www.tienphong.vn THẾ GIỚI MUÔN MÀU 16 23-24/5/2026 Lực lượng cứu hỏa tại bang Utah (Mỹ) đã giải cứu khoảng 25 triệu con ong trong một chiếc xe tải đầu kéo bị hỏng. Các đội cứu hỏa đã được điều động khi chiếc xe tải gặp sự cố tại hẻm núi Parleys. “Trong lúc các thợ máy sửa chữa chiếc xe, lính cứu hỏa đã cẩn thận dùng vòi phun sương lên thùng xe để giữ cho đàn ong mát mẻ, bình tĩnh và an toàn dưới cái nóng”, Sở Cứu hỏa cho biết trên mạng xã hội. Bài đăng cho biết nhiệt độ cao khiến đàn ong “có nguy cơ chết nếu chiếc xe đỗ quá lâu dưới ánh nắng, vì sẽ không còn luồng gió mát từ việc xe di chuyển trên đường cao tốc”. Chiếc xe chở 480 tổ ong, mỗi tổ chứa khoảng 40.000 – 60.000 con ong mật. “Chúng tôi rất vui được thông báo rằng không có lính cứu hỏa nào bị ong đốt trong quá trình giải cứu”, Sở Cứu hỏa viết. NGỌC DIỆP (theo upi.com) HAI THUỐC GÂY NGHIỆN TÀN PHÁ CHÂU PHI Giới chức Ấn Độ gần đây cấm sản xuất và xuất khẩu một nhóm thuốc opioid nguy hiểm, sau khi cuộc điều tra của BBC phanh phui hoạt động phân phối trái phép loại thuốc này tại Tây Phi. Hai loại thuốc Tapentadol và Carisoprodol có khả năng gây nghiện rất cao và bị cho là liên quan tới cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng ngày càng nghiêm trọng tại Ghana, Nigeria và Bờ Biển Ngà. Chúng được công ty Aveo Pharmaceuticals có trụ sở tại Mumbai (Ấn Độ) xuất khẩu trái phép. Tapentadol là một opioid cực mạnh, trong khi Carisoprodol là thuốc giãn cơ đã bị cấm tại châu Âu do nguy cơ gây nghiện cao. Hai loại thuốc này chưa được cấp phép ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, và chúng có thể gây suy hô hấp, co giật và thậm chí tử vong nếu kết hợp với nhau. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Ấn Độ cam kết tăng cường thanh tra để ngăn nguồn cung các loại thuốc này. Lực lượng chức năng đã đột kích cơ sở của Aveo Pharmaceuticals tại Mumbai và tịch thu toàn bộ hàng tồn kho. Dữ liệu xuất khẩu công khai cho thấy Aveo và công ty liên kết Westfin International đã vận chuyển hàng triệu viên thuốc này tới các quốc gia Tây Phi, NDTV đưa tin. BÌNH GIANG (theo NDTV) 21 THỦ KHOA TRONG MỘT KHÓA Lớp tốt nghiệp của một trường trung học ở bang New York (Mỹ) đã lập kỷ lục với 21 thủ khoa trong tổng số khoảng 300 học sinh. Trường Trung học Jericho tại hạt Nassau, Long Island xác định danh hiệu thủ khoa dựa trên điểm chữ chưa quy đổi trọng số thay vì điểm phần trăm. Điều đó có nghĩa là tất cả các thủ khoa đều đạt A+ trong suốt quá trình học tập, dù không nhất thiết phải đạt 100% ở mọi môn. “Hệ thống này mang lại sự công bằng và cơ hội cho mọi học sinh”, giám đốc học khu Robert Kravitz cho biết. “Ngay cả học sinh không học các lớp nâng cao cũng vẫn có thể trở thành học sinh xuất sắc.” Đồng hiệu trưởng Brian Cummings cho biết mỗi điểm A+ tương đương ít nhất 97%. “Nó cho thấy mức độ thành công rất lớn”, ông Cummings nói. “Từ trước đến nay, chúng tôi luôn sử dụng hệ thống điểm chữ. Sự khác biệt giữa 99,8 và 99,83 là không đáng kể, nên điểm chữ phản ánh tốt hơn những giá trị của chúng tôi”. Nhà trường cho biết 21 thủ khoa là con số cao nhất trong lịch sử trường, vượt qua kỷ lục cũ với 15 thủ khoa. THÀNH LONG (theo nypost.com) CẢNH BÁO TÀI XẾ CANH CHỪNG ĐỘNG VẬT “SAY XỈN” Cảnh sát Pháp đang cảnh báo các tài xế hãy cẩn thận với những con nai “say xỉn” và các động vật hoang dã khác đi lang thang trên đường sau khi ăn trái cây lên men. Lực lượng hiến binh Saône-et-Loire đã đăng video lên mạng xã hội cho thấy một con nai chạy loạng choạng bất thường sau khi có vẻ đã tiêu thụ chất gây say. “Không phải mọi người tham gia giao thông đều tỉnh táo”, bài đăng viết. Lực lượng cho biết nai và các loài động vật khác có thể bị say sau khi ăn chồi non, trái cây lên men hoặc thực vật mục nát, dẫn đến “hành vi khó lường”. Các tài xế được cảnh báo phải đề phòng “việc băng qua đường đột ngột, di chuyển thất thường, đứng bất động trên đường hoặc bỏ chạy”. THÙY ANH (theo nytimes.com) VƯỢT ĐẠI TÂY DƯƠNG BẰNG THUYỀN TÍ HON Một thủy thủ người Anh đang chuẩn bị thực hiện hành trình thứ hai vượt Đại Tây Dương trên chiếc thuyền siêu nhỏ - chỉ dài khoảng 1,17m. Ông Andrew Bedwell, 52 tuổi, sẽ bay từ Anh tới cảng Argentia (Canada) để chuẩn bị cho lần thử thứ hai nhằm phá kỷ lục Guinness cho chiếc thuyền nhỏ nhất vượt Đại Tây Dương dài 3.058 km. Hành trình đầu tiên của ông vào năm 2023 đã kết thúc sớm khi chiếc thuyền bị vỡ tan sau khi nó vô tình bị rơi xuống nền bê tông. Hiện tại, ông đã thiết kế một con thuyền chắc chắn hơn để có thể phá kỷ lục hiện tại do người Mỹ Hugo Vihlen thiết lập năm 1993 với chiếc thuyền dài 1,6 m. Nhà thám hiểm cho biết hành trình tới Anh có thể kéo dài ba tháng. Ngoài việc phải sống sót trước thời tiết khắc nghiệt, ông Bedwell còn phải vượt qua các tuyến hàng hải đông đúc và chống chọi với tình trạng thiếu ngủ, trong khi lênh đênh một mình trên biển ít nhất 60 ngày. Chuyến đi của ông được thực hiện nhằm gây quỹ nghiên cứu ung thư để tưởng nhớ bạn bè và người thân đã qua đời. NGỌC DIỆP (theo robbreport.com) NGHỆ SĨ XIẾC LẬP KỶ LỤC NÂNG TẠ BẰNG TÓC Một nghệ sĩ xiếc người Mexico đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc của da đầu khi bà dùng tóc nâng tạ nặng 75 kg. Bà Diana Hermosillo, người đã biểu diễn xiếc suốt 26 năm, tham gia phá kỷ lục thế giới cho hạng mục “ phụ nữ nâng vật nặng nhất bằng tóc” tại Nhà hát Le Paz ở thành phố San Luis Potosi. Bà Hermosillo tết mái tóc dài của mình thành hai bím, buộc chúng lại với nhau ở phần đuôi rồi dùng tóc để nâng khối tạ nặng 75 kg. Bà giữ tạ lơ lửng trên mặt đất trong 14 giây. Bà đã phá kỷ lục trước đó của lực sĩ cử tạ người Ấn Độ Asha Rani, người từng dùng tóc nâng 56 kg vào năm 2014. Bà Hermosillo cho biết bà đã tập luyện suốt sáu tháng để cơ thể có thể chịu được áp lực lớn lên da đầu, cổ và lưng. THÀNH LONG (theo guinnessworldrecords.com) Lính cứu hỏa phun sương lên đàn ong để giúp chúng hạ nhiệt Bà Diana Hermosillo phá kỷ lục Thuốc chứa opioid được bán tràn lan ở châu Phi đang gây ra nhiều hệ lụy (ảnh minh họa) Tài xế được cảnh báo về những con nai “say xỉn” Ông Andrew Bedwell trên chiếc thuyền tí hon Trường Trung học Jericho Giải cứu 25 triệu con ong
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==