mục tiêu là phải xác định chính xác vị trí mộ tập thể, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện giám định, xác định danh tính liệt sĩ để từng bước đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về quê hương, gia đình và đồng đội. Phó Thủ tướng lưu ý cần thực hiện với trách nhiệm, sự tôn kính và tri ân sâu sắc nhất đối với các Anh hùng liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa thiêng liêng, đặc biệt quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên phạm vi cả nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ rất khó khăn nhưng càng khó khăn, càng phải quyết tâm và càng khó khăn thì càng phải nghĩ ra mọi cách để có thể vượt lên, hoàn thành nhiệm vụ có ý nghĩa này. NGÔ TÙNG - HỮU HUY ​“Chúng tôi sử dụng quy trình đã được nghiên cứu và ban hành trong Thông tư của Bộ Quốc phòng về quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây về định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện dịch vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, Trung tá Ánh nói. ​Trung tá Ánh cho biết, bên cạnh các kỹ thuật đang được sử dụng, nhiều công nghệ hiện đại cũng được nghiên cứu, tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả xét nghiệm ADN đối với các mẫu hài cốt lâu năm. ​Trong đó, kỹ thuật SNP (Single Nucleotide Polymorphism) cho phép phân tích các biến thể nucleotide đơn trên hệ gen, phù hợp với các mẫu ADN bị phân hủy mạnh hoặc phân mảnh nặng. Ưu điểm của kỹ thuật này là tăng khả năng thu nhận dữ liệu từ những mẫu phân hủy mạnh, hỗ trợ phân tích huyết thống xa và phù hợp với các hệ thống giải trình tự hiện đại. Tuy nhiên, việc phân tích SNP phức tạp hơn và đòi hỏi hệ thống phân tích dữ liệu chuyên sâu. ​Một hướng tiếp cận khác là công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS/MPS (Next Generation Sequencing/Massively Parallel Sequencing). Công nghệ này có ưu điểm nổi bật trong xử lý các mẫu ADN phân hủy nặng hoặc có hàm lượng ADN rất thấp, đồng thời nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu và đối sánh huyết thống. ​Tuy nhiên, theo Trung tá Ánh, việc triển khai NGS/MPS đòi hỏi chi phí đầu tư và vận hành lớn, cùng với hệ thống hạ tầng hiện đại, năng lực tin sinh học, hệ thống bảo đảm và kiểm soát chất lượng chặt chẽ cũng như đội ngũ nhân lực chuyên sâu. ​THỤY DU NÊN SỚM PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ VÀNG Giá vàng đang rơi vào chuỗi ngày lao dốc mạnh. Khảo sát của PV Tiền Phong tại cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), khác với những lần giảm giá trước đó, nhiều người tranh thủ mua vào. Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, tại cơ sở kinh doanh, lượng khách mua vào chiếm 55%, lượng khách bán ra khoảng 45%. Bà Nguyễn Hạnh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đến hạn tất toán sổ tiết kiệm đã dành 30% số tiền này mua vàng. Theo bà Hạnh, đây là số tiền dưỡng già, phòng khi ốm đau. Thấy giá vàng giảm sâu, bà Hạnh mua vào để tích trữ phòng ngừa rủi ro. “Thời điểm giá vàng lên tới 180 - 190 triệu đồng/lượng, nhiều người xếp hàng cũng khó mua vàng. Nay thấy giá vàng giảm, không phải xếp hàng nên tôi tranh thủ mua vàng cất giữ”, bà Hạnh nói. Thói quen tích trữ vàng của người Việt tồn tại nhiều thế hệ. Một số tổ chức ước tính lượng vàng người dân đang nắm giữ có thể lên hàng nghìn tấn. Đây là nguồn lực lớn nhưng dường như vẫn “bất động”. Trao đổi với Tiền Phong, TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia cho biết, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ tiết kiệm của Việt Nam hiện ở mức khoảng 37% GDP. Trong khi đó, tỷ lệ đầu tư toàn xã hội chỉ đạt khoảng 30-31% GDP. Khoảng chênh lệch gần 7% GDP này đang được tích trữ dưới nhiều hình thức khác nhau, chủ yếu là vàng và ngoại tệ. Nếu ngoại tệ phần lớn nằm trong dự trữ quốc gia thì vàng lại chủ yếu nằm trong dân. “Số vàng do người dân nắm giữ là nguồn lực rất lớn nếu được huy động hiệu quả vào nền kinh tế. Tuy nhiên, để làm được điều đó cần một cơ chế đủ sức tạo niềm tin cho người dân. Để huy động nguồn lực vàng trên quy mô toàn nền kinh tế, giải pháp căn cơ là Ngân hàng Nhà nước phát hành chứng chỉ vàng. Khi đó, người dân mang vàng vật chất gửi vào hệ thống và nhận lại chứng chỉ vàng. Các chứng chỉ này có thể được giao dịch trên thị trường như một loại tài sản tài chính”, ông Nghĩa đề xuất. Theo ông Nghĩa, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất có đủ uy tín để thực hiện nhiệm vụ này. Toàn bộ lượng vàng vật chất huy động được có thể tập trung tại Ngân hàng Nhà nước, sau đó được sử dụng làm tài sản dự trữ để hoán đổi thành ngoại tệ hoặc nội tệ, từ đó tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế. Cùng quan điểm, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho biết, đã nhiều lần đề xuất Ngân hàng Nhà nước phát hành chứng chỉ vàng. Đây là cơ quan có uy tín cao nhất trong hệ thống tài chính. Nếu có cơ chế phù hợp, người dân sẵn sàng mang vàng ra gửi. Đồng thời, các sáng kiến từ khu vực tư nhân cũng cần được khuyến khích để đa dạng hóa các kênh huy động nguồn lực. ĐỦ CÁCH “KÉO VÀNG” KHỎI KÉT SẮT “Kho vàng” nằm trong két sắt của người dân cũng đã được một số doanh nghiệp lớn “để mắt”. Giữa tháng 5/2026, Vinhomes công bố chương trình hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà. Theo đó, khách hàng đang sở hữu nguồn vàng nhàn rỗi có thể chọn quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản của chủ đầu tư Vinhomes. Sau 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng có thể chọn tiếp tục nắm giữ nhà hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% số vàng đã chuyển đổi để mua bất động sản, tức nhận thêm lãi 10%. Toàn bộ quá trình quy đổi vàng thành tiền mặt hoặc ngược lại, từ tiền mặt sang vàng sẽ thông qua các công ty vàng bạc đá quý nhằm đảm bảo sự an toàn về giá trị tài sản, tính hợp pháp. ​Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, đề xuất của doanh nghiệp hỗ trợ khách hàng quy đổi vàng để mua bất động sản nên được xem như một mô hình thí điểm. Với uy tín thương hiệu và quy mô lớn, doanh nghiệp này có điều kiện thử nghiệm những giải pháp mới nhằm đưa vàng tích trữ vào lưu thông. Hơn nữa, tài sản hoán đổi là bất động sản - loại tài sản có xu hướng tăng giá dài hạn nhanh hơn vàng - có thể tạo thêm sự yên tâm cho nhà đầu tư. Cùng quan điểm, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, sáng kiến đổi vàng lấy nhà của Vinhomes là nỗ lực kéo nguồn vàng tích trữ vào các hoạt động kinh tế thực. Tuy nhiên, mô hình này vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết. “Bên cạnh sáng kiến từ doanh nghiệp, việc hình thành một thị trường vàng hiện đại mới là giải pháp lâu dài. Trong đó, sàn giao dịch vàng đóng vai trò trung tâm”, ông Hiếu nói. NGỌC LINH Cuối phiên giao dịch ngày 8/6, giá vàng miếng SJC xuống mức 138 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này giảm hơn 40 triệu đồng/lượng so với đầu năm 2026. Trong khi đó, giá vàng thế giới dao động quanh mức 4.288 USD/ounce, tương đương 136,6 triệu đồng/ lượng (chưa kể thuế phí). Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới khoảng 7 triệu đồng/lượng. Tìm cơ chế mở “kho vàng” trong dân Về nhiệm vụ sắp tới, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - cho biết, đơn vị sẽ phối hợp Viện Thiết kế (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng) và Khoa Vật lý địa cầu của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) tiến hành sử dụng phương pháp siêu âm lòng đất để khảo sát địa tầng. Từ đó, kết luận một lần nữa, báo cáo với Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TPHCM để làm cơ sở tiến hành quy tập hài cốt của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong đợt 1 - cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Nhân chứng Võ Huy Thịnh chia sẻ tại hội thảo ẢNH: NGÔ TÙNG Ước tính người dân Việt Nam đang nắm giữ hàng nghìn tấn vàng, dưới dạng tích trữ. Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển ngày càng lớn, chuyên gia cho rằng, cần sớm xây dựng cơ chế phù hợp để đưa số vàng nằm trong két sắt của người dân thành dòng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Nhiều người dân có nhu cầu tích trữ vàng ẢNH: NHƯ Ý

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==