Báo Tiền Phong số 153

12 n Thứ Ba n Ngày 2/6/2026 QUỐC TẾ Theo các nhân viên cứu hộ và báo cáo từ truyền thông độc lập, khoảng 70 người bị thương trong vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa 31/5 tại làng Kaungtup, thuộc thị trấn Namhkam. Khu vực này nằm cách biên giới Trung Quốc khoảng 3 km về phía nam, hiện do Quân Giải phóng Quốc gia Ta’ang (TNLA) kiểm soát. Đây là một nhóm vũ trang sắc tộc đã nhiều lần giao tranh với chính quyền trung ương Myanmar. BBC và hãng tin địa phương Shwe Phee Myay đưa tin, ít nhất 55 người đã thiệt mạng, trong đó có 25 phụ nữ và 30 nam giới. Một nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường nói với AP rằng đến tối 31/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em, và đưa đi hỏa táng. Người này nói rằng, 74 người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện của thị trấn, trong khi công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Một nhân viên cứu hộ khác tại Namhkam cho biết hơn 100 ngôi nhà gần hiện trường vụ nổ bị hư hại. Các cơ quan truyền thông Myanmar, trong đó có hãng tin trực tuyến Shwe Phee Myay của bang Shan, đưa tin số người chết dao động từ 50 đến 55 người. Các cơ quan này cũng đăng tải hình ảnh và video cho thấy cột khói bốc lên từ vụ nổ cùng cảnh các ngôi nhà bị phá hủy và đống đổ nát ngổn ngang. Theo CCTV, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ xảy ra tại điểm lưu trữ số lượng lớn thuốc nổ dùng cho hoạt động khai khoáng. Bản tin cho biết chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp cứu trợ, chăm sóc y tế và hỗ trợ tái định cư cho những người bị ảnh hưởng. Trong tuyên bố đăng trên kênh Telegram, TNLA cho biết thuốc nổ gelatin (gelignite) được bộ phận kinh tế của lực lượng này cất trữ để phục vụ các hoạt động khai thác mỏ và khai thác đá. Nhóm cũng cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Gelignite là loại thuốc nổ được sử dụng rộng rãi trong khai khoáng và phá đá, nhưng có thể trở nên cực kỳ mất ổn định theo thời gian hoặc được bảo quản không đúng cách. TNLA là thành viên của Liên minh Ba Anh em nổi dậy. Nhóm này đã kiểm soát khu vực Namhkam kể từ khi liên minh cùng các lực lượng đồng minh mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Myanmar ở đông bắc nước này vào cuối năm 2023. Các thành viên của liên minh và nhiều nhóm vũ trang sắc tộc khác từ lâu đã đấu tranh đòi quyền tự trị lớn hơn. TNLA đã ký thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Myanmar sau các cuộc đàm phán do Trung Quốc làm trung gian vào tháng 10 năm ngoái, nhưng quan hệ giữa hai bên vẫn căng thẳng. TÚ LINH (theo AP, BBC) Ít nhất 55 người thiệt mạng và vài chục người khác bị thương trong vụ nổ san phẳng hàng trăm ngôi nhà ở vùng Đông Bắc Myanmar, giáp Trung Quốc, nơi được nói là kho thuốc nổ phục vụ hoạt động khai khoáng. Nổ kho thuốc nổ ở Myanmar, hàng chục người thương vong Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết, vụ nổ đã gây ra nhiều thương vong và khiến nhiều nhà dân bị hư hại nghiêm trọng, song không công bố con số cụ thể. Ngày 1/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Lực lượng Không quân của IRGC đã nhắm mục tiêu và phá hủy căn cứ không quân được quân đội Mỹ sử dụng để phát động cuộc tấn công vào tháp viễn thông trên đảo Sirik. "Sau cuộc tấn công do quân đội Mỹ tiến hành vài giờ trước nhằm vào một tháp thông tin liên lạc trên đảo Sirik, các binh sĩ thuộc Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đã tấn công căn cứ không quân nơi khởi phát vụ tấn công và phá hủy các mục tiêu đã được định trước", tuyên bố nêu rõ. Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng đưa ra lời cảnh báo cứng rắn, nhấn mạnh bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào Tehran sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ hơn. "Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cảnh báo, nếu hành động gây hấn này lặp lại, phản ứng sẽ hoàn toàn khác, và trách nhiệm về hậu quả sẽ thuộc về kẻ gây hấn", họ tuyên bố. Diễn biến trên xảy ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các cuộc không kích mà họ mô tả là "tự vệ" nhằm vào các cơ sở chỉ huy, kiểm soát radar và máy bay không người lái của Iran tại thành phố Goruk và trên đảo Qeshm vào cuối tuần qua. Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả những gì Washington gọi là các hành động gây hấn của Tehran, trong đó có việc Iran bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ đang hoạt động trên vùng biển quốc tế. Trước đó, IRGC cho biết các đơn vị phòng không của lực lượng này đã phát hiện và bắn hạ một chiếc MQ-1 Predator sau khi phương tiện này xâm nhập không phận Iran trên khu vực Vịnh Ba Tư vào rạng sáng 31/5. Theo thông báo của Tehran, chiếc MQ-1 đã bị theo dõi, đánh chặn và phá hủy ngay sau khi tiến vào không phận Iran. Vụ việc tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên trong bối cảnh khu vực Vịnh Ba Tư đang chứng kiến những diễn biến quân sự ngày càng phức tạp. QUỲNH NHƯ (theo PressTV) Đề xuất này là một phần của các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Israel và Li-băng, và một vòng đàm phán ngoại giao khác giữa đại diện của cả hai nước dự kiến ​ sẽ diễn ra tại Washington vào cuối tuần này. Theo kế hoạch do Mỹ đề xuất, Hezbollah sẽ ngay lập tức ngừng mọi cuộc tấn công nhằm vào Israel. Đổi lại, Israel sẽ kiềm chế không mở rộng các hoạt động quân sự tại Beirut. Washington cho rằng cách tiếp cận từng bước này có thể tạo điều kiện cho tiến trình hạ nhiệt căng thẳng và tiến tới chấm dứt các hành động thù địch. Tổng thống Li-băng Joseph Aoun được cho là đang vận động sự ủng hộ của các lực lượng chính trị trong nước đối với sáng kiến trên. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ đánh giá phản ứng từ Chủ tịch Quốc hội Li-băng Nabih Berri là "né tránh và đáng thất vọng". Theo quan chức này, ông Berri khẳng định ông có thể đảm bảo cam kết ngừng bắn từ Hezbollah, nhưng lập luận rằng Israel nên ngừng nổ súng trước. Nhấn mạnh lập trường của Washington, quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios: "Mỹ không kỳ vọng Israel sẽ chấp nhận các cuộc tấn công liên tục nhằm vào người dân của mình do một tổ chức khủng bố gây ra. Cách nhanh nhất để ngăn chặn leo thang và bảo vệ người dân ở cả hai phía là Hezbollah phải ngừng bắn ngay lập tức". Trong khi đó, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục kêu gọi chấm dứt bạo lực. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper yêu cầu Israel lập tức dừng các hoạt động quân sự tại Libăng, đồng thời hối thúc tiến trình giải giáp Hezbollah. QUỲNH NHƯ (theo Reuters, Axios) HÀN QUỐC: Nổ lớn tại nhà máy động cơ tên lửa, 5 người chết Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 2 người khác bị bỏng nặng sau một vụ nổ tại nhà máy Hanwha Aerospace ở thành phố Daejeon (Hàn Quốc). Cơ quan cứu hỏa Daejeon đã nhận được nhiều cuộc gọi báo cháy vào lúc 10h59 ngày 1/6, từ những người dân cho biết họ nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói bốc lên từ hiện trường. Lực lượng cứu hỏa đã điều động 44 thiết bị và khoảng 100 lính cứu hỏa đến nhà máy, khống chế được đám cháy lớn nhất vào lúc 11h49. Hanwha là một công ty quốc phòng và hàng không vũ trụ. Nhà máy của công ty ở Daejeon sản xuất động cơ đẩy và xử lý nhiên liệu tên lửa. Tổng thống Lee Jae Myung đã được báo cáo về vụ tai nạn và ra lệnh điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân, cũng như các biện pháp ngăn ngừa tái diễn. Ông Lee cũng chỉ thị các quan chức “huy động mọi nguồn lực sẵn có” cho các hoạt động cứu hộ. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nghi ngờ đã có một vụ nổ thuốc phóng trước khi đám cháy bùng phát. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không thể có được sơ đồ bố trí nhà máy vì nó được bảo vệ theo luật an ninh quốc gia. Nhà máy Daejeon từng là nơi xảy ra các vụ nổ liên quan đến thuốc phóng tên lửa vào năm 2018 và 2019, khiến nhiều người thương vong. MINH HẠNH (theo Reuters) Mỹ đề xuất sáng kiến ngừng bắn mới giữa Israel và Li-băng Axios dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong 48 giờ qua có cuộc trao đổi với Tổng thống Li-băng Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm thúc đẩy một sáng kiến ​ngừng bắn mới. Hiện trường vụ nổ tại vùng Đông Bắc Myanmar ẢNH: AP Mỹ - Iran không kích lẫn nhau Máy bay không người lái MQ-1 Predator của Mỹ ẢNH: US ARMY Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công trả đũa nhằm vào căn cứ không quân mà họ cáo buộc được quân đội Mỹ sử dụng để không kích tháp viễn thông trên đảo Sirik, thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==