Báo Tiền Phong số 155

12 n Thứ Năm n Ngày 4/6/2026 QUỐC TẾ Đề xuất từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) là kết luận mới nhất được công bố trong cuộc điều tra theo Mục 301 về các hành vi thương mại không công bằng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tìm cách tái lập các mức thuế khẩn cấp mà Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 2. USTR cho biết sẽ áp mức thuế bổ sung 10% liên quan đến lao động cưỡng bức đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Ecuador, Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Mexico, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Campuchia, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Anh. Cơ quan này cũng cho biết sẽ áp thêm mức thuế 12,5% với 45 quốc gia còn lại nằm trong diện điều tra. “Việc các đối tác thương mại quan trọng nhất của chúng ta không giải quyết vấn đề nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức là điều không thể chấp nhận được. Điều này tạo ra môi trường cạnh tranh bất bình đẳng, buộc người lao động Mỹ phải cạnh tranh trên thị trường toàn cầu trong thế bất lợi”, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tuyên bố ngày 2/6 (theo giờ Mỹ). USTR cũng đề xuất cơ chế riêng cho ngành dệt may, cho phép một lượng nhất định hàng may mặc và dệt may nhập khẩu được vào thị trường Mỹ với mức thuế ưu đãi thấp hơn. Tuy nhiên, cơ quan này chưa công bố cụ thể mức thuế cũng như hạn ngạch được áp dụng. Thông báo được đưa ra trước thời điểm ngày 24/7, khi mức thuế tạm thời 10% mà chính quyền Tổng thống Trump áp từ ngày 20/2 sẽ hết hiệu lực. Đây cũng là ngày Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ các mức thuế mà Tổng thống Trump áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA). Trước đó, USTR đề xuất mức thuế 25% với nhiều mặt hàng của Brazil, sau cuộc điều tra theo Mục 301 về chính sách thương mại số và chế độ thuế ưu đãi của nước này. Cơ quan thương mại Mỹ cũng được cho là sắp công bố kết quả một cuộc điều tra lớn khác theo Mục 301 liên quan đến tình trạng dư thừa công suất công nghiệp tại 16 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc. Trong kết luận về lao động cưỡng bức, USTR cho biết một số mặt hàng sẽ được miễn trừ các mức thuế mới, bao gồm năng lượng, đất hiếm và một số kim loại khác, thịt bò, cà phê, một số loại rau quả, dược phẩm, hóa chất hữu cơ và linh kiện máy bay. TÚ LINH (theo Reuters) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất áp thêm mức thuế 10% hoặc 12,5% với hàng nhập khẩu từ 60 nền kinh tế, cho rằng những nền kinh tế này không có biện pháp hợp lý để ngăn chặn sản phẩm sử dụng lao động cưỡng bức, qua đó gây cản trở thương mại của Mỹ. Mỹ đề xuất mức thuế mới với 60 nền kinh tế USTR sẽ tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng đối với đề xuất thuế quan và các biện pháp liên quan cho đến ngày 6/7, trước khi tổ chức phiên điều trần công khai vào ngày 7/7. Hãng tin Mehr dẫn các nguồn tin địa phương và người dân cho biết “những âm thanh giống như tiếng nổ” đã được nghe thấy gần đảo Qeshm. Theo đánh giá ban đầu được truyền thông Iran dẫn lại từ một nguồn tin có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), một vật thể bay có thể đã rơi xuống khu vực ven biển không có người ở phía nam đảo Qeshm. Trong khi đó, quân đội Kuwait cho biết, lúc rạng sáng, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. “Bất kỳ tiếng nổ nào được nghe thấy đều là kết quả của hoạt động đánh chặn của hệ thống phòng không”, Bộ Tổng tham mưu quân đội Kuwait cho biết, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an ninh và an toàn của cơ quan chức năng. Phía Kuwait không nêu rõ bên đứng sau các cuộc tấn công. Tuy nhiên, một tài khoản Telegram có liên hệ với IRGC tuyên bố ba tên lửa đã đánh trúng các “căn cứ của đối phương” tại Kuwait. Không lâu sau các diễn biến tại Kuwait, còi báo động tiếp tục vang lên tại Bahrain. Giới chức nước này kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn gần nhất. Truyền thông nhà nước Iran sau đó tuyên bố các lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào hai căn cứ không quân được quân đội Mỹ sử dụng tại Kuwait. Về phần mình, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mang tính “tự vệ” nhằm vào đảo Qeshm của Iran để đáp trả những gì Washington mô tả là các nỗ lực tấn công của Tehran trên khắp Trung Đông. “Iran đã phóng một số tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng trong khu vực, tuy nhiên, tất cả đều không trúng mục tiêu. Hai tên lửa của Iran bắn vào Kuwait đã rơi hoặc vỡ vụn trên đường bay, và ba tên lửa phóng vào Bahrain đã bị lực lượng phòng không của Mỹ và Bahrain đánh chặn ngay lập tức”, CENTCOM viết trên nền tảng X. Theo CENTCOM, Mỹ đã tấn công một trạm kiểm soát mặt đất của quân đội Iran trên đảo Qeshm, và không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong chiến dịch này. Ngược lại, IRGC tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait đáp trả hành động quân sự của Mỹ nhằm vào đảo Qeshm. Lực lượng này cho biết đã phóng ít nhất 10 tên lửa đạn đạo vào Kuwait và cảnh báo đây mới chỉ là “phản ứng ban đầu”, đồng thời để ngỏ khả năng trả đũa mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. QUỲNH NHƯ (theo CNN) Ông Bill Pulte vốn là Giám đốc Cơ quan Tài chính nhà ở liên bang, với sự nghiệp chủ yếu gắn với lĩnh vực tài chính nhà ở hơn là an ninh quốc gia. Là một đồng minh chính trị thân cận của Tổng thống Trump, ông sẽ đảm nhiệm công việc giám sát toàn bộ hệ thống tình báo Mỹ. Tổng thống Trump công bố quyết định bổ nhiệm hôm 2/6, cho biết ông Pulte sẽ thay thế bà Tulsi Gabbard - người đã từ chức vào tháng trước. Ông Pulte, 38 tuổi, sẽ giám sát 18 đơn vị tình báo, bao gồm Cục Tình báo trung ương (CIA) và Cơ quan An ninh quốc gia (NSA), đồng thời vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò quản lý thị trường thế chấp. Việc bổ nhiệm này đang gây ra nhiều gây tranh cãi, khi một người trung thành với Tổng thống Trump nhưng không có nền tảng tình báo rõ ràng được đặt vào vị trí lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm đánh giá các vấn đề khó như Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên. Trong bài đăng trên mạng xã hội công bố quyết định bổ nhiệm, ông Trump ca ngợi thành tích của ông Pulte trong điều hành 2 tập đoàn thế chấp được chính phủ bảo trợ là Fannie Mae và Freddie Mac. “William có kinh nghiệm sâu rộng trong việc xử lý những vấn đề nhạy cảm nhất của nước Mỹ, bảo đảm an toàn và ổn định cho các thị trường, cũng như quản lý hơn 10.000 tỷ USD tại Fannie Mae và Freddie Mac”, Tổng thống Trump viết. Từ khi tiếp quản cơ quan quản lý nhà ở hồi đầu năm nay, ông Pulte nổi lên trở thành một trong những đồng minh mạnh mẽ và thẳng thắn nhất của Tổng thống Trump. Ngoài việc giám sát Fannie Mae và Freddie Mac, ông Pulte còn được biết tới với những phát biểu gay gắt nhằm vào những người bị coi là đối thủ chính trị của tổng thống, trong đó có Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James. Ông Pulte cũng tìm cách gắn một phần công việc tại cơ quan nhà ở với các vấn đề an ninh quốc gia. Tháng trước, ông Pulte cho biết cơ quan của ông đã chuyển sang Bộ Tư pháp một số hồ sơ về những cá nhân mà ông cáo buộc là công dân Trung Quốc và Triều Tiên làm việc tại Fannie Mae và Freddie Mac bằng cách giả danh công dân Mỹ hoặc nhà thầu. “Có những người không phải công dân Mỹ làm việc tại đây nhưng giả danh là người Mỹ thực sự hoặc, trong một số trường hợp, là nhà thầu”, ông Pulte nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg. Ông cho biết từ 5 - 6 trường hợp đã được chuyển sang Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, ông Pulte không công khai bằng chứng để chứng minh những cáo buộc này. Chính sách tuyển dụng của Fannie Mae và Freddie Mac không cấm người nước ngoài được cấp phép hợp pháp làm việc tại các công ty, và cả hai tổ chức đều khẳng định không phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia. TÚ LINH (theo CNN) Người quản lý nhà trở thành lãnh đạo 18 cơ quan tình báo Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm người quản lý thị trường thế chấp và không có kinh nghiệm về tình báo làm quyền Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI), chịu trách nhiệm giám sát 18 cơ quan tình báo Mỹ. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ẢNH: REUTERS Còi báo động vang vùng Vịnh, Mỹ-Iran tiếp tục đấu súng Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh ẢNH: GETTY IMAGES Hàng loạt tiếng nổ được ghi nhận gần đảo Qeshm của Iran đêm 2/6, rạng sáng 3/6, trong khi Kuwait và Bahrain đồng loạt kích hoạt hệ thống cảnh báo khẩn cấp trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==