9 n Thứ Năm n Ngày 4/6/2026 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ tiếc khi nghệ sĩ thị giác Lê Giang cho rằng, bối cảnh di tích xuất hiện trong MV có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm sắp đặt Vestige of the land (Tàn chỉ) được chị thực hiện năm 2017. Phía đơn vị sản xuất MV của Sơn Tùng đã công khai xin lỗi tác giả. Họ thừa nhận chưa có sự xin phép hay trao đổi và xin ý kiến tác giả ngay từ đầu. Tại sao lại có sự tùy tiện khi sử dụng tác phẩm của người khác như vậy? Phải chăng vì tâm lý tự tin, tự hào, bất cứ tác phẩm nào được vào Come my way đã là may mắn, là sang? Ngay 4 bức tranh nổi tiếng của 4 cái tên lớn của hội họa Việt xuất hiện trong Come my way mà vẫn có khán giả bình luận: “Tuyệt vời, một niềm vinh dự cho họa sĩ Việt Nam ta”. Làm một điều tốt không hẳn không cần xin phép. Quảng bá văn hóa Việt là điều tốt, song xin phép tác giả và gia đình tác giả vẫn là điều nên làm. Họa sĩ Từ Ninh, con trai của cố nhà văn Kim Lân cho biết, chẳng có ai xin phép khi lấy cảm hứng từ tác phẩm của cha anh để sáng tạo sản phẩm âm nhạc. Anh cũng chỉ biết đến điều này thông qua mạng xã hội và tò mò vào YouTube xem. Nhiều nghệ sĩ Việt vẫn hào phóng, vui vẻ khi người khác sử dụng tác phẩm của mình vào mục đích tốt, kể cả họ quên xin phép. Đó là trường hợp của Phù Đổng Thiên Vương do Hồ Hoài Anh sáng tác. Nhà thơ Nguyễn Duy rất vui vẻ khi thơ của ông trở thành một trong 2 nguồn cảm hứng để nhạc sĩ viết nên ca khúc gây tiếng vang, dù không được hỏi han hay thông báo trước. ĐÀO NGUYÊN Trong những ngày gần đây, báo Tiền Phong ghi nhận nhiều thông tin đang được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội liên quan đến concert do báo Tiền Phong tổ chức. Các nội dung được chia sẻ bao gồm thời gian, địa điểm tổ chức, giá vé và danh sách nghệ sĩ tham gia. Ban Tổ chức cũng ghi nhận việc từ khóa về concert đang nhận được sự quan tâm lớn trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads. Đáng chú ý, xuất hiện một số nội dung kêu gọi chuyển khoản, đăng ký giữ chỗ hoặc thu thập thông tin cá nhân dưới danh nghĩa liên quan đến Concert Thanh Xuân. Ban Tổ chức khẳng định, đến hiện tại báo Tiền Phong và các đơn vị thực hiện chương trình chưa phát đi bất kỳ thông báo nào liên quan đến concert. Vì vậy, toàn bộ thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội dưới danh nghĩa chương trình đều là thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng và không xuất phát từ Ban Tổ chức. Ban Tổ chức đặc biệt lưu ý khán giả cần thận trọng trước các bài đăng, hình ảnh thiết kế, poster, sơ đồ chỗ ngồi, bảng giá vé hoặc các nội dung được chia sẻ từ những nguồn không chính thức nhằm tránh hiểu nhầm hoặc phát sinh các rủi ro không đáng có. Ban Tổ chức khuyến cáo khán giả tuyệt đối không thực hiện chuyển khoản, đăng ký mua vé hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào tự nhận có liên quan đến chương trình khi chưa có thông báo từ Ban Tổ chức. Mọi hoạt động đăng ký, giữ chỗ, mua bán hoặc chuyển nhượng vé dựa trên các thông tin chưa được xác thực đều không thuộc trách nhiệm của Ban Tổ chức. Concert đang trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung cần thiết trước khi công bố tới công chúng. Toàn bộ thông tin bao gồm thời gian tổ chức, địa điểm, nghệ sĩ tham gia, phương thức phát hành vé, cách thức nhận vé và các hoạt động đồng hành của chương trình sẽ được Ban Tổ chức công bố chính thức tại buổi họp báo sắp tới. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, yêu mến và đồng hành của đông đảo khán giả dành cho sự kiện. Đồng thời, mong khán giả tiếp tục theo dõi các kênh thông tin chính thức để cập nhật thông báo chính xác, đầy đủ và đáng tin cậy trong thời gian tới. Ban Tổ chức cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân và các trang mạng xã hội không tiếp tục đăng tải, chia sẻ hoặc suy diễn những thông tin chưa được xác nhận nhằm tránh gây hiểu lầm cho công chúng và ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị của chương trình. BÁO TIỀN PHONG Báo Tiền Phong khẳng định toàn bộ thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội dưới danh nghĩa Ban Tổ chức Concert Thanh Xuân đến thời điểm hiện tại đều không chính xác, chưa được kiểm chứng. Có thể trong tương lai gần những bức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng vẫn đang còn sống và làm việc sẽ bước vào MV và lên sân khấu ca nhạc. Họa sĩ Đào Hải Phong chia sẻ, nếu tác phẩm hội họa được sử dụng theo hướng tích cực thì ít có họa sĩ nào không ủng hộ. Nhưng theo anh Phong, nên hỏi ý kiến của tác giả. Anh Phong nói: “Phải hỏi mới đúng nguyên tắc nếu tác giả còn sống và còn làm việc. Nhưng ở Việt Nam đã mặc định từ lâu là ai sở hữu tác phẩm thì có toàn quyền. Ở nước ngoài thì khác”. Họa sĩ Phạm Thăng Long tán đồng quan điểm trên. Anh Long kể: “Tác phẩm của tôi dù đã thuộc sở hữu của người khác, nhưng một đơn vị muốn dùng hình ảnh bức tranh ấy để làm lịch, họ vẫn hỏi ý kiến của tôi”. Thông tin chính thức về concert do báo Tiền Phong tổ chức Đêm vùng biên mỗi lúc một sâu hơn, dưới ánh đèn công trường, những người thợ vẫn miệt mài với từng bao xi măng, thanh thép, viên gạch để kịp tiến độ đã đề ra. Với họ, mỗi phần việc hoàn thành trong đêm nay cũng đồng nghĩa ngày học sinh vùng biên giới được vào lớp trong những ngôi trường mới sẽ đến gần hơn. MỤC TIÊU HOÀN THÀNH TRƯỚC NĂM HỌC MỚI Ông Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc điều hành dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông cho biết, đơn vị đã huy động khoảng 250 công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm. Tùy từng giai đoạn, điều kiện thời tiết các tổ đội được bố trí linh hoạt. Trung bình mỗi buổi tối có khoảng 40 - 50 công nhân làm việc từ 17h đến 21h. Theo ông Khoa, không phải hạng mục nào cũng thực hiện vào ban đêm. Những phần việc yêu cầu kỹ thuật phức tạp hoặc đòi hỏi độ an toàn cao vẫn ưu tiên thi công ban ngày. Các công đoạn như xây tường, gia công cốt thép, lắp dựng cốt pha hay đổ bê tông mới được bố trí tăng ca buổi tối để tận dụng thời gian. “Công nhân làm việc ban đêm khá vất vả nên đơn vị cố gắng đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ăn nghỉ cũng như chế độ hỗ trợ để họ yên tâm làm việc”, ông Khoa nói. Tại dự án Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sa Loong, việc tổ chức thi công cũng được đẩy lên cao điểm. Chỉ huy trưởng công trình Nguyễn Tuấn Đạt cho biết, đơn vị bố trí 3 tổ thi công luân phiên, mỗi tổ khoảng 50 công nhân. “Nhờ triển khai nhiều mũi thi công đồng thời, đến nay dự án đã hoàn thành khoảng 51% khối lượng công việc theo kế hoạch đề ra. Việc tăng ca được tổ chức bài bản, có phân công rõ từng hạng mục. Mục tiêu là vừa bảo đảm tiến độ, vừa phải kiểm soát chặt chất lượng công trình”, ông Đạt cho biết. Ngoài nhân lực, các nhà thầu cũng chủ động chuẩn bị vật tư, vật liệu để tránh gián đoạn thi công. Những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai được phối hợp xử lý ngay tại công trường nhằm hạn chế ảnh hưởng tiến độ chung. Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Võ Đại Tân cho biết, đơn vị thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc các nhà thầu tăng cường nhân lực, tổ chức thêm các mũi thi công và bố trí tăng ca khi cần thiết. Tuy nhiên, theo ông Tân, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiến độ mà còn phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và chất lượng công trình. “Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục đúng, thậm chí vượt tiến độ cam kết để học sinh vùng biên sớm được học trong những ngôi trường mới khang trang ngay năm học tới”, ông Tân nhấn mạnh. N.N Công nhân miệt mài hoàn thiện từng hạng mục để sớm đưa các ngôi trường vào sử dụng ẢNH: NGUYỄN NGỌC Các công nhân làm việc tại công trình Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sa Loong ẢNH: NGUYỄN NGỌC Đất và Nước của họa sĩ Nguyễn Quang Thọ Năm 2025, báo Tiền Phong tổ chức đêm diễn Chạm Việt Nam, thuộc khuôn khổ Sóng Festival - Ngày thẻ Việt Nam năm 2025
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==