Báo Tiền Phong số 149

11 n Thứ Sáu n Ngày 29/5/2026 PHÁP LUẬT Ngày 28/5, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá một đường dây hoạt động đòi nợ kiểu “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Theo điều tra ban đầu, đường dây do Vũ Hoàng Long (SN 1984, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) cầm đầu. Năm 2020, Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM. Trước đó, Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê. Sau khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê, đối tượng chuyển sang mô hình “mua bán nợ” nhằm che giấu hoạt động đòi nợ trái pháp luật. Cơ quan điều tra xác định, công ty này tổ chức hoạt động bài bản với các bộ phận như pháp chế, thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, xác minh thông tin người vay, theo dõi tài sản đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Toàn bộ quá trình được quản lý thông qua phần mềm nội bộ. Đáng chú ý, các “hợp đồng mua bán nợ” thực chất chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Công ty không bỏ tiền mua lại khoản nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền thu hồi được, dao động từ 25% đến 55%. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng phí thẩm định hồ sơ hàng chục triệu đồng. Để gây áp lực với người vay, các nhóm của Công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo theo từ 2 đến 5 người mặc đồng phục, có hình xăm đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của con nợ. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, đeo bám nhiều ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và cuộc sống của bị hại. CÔNG KHAI ĐÒI NỢ KIỂU “XÃ HỘI ĐEN” Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, thu hồi hơn 100 tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng. Điển hình, trong vụ việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Anh Dũng ở phường Tân Thới Hiệp, do phát sinh tranh chấp hơn 5 tỷ đồng, cuối năm 2024, một người đã ký hợp đồng với Công ty Song Long để “bán nợ”. Sau đó, nhiều nhóm của công ty liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của người bị đòi nợ để gây sức ép. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực, thậm chí yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở này. Ngoài ra, nhóm đòi nợ còn nhiều lần ép buộc vợ chồng bị hại ký xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng và cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty. Dù nhiều lần bị công an địa phương mời làm việc, nhắc nhở nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đeo bám, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài. Ở một vụ việc khác tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của Công ty Song Long cũng thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng và kho hàng của một phụ nữ để uy hiếp tinh thần, tuyên bố sẽ “đi đâu theo đó” cho đến khi trả nợ, khiến nạn nhân hoang mang, ảnh hưởng đến việc kinh doanh và cuộc sống gia đình. Khám xét nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Một số đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra. NGUYỄN DŨNG Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý những người liên quan đến vụ sạt lở mỏ đá làm 3 công nhân tử vong tại mỏ đá tại xã Cẩm Tú xảy ra hôm 20/5. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Hải (SN 1980, trú xã Thạch Bình) về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”. Theo công an, Công ty TNHH Anh Tuấn có địa chỉ tại phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận kinh doanh doanh nghiệp tư nhân và được UBND tỉnh Thanh Hoá cấp giấy phép khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo thuộc thôn Quý Long, xã Cẩm Tú với diện tích hơn 1,3ha, diện tích khai thác 1ha. Sau nhiều lần thay đổi người đại diện, tháng 6/2025, Lưu Văn Hải đăng ký thành lập doanh nghiệp đứng tên chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Anh Tuấn, khai thác khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá Núi Áo. Để khai thác khoáng sản, Hải đã thuê các anh Lò Văn Thời (SN 1986), Hoàng Văn Ngay (SN 1988) và Lò Văn Quý (SN 1990, cùng trú tại xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai) làm công nhân với nhiệm vụ khoan cắt đá tại mỏ. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, Hải không phổ biến, tập huấn nội quy an toàn lao động, không thực hiện các biện pháp cảnh báo phòng ngừa tại khu vực khai thác mỏ phía Đông, đang có dấu hiệu sạt lở do khai thác không đúng phương pháp trong hồ sơ thiết kế mỏ. Hồ sơ thiết kế mỏ quy định áp dụng hệ thống khai thác theo lớp đứng, cắt tầng nhỏ, chuyển tải bằng nổ mìn. Tuy nhiên để tiết kiệm chi phí khai thác, Hải chỉ đạo nhóm công nhân trên khai thác không đúng phương pháp tại sườn núi phía Đông mỏ đá Núi Áo dẫn đến việc mỏ núi có nguy cơ sạt lở nhưng không thực hiện biện pháp cảnh báo và xây dựng phương án chống sạt lở. Từ cuối tháng 3/2026, Hải chỉ đạo 3 công nhân khoan đá nhồi mìn nổ đá tại vị trí mặt núi phía Đông, cách chân núi từ 5 - 7 mét, để tạo ra khoảng trống (dạng hở hàm ếch). Sau khi nổ mìn khai thác xong vị trí này, nhóm công nhân tiếp tục khoan nhồi mìn ở vị trí tương tự phía trên, cách chân núi khoảng 10 - 15 mét để nổ và tạo ra khoảng trống, chia thành 2 lớp tách biệt ở giữa sườn núi. Khoảng 13h ngày 20/5, để tiện cho việc nghiền đá, Hải chỉ đạo 3 công nhân sử dụng khoan đá để đục, chẻ đá ở sát chân núi. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, khi đang làm việc thì 3 công nhân bị chỗ đá hở hàm ếch ở phía trên sườn núi sạt xuống đè lên người dẫn đến tử vong. Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận đã không thực hiện đúng quy trình khai thác và không thực hiện các biện pháp an toàn lao động dẫn đến vụ tai nạn. Sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có. Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Công ty TNHH Anh Tuấn tạm dừng hoạt động khai thác tại khu vực mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng để phối hợp ngành chức năng làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả, sai phạm. PHẠM TRƯỜNG Dưới vỏ bọc doanh nghiệp “mua bán nợ”, đường dây do Vũ Hoàng Long điều hành bị cáo buộc sử dụng nhiều người xăm trổ, mặc đồng phục, kéo đến nhà và nơi làm việc của con nợ để gây sức ép, cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này được xác định đã thu hồi hơn 100 tỷ đồng. Triệt phá đường dây đòi nợ kiểu “xã hội đen” Công an TPHCM nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi cưỡng ép, đòi nợ trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan. Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần thực hiện thông qua cơ quan tố tụng, hòa giải hoặc thi hành án; tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật. Các đối tượng trong đường dây Hiện trường mỏ đá sạt lở Chủ mỏ đá chỉ đạo khoan nổ trái thiết kế Để tiết kiệm chi phí trong quá trình khai thác đá, Lưu Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Anh Tuấn đã thuê nhóm công nhân từ Lào Cai vào khoan đá nhồi mìn từ chân núi để tạo ra khoảng trống, dạng hở hàm ếch, không đúng quy trình được phê duyệt dẫn đến sạt lở làm 3 người tử vong. VỤ SẠT LỞ MỎ ĐÁ THANH HÓA KHIẾN 3 NGƯỜI CHẾT:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==