Báo Tiền Phong số 159

UBND phường Ô Môn (Cần Thơ) cho biết, rạng sáng 6/6, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở bờ sông, với chiều dài khoảng 30m, ảnh hưởng đến 2 hộ dân, trong đó 1 căn nhà đã bị sạt lở xuống sông. Rất may không có thiệt hại về người. Nhận tin báo, lãnh đạo địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp ứng phó. Các lực lượng đã khoanh vùng nguy hiểm, hỗ trợ người dân di dời tài sản. Địa phương cũng tăng cường theo dõi diễn biến tại khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng trực để đảm bảo an toàn cho người dân. Được biết, chỉ ít ngày trước đó, lãnh đạo phường Ô Môn đã kiểm tra, nắm tình hình một số điểm trên địa bàn. Trước mắt, địa phương vận động, hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Trong đó có vị trí sạt lở tại Thới Thạnh A, đoạn sạt lở dài khoảng 65m, sâu vào bờ từ 2 - 2,5m. Trong 5 tháng đầu năm nay, Cần Thơ tiếp tục ghi nhận gần 60 điểm sạt lở mới, tập trung dọc theo các tuyến kênh lớn, đường thủy huyết mạch như sông Ô Môn, Bình Thủy, Trà Nóc, Nàng Mau, Rạch Mọp… Điển hình như vụ sạt lở xảy ra ngày 23/5, tại khu vực cống Bà Xẩm, xã Đại Ngãi, làm một đoạn bờ sông dài khoảng 20m, sâu vào bờ 2m bị cuốn trôi hoàn toàn. Hay vụ sạt lở xảy ra ngày 18/5, kéo sụp một đoạn đường bê tông dài khoảng 30m, rộng 4m ven sông Bến Bạ, phường Hưng Phú. Trước diễn biến phức tạp của sạt lở, Cần Thơ đang huy động mọi nguồn lực để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, với một số vị trí đã ban hành tình huống khẩn cấp để kịp thời áp dụng biện pháp ứng phó. Tuy nhiên, việc xử lý dứt điểm các điểm nóng sạt lở hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí. Như tại xã Nhơn Mỹ, địa phương mới khắc phục được 27/69 điểm, còn lại 42 điểm chưa thể xử lý vì thiếu vốn. Ông Trần Chí Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, sạt lở diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, việc di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm về sạt lở gặp khó do tập quán sinh sống lâu đời gắn liền với sông nước của người dân. Cần Thơ cũng thiếu quỹ đất tái định cư phù hợp cho các hộ nghèo dựng nhà tạm ven sông không có quyền sử dụng đất hợp pháp. CẢNH KỲ 10 n Thứ Hai n Ngày 8/6/2026 ĐỜI SỐNG Như báo Tiền Phong đã phản ánh, tại “thủ phủ đá quý” Lục Yên (Lào Cai), công trình xây dựng nhà ở quy mô lớn của gia đình ông Bùi Đình Hiệp xây dựng sai thiết kế, giấy phép xây dựng gây lún nứt nhà dân. Theo hồ sơ cơ quan chức năng, công trình này được cấp phép ban đầu là 2 công trình nhà ở riêng lẻ độc lập trên 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng biệt. Thế nhưng chủ đầu tư đã tự ý “hô biến”, hợp nhất toàn bộ kết cấu để xây dựng thành một khối nhà khủng, có diện tích mặt sàn lên tới gần 3.000m2, cao 5 tầng. Ghi nhận thực tế của phóng viên, công trình này đồ sộ như một tổ hợp trung tâm thương mại lớn, vươn cao giữa khu dân cư. Trong khi công trình rầm rộ thi công thì các hộ dân liền kề phải sống trong sợ hãi khi ngôi nhà của họ xuất hiện các vết nứt gãy dài, tường lún hở miệng rộng. Thậm chí, có hộ dân đã phải khẩn cấp di dời tài sản vì nguy cơ đổ sập. Trực tiếp làm việc với phóng viên thời điểm đó, ông Tăng Kết Dư - Phó Chủ tịch UBND xã Lục Yên thừa nhận, chỉ riêng trong tháng 4, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra đến 3 lần để xác minh hiện trạng, lập biên bản vi phạm đối với công trình này. Tại buổi làm việc ngày 28/4, đoàn kiểm tra xác định rõ gia đình ông Bùi Đình Hiệp thi công không đúng so với giấy phép xây dựng được cơ quan thẩm quyền cấp. Với những sai phạm trên, ông Bùi Đình Hiệp bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, UBND xã yêu cầu gia đình ông Hiệp dừng ngay mọi hoạt động thi công xây dựng công trình. Ngoài ra, thực hiện các thủ tục để điều chỉnh lại giấy phép xây dựng cho phù hợp với thực tế đang thi công. Chỉ khi nào hoàn tất việc điều chỉnh giấy phép đúng với hiện trạng thì mới được phép thi công trở lại. Tuy nhiên, trái với lệnh cấm của chính quyền địa phương đưa ra, ghi nhận thực tế của phóng viên báo Tiền Phong những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, công trình này vẫn thản nhiên thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại. Thời điểm phóng viên ghi nhận, phía bên ngoài toà nhà đã cơ bản được hoàn thiện, bên trong công nhân cũng đang xử lý nội thất. Tầng thứ 5 của công trình cũng đã hoàn thiện đổ dầm, dựng xong cột, chống nóng... Trước thực trạng công trình vẫn thản nhiên thi công bất chấp pháp luật này, ông Hoàng Trung Hải, Chủ tịch UBND xã Lục Yên cho biết: “Gia đình ông Bùi Đình Hiệp đã bị xử phạt và nộp phạt. Hiện gia đình đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, địa phương cũng tạo điều kiện để họ hoàn thành...”. Chủ tịch UBND xã Lục Yên cho biết thêm, một số hộ dân bị lún, nứt do ảnh hưởng xây dựng công trình đã được gia đình ông Bùi Đình Hiệp thoả thuận, ký cam kết khắc phục có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Ngoài ra, việc xây dựng nhà ở được tiến hành tạo điểm nhấn cho phát triển kinh tế địa phương. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với công trình sau này nếu gia đình có nhu cầu sẽ được hướng dẫn sau. VĂN ĐỨC Bất chấp hàng loạt biên bản đình chỉ và nhiều căn nhà của những hộ dân bên cạnh nứt toác, công trình hợp khối quy mô lớn tại xã Lục Yên (tỉnh Lào Cai), vẫn ngang nhiên thi công. Trong 5 tháng đầu năm nay, Cần Thơ tiếp tục ghi nhận gần 60 điểm sạt lở mới, tập trung dọc theo các tuyến kênh lớn, đường thủy huyết mạch như sông Ô Môn, Bình Thủy, Trà Nóc, Nàng Mau, Rạch Mọp… Công trình gần 3.000m2 sai phép vẫn thi công sau lệnh đình chỉ Xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới ở Cần Thơ Công trình thời điểm cuối tháng 4/2026 Quá trình xây dựng, một số ngôi nhà liền kề công trình hợp khối khủng này bị lún, nứt nghiêm trọng Hiện trường vụ sạt lở sáng 6/6 tại phường Ô Môn Theo Luật Xây dựng và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính đối với công trình trên, chủ đầu tư chỉ có tối đa 30 đến 60 ngày để xin cấp giấy phép điều chỉnh kể từ ngày lập biên bản. Quá thời hạn này, nếu không xuất trình được giấy phép hợp pháp, công trình bắt buộc phải bị tháo dỡ phần sai phạm. Việc điều chỉnh giấy phép chỉ được xem xét nếu công trình phù hợp với quy hoạch xây dựng chung và không ảnh hưởng đến các công trình liền kề. Lốc xoáy, mưa lớn làm rụng hơn 50 tấn sầu riêng Lãnh đạo UBND xã Đạ Huoai 2 (tỉnh Lâm Đồng), cho biết mưa lớn kèm lốc xoáy xuất hiện tại thôn 1 và thôn 2 đã gây thiệt hại nặng cho nhiều vườn sầu riêng đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch. Cơn mưa kéo dài hơn một giờ, trong khi lốc xoáy chỉ diễn ra khoảng 15 phút nhưng có sức tàn phá lớn. Qua thống kê ban đầu, trên địa bàn xã Đạ Huoai 2 có hơn 50 tấn sầu riêng bị rụng, hàng chục cây sầu riêng bị bật gốc và gãy đổ. Gần 30 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 6 hộ thiệt hại nặng. Gia đình ông Lại Văn Viễn, trú thôn 1, là một trong những hộ chịu thiệt hại lớn nhất khi hơn 20 tấn sầu riêng rụng xuống đất, 8 cây sầu riêng trên 10 năm tuổi bị gãy đổ. Hộ ông Nguyễn Tấn Dư cũng mất gần 10 tấn trái và có 23 cây sầu riêng bị quật ngã. Lãnh UBND xã Đạ Huoai 2 cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng chức năng xuống hiện trường thống kê thiệt hại, hướng dẫn người dân thu dọn vườn cây, đồng thời triển khai các biện pháp phòng tránh dông lốc trong giai đoạn chuyển mùa. UBND xã đã báo cáo cơ quan chức năng cấp trên để xem xét hỗ trợ kinh phí, giúp các hộ dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Sau hợp nhất, xã Đạ Huoai 2 được ví là thủ phủ sầu riêng Lâm Đồng với diện tích hơn 3.400ha. Phần lớn diện tích đã được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và nhiều vùng trồng được cấp mã số xuất khẩu. THÁI LÂM Cần Thơ tiếp tục ghi nhận hàng chục điểm sạt lở mới, dọc các tuyến kênh lớn, đường thủy huyết mạch. Việc xử lý dứt điểm các điểm nóng sạt lở đang gặp nhiều khó khăn.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==