Báo Tiền Phong số 153

11 n Thứ Ba n Ngày 2/6/2026 PHÁP LUẬT Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam các bị can Lưu Văn Thiệp (33 tuổi), Lâm Văn Hưng (32 tuổi), Nguyễn Văn Định (33 tuổi) và Trần Văn Nghĩa để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả đấu tranh của lực lượng công an trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn" theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt kiểm tra ba cơ sở sản xuất giá đỗ tại phường Thông Tây Hội. Tại hiện trường, công an phát hiện và tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ, hàng trăm lít dung dịch pha sẵn có chứa chất 6-Benzylaminopurine cùng nhiều tang vật liên quan. Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ngoài nguyên liệu thông thường như đỗ xanh, nước và vôi, các cơ sở còn sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine - được gọi bằng tiếng lóng là “nước kẹo” - để pha vào nước ngâm ủ giá đỗ. Theo cơ quan công an, đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm cũng như danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Mặc dù biết rõ hóa chất này bị cấm và có thể gây nguy hại cho sức khỏe con người, các đối tượng vẫn sử dụng nhằm làm rễ giá ngắn lại, giúp thân giá phát triển to, mập, đẹp mắt và tăng trọng lượng để thu lợi nhuận. Kết quả điều tra mở rộng xác định từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, mỗi ngày các cơ sở này đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ. Sản phẩm chủ yếu được cung cấp cho các chợ, quán ăn trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp trước đây. Tổng cộng, hơn 1.000 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất cấm đã được tiêu thụ ra thị trường với giá trị ước tính khoảng 8 tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng giá đỗ có tồn dư chất 6-BAP có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài, người sử dụng có nguy cơ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến thai nhi. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý triệt để vụ án theo quy định pháp luật. Công an TPHCM khuyến cáo sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm đều là hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và sẽ bị xử lý nghiêm. NGUYỄN DŨNG Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Mạnh Hiển (SN 1994, trú tại thôn Xuân Đồng, xã Yên Từ) và Phạm Thị Thu (SN 1975, trú tại xóm Cầu, xã Yên Từ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh đúc do Dương Mạnh Hiển làm chủ tại xóm Cầu, xã Yên Từ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 467kg bánh đúc thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm này đều chứa hàn the (Borax - Natri tetraborat), một hợp chất hóa học nằm trong danh mục chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm do tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Quá trình điều tra xác định, Dương Mạnh Hiển đã cùng với Phạm Thị Thu sử dụng hàn the pha trộn vào nguyên liệu trong quá trình nấu bánh đúc. Theo lời khai của các bị can, việc sử dụng chất cấm nhằm giúp sản phẩm có bề ngoài bắt mắt hơn, tăng độ dai, giòn, rút ngắn thời gian chế biến và kéo dài thời gian bảo quản, từ đó tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ và gia tăng lợi nhuận. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng giá trị lô hàng vi phạm gồm 467kg bánh đúc chứa hàn the là hơn 11 triệu đồng. Vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. MINH ĐỨC Kiểm tra đồng loạt ba cơ sở sản xuất giá đỗ tại TPHCM, công an phát hiện hàng trăm lít hóa chất cấm 6-Benzylaminopurine được sử dụng để tạo ra những mẻ giá đỗ thân to, đẹp mắt. Điều tra cho thấy hơn 1.000 tấn giá đỗ loại này đã được tiêu thụ ra thị trường với tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng. Hơn 1.000 tấn giá đỗ ngâm hóa chất cấm đã ra thị trường Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng giá đỗ có tồn dư chất 6-BAP có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài, người sử dụng có nguy cơ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến thai nhi. Mỗi ngày các cơ sở này đưa ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ có chất cấm Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an Dương Mạnh Hiển và Phạm Thị Thu tại cơ quan điều tra ẢNH: CACC Dùng chất cấm sản xuất bánh đúc Dù nhận thức rõ hàn the là chất bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, Dương Mạnh Hiển và Phạm Thị Thu vẫn thống nhất đưa hàn the vào quá trình sản xuất bánh đúc nhằm tạo độ dai, giòn, kéo dài thời gian bảo quản và tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Khởi tố chủ cửa hàng bán áo khoác giả thương hiệu nổi tiếng Ngày 1/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can chủ cửa hàng thời trang tại phường Xuân Hương - Đà Lạt để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng này bày bán hàng trăm áo khoác mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng có dấu hiệu giả mạo. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Tại thời điểm làm việc, ông N.A.N. và bà V.T.T.H. (chủ cơ sở kinh doanh trên) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông N. và bà H. đã thừa nhận các sản phẩm không phải hàng chính hãng mà được mua trôi nổi, sau đó gắn nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc số hàng giả và các cá nhân, tổ chức liên quan. THÁI LÂM Bắt đối tượng cướp giật tài sản của người phụ nữ khuyết tật Ngày 1/6, Công an TPHCM cho biết đã truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật túi xách chứa 80 tờ vé số và 840.000 đồng của một người phụ nữ lớn tuổi, khuyết tật, mưu sinh bằng nghề bán vé số trên địa bàn phường Thuận An chỉ sau 11 giờ tiếp nhận tin báo Theo Công an TPHCM, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 30 ngày 31/5. Thời điểm trên, bà T.T.L. (67 tuổi, ngụ phường Thuận An) điều khiển xe đạp ba bánh đi bán vé số trở về nhà. Khi bà L. di chuyển vào một con hẻm trên đường An Thạnh 10, cách nhà khoảng 100m thì bất ngờ bị một đối tượng áp sát, giật túi xách đang đeo trên người. Cú giật mạnh khiến người phụ nữ khuyết tật ngã xuống đường, trong khi đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Theo trình báo, tài sản bị cướp gồm 80 tờ vé số và 840.000 đồng tiền mặt - số tiền mưu sinh của người phụ nữ sau một ngày lao động. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Thuận An triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét nóng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 1/6, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Nguyễn Thái Sang (15 tuổi, cư trú tại phường Thuận An), đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật của vụ án. Tại cơ quan công an, Sang đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. NGUYỄN DŨNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==