Báo Tiền Phong số 155

NHÂN LÊN SỰ TỬ TẾ, SẺ CHIA Chia sẻ về tâm tư, tình cảm hướng về ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước, bạn Nguyễn Nhật Trà My, Chủ nhiệm CLB Y kết nối, (Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) không giấu nổi niềm tự hào khi được khoác lên mình hai sắc áo ý nghĩa: sắc trắng tinh khôi của chiếc áo blouse y đức và sắc xanh tình nguyện đầy nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam. Tuy nhiên, đứng trước những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội hiện đại, Trà My thẳng thắn nhìn nhận về áp lực lớn nhất mà bản thân và các bạn trẻ đang phải đối mặt. Đó là bài toán làm sao để cân bằng hài hòa giữa một bên là khối lượng học tập chuyên môn áp lực, rèn luyện y đức chuyên sâu, và một bên là trách nhiệm dấn thân, cống hiến vì sự phát triển của cộng đồng. Từ thực tế đó, Trà My bày tỏ kỳ vọng Đại hội Đoàn XIII sẽ tiếp tục thảo luận và đề ra những giải pháp thiết thực, có chiều sâu để tổ chức Đoàn thực sự là người bạn đồng hành tin cậy, sát cánh cùng thanh niên trên mọi mặt trận. Đoàn cần phải trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để mỗi người trẻ luôn giữ vững bản lĩnh, lòng tử tế và tinh thần nhân ái trước những thử thách của thời đại mới. Trà My hiến kế 3 nhóm giải pháp trọng tâm để phát huy sức trẻ đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Theo Trà My, tổ chức Đoàn cần nâng cấp các đội hình tình nguyện đơn lẻ hiện tại thành mô hình “Liên minh Áo xanh” để kết hợp chuyên môn sâu vì cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở việc sinh viên Y khoa lập các đội hình “Áo xanh Blouse trắng” đi khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, Đoàn cần tạo cơ chế phối hợp liên ngành. Khi đó, phong trào sẽ thu hút thêm sinh viên ngành Dược để tư vấn sử dụng thuốc an toàn, sinh viên Công nghệ thông tin để số hóa dữ liệu, và lực lượng thanh niên địa phương hỗ trợ hậu cần. Sự giao thoa này sẽ biến các hoạt động tình nguyện từ mang tính “thời vụ” trở thành những chương trình an sinh xã hội có chiều sâu, mang lại giá trị bền vững cho xã hội. Cũng theo Trà My, việc phát động chiến dịch “Số hóa Y tế và An sinh cộng đồng” sẽ giúp phát huy vai trò hạt nhân của người trẻ trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Để đưa công nghệ gắn liền với phúc lợi an sinh, sinh viên khối ngành Y sẽ đảm nhận việc tập huấn kiến thức chuyên môn về cài đặt ứng dụng sức khỏe điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu y tế cộng đồng và kỹ năng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh qua nền tảng số. Sau đó, lực lượng này sẽ chuyển giao, hướng dẫn lại cho đoàn viên, thanh niên ở tất cả các lĩnh vực tại cơ sở để họ trở thành những “đại sứ số”, trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn người dân làm chủ công nghệ để tự chăm sóc sức khỏe bản thân. Đặc biệt, trước những áp lực của xã hội hiện đại, theo Trà My, người trẻ rất cần sự đồng hành, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tổ chức Đoàn cần đứng ra thiết lập và vận hành một mạng lưới tư vấn sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần, hỗ trợ sâu sát từ Trung ương đến cơ sở. Trong hành trình đó, lực lượng sinh viên Y khoa cùng các khối ngành tâm lý, xã hội sẽ đóng vai trò là những tuyên truyền viên cốt cán. Bằng kiến thức chuyên môn được đào tạo bài bản, đội ngũ này sẽ chủ động hỗ trợ Đoàn trang bị kỹ năng sống khỏe, kiến thức cân bằng tâm lý và "chữa lành" áp lực học đường cho học sinh, thanh thiếu nhi; từ đó xây dựng một thế hệ trẻ phát triển hài hòa cả về tầm vóc lẫn tâm hồn. CHẠM ĐÚNG NHU CẦU CỐT LÕI CỦA THANH NIÊN Góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội, bạn Nguyễn Lâm Trường Quốc, sinh viên Trường Đại học Kiên Giang (tỉnh An Giang) bày tỏ sự ấn tượng trước những thành tích và hoạt động của tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ qua. Từ góc nhìn của một người trẻ, Trường Quốc kỳ vọng tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới sẽ có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thực chất và chạm đúng nhu cầu cốt lõi của thanh niên thông qua ba nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), Trường Quốc mong muốn Đoàn sẽ tăng cường các chương trình hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng sống và tư duy ứng dụng công nghệ hiệu quả để bứt phá năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động. Đi liền với đó, phong trào Đoàn cần thay đổi phương thức tiếp cận theo hướng thực chất, tập trung thiết kế các sân chơi học thuật, không gian nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu xuất phát từ chính nhu cầu tự thân của sinh viên. Đặc biệt, trước những áp lực bủa vây về học tập, việc làm, tài chính và hội chứng “áp lực đồng trang lứa” trong kỷ nguyên số khiến nhiều người trẻ có xu hướng thu mình lại, nam sinh viên trường Đại học Kiên Giang kiến nghị tổ chức Đoàn cần đặc biệt chú trọng đồng hành, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho đoàn viên. “Đoàn nên triển khai ngay các mô hình thiết thực như xây dựng câu lạc bộ sức khỏe tinh thần, không gian lắng nghe, tổ chức đối thoại định kỳ với chuyên gia tâm lý và vận hành kênh tư vấn trực tuyến bảo mật quyền riêng tư. Việc lồng ghép các hoạt động thể thao, nghệ thuật, tình nguyện cộng đồng cũng là giải pháp hiệu quả giúp giải tỏa áp lực và lan tỏa năng lượng tích cực”, Trường Quốc nói. Bày tỏ kỳ vọng lớn vào nhiệm kỳ mới, Nguyễn Lâm Trường Quốc nhấn mạnh, công tác Đoàn không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ phát triển tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, mà phải thực sự trở thành điểm tựa vững chắc đồng hành cùng giới trẻ xây dựng một sức khỏe tinh thần tốt, bản lĩnh tự tin để thích ứng trước mọi biến động của thời đại số, giúp mỗi đoàn viên đều cảm nhận rõ rệt giá trị khi đứng trong tổ chức Đoàn. LAN TỎA NGỌN LỬA CỐNG HIẾN Từng trăn trở với câu hỏi “Đâu là động lực để người trẻ cống hiến vô tư cho cộng đồng?”, bạn Nguyễn Tấn Hưng (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Yersin Đà Lạt) đã biến chính nỗi băn khoăn ấy thành động lực gắn bó, cống hiến vào công tác Đoàn, Hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng suốt 3 năm thanh xuân dưới mái trường đại học. Để rồi hôm nay, từ trải nghiệm thực tế của một sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế trưởng thành từ môi trường Đoàn - Hội, Tấn Hưng nhận ra câu trả lời thiêng liêng ấy nằm trong nụ cười của người dân, những cái bắt tay siết chặt và niềm hạnh phúc khi cùng tập thể làm nên những điều có ích cho xã hội. Với Tấn Hưng, Đoàn không đơn thuần là nơi tổ chức các phong trào bề nổi, mà là trường học lớn dạy cho người trẻ cách sống trách nhiệm, biết sẻ chia và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến vươn lên. Hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Tấn Hưng gửi gắm nhiều kỳ vọng vào sự đổi mới mạnh mẽ của tổ chức Đoàn để bắt nhịp với hơi thở của thời đại. Theo Hưng, thanh niên ngày nay không chỉ cần một môi trường để rèn luyện hoạt động phong trào thuần túy, mà đòi hỏi một không gian rộng mở để sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và hiện thực hóa các ý tưởng đột phá. “Tổ chức Đoàn trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục phát huy tốt vai trò cầu nối, định hướng và tạo điều kiện tối đa để người trẻ giải quyết các bài toán thiết thực của cộng đồng bằng chính tri thức chuyên môn, nhiệt huyết và sức sáng tạo không giới hạn của tuổi trẻ”, Tấn Hưng nói. Tin tưởng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ mở ra một chặng đường mới đầy khát vọng, nam sinh Trường Đại học Yersin Đà Lạt mong muốn mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ luôn giữ vững và lan tỏa ngọn lửa cống hiến. Qua đó, để khi nhìn lại những năm tháng tuổi trẻ, mỗi người đều có thể tự hào vì đã sống hết mình, đóng góp trí tuệ và sức trẻ làm rạng rỡ thêm màu áo xanh thanh niên Việt Nam. LƯU TRINH Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang trở thành diễn đàn sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự quan tâm, kỳ vọng và những hiến kế trách nhiệm của bạn trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc. Các bạn sinh viên bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn ngày càng đổi mới mạnh mẽ, tạo môi trường cho người trẻ phát triển toàn diện, đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ tinh thần, vượt qua áp lực cuộc sống hiện đại. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, dự kiến diễn ra vào những ngày cuối tháng 6/2026. Từ ngày 1/6, Ban Bí thư T.Ư Đoàn công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Hoạt động này nhằm giới thiệu những nội dung cốt lõi và tiếp thu rộng rãi những ý kiến đóng góp tâm huyết, góp phần hoàn thiện văn kiện quan trọng này trước khi bước thềm Đại hội. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 1/6 - 10/6/2026. Điểm tựa tinh thần người trẻ Các bạn trẻ tiêu biểu đi thăm Trường Sa năm 2023 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU 7 n Thứ Năm n Ngày 4/6/2026 GIỚI TRẺ HIẾN KẾ GỬI ĐOÀN: Bạn Nguyễn Nhật Trà My, Chủ nhiệm CLB Y kết nối (Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh), cho rằng tổ chức Đoàn cần đứng ra thiết lập và vận hành một mạng lưới tư vấn sức khỏe từ Trung ương đến cơ sở

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==