Sau 3 ngày làm việc, sáng 22/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho phép cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm nói lời sau cùng trước khi nghị án. Trong khoảng 3 phút đứng trên bục khai báo trình bày, bà Tiến cảm ơn Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát hai ngày qua đã làm việc khách quan; cảm ơn cơ quan điều tra đã giúp bà nhận ra sai phạm. Cựu Bộ trưởng xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các đồng nghiệp khi gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản tại hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. “Đây là bài học sâu sắc với tôi trong công tác đầu tư, sử dụng vốn. Đến nay, hai cơ sở bệnh viện đã khánh thành, sắp đi vào hoạt động. Việc này phần nào thỏa mãn ao ước, mong mỏi của chúng tôi”, bà Tiến nói. Bà xin Hội đồng xét xử vận dụng tối đa các nguyên tắc pháp luật giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đồng phạm, để họ sớm trở về với cộng đồng. Là người thứ hai lên nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư) cảm ơn cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã đối xử công bằng với ông trong trại tạm giam. Ông Thắng xin lỗi người thân trước, rồi gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước đã đầu tư vốn xây dựng hai công trình nhưng ông và đồng nghiệp đã gây lãng phí. Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm cho hay, từng nhập ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Sau khi trở về tiếp tục học tập, cống hiến trong công tác. Nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu ông mong Hội đồng xét xử khoan hồng. XIN NHẬN TRÁCH NHIỆM, KHÔNG CHỐI BỎ SAI PHẠM Người kế nhiệm ông Thắng làm Giám đốc Ban là bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bày tỏ rất ân hận, đáng tiếc khi sự việc xảy ra gây hậu quả lớn. Ông xin nhận trách nhiệm và không chối bỏ. Ông Tuấn cũng xin Hội đồng xét xử lượng hình, cho hưởng mức án nhân văn. Trong vụ án, ông Thắng và ông Tuấn bị xác định giữ vai trò chính, dẫn đến chuỗi sai phạm liên tiếp, gây thiệt hại. Đáng chú ý, cả hai đều thỏa thuận, nhận 5% cơ chế từ các nhà thầu để hưởng lợi cá nhân và phục vụ mục đích chung. Các bị cáo khác nói lời sau cùng đều xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Họ liệt kê thành tích công tác, gia đình có công để xin giảm nhẹ. Hai ngày xét xử qua, ngoài bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khai báo quanh co, Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát đều ghi nhận các bị cáo khác đều thành khẩn, bày tỏ ăn năn, hối lỗi. Nêu quan điểm luận tội trước đó, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước đặc biệt lớn. Theo Viện Kiểm sát, việc vụ án ra xét xử là lời cảnh báo đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công; không chỉ hành vi chiếm đoạt mà cả các vi phạm gây thất thoát, lãng phí cũng có thể bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng cho rằng vụ án xảy ra trong bối cảnh hai dự án bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức là hai bệnh viện trọng điểm của ngành y tế được triển khai với tiến độ rất gấp, chỉ trong 3 năm, tạo áp lực lớn cho các bị cáo. Một số người xuất thân từ chuyên môn y khoa nên hiểu biết về lĩnh vực đầu tư xây dựng còn hạn chế. n 23-24/5/2026 www.tienphong.vn XÃ HỘI 11 Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, HOÀNG AN KÍNH LĂNG Nhiều khán giả yêu mến “ngôi sao” ca nhạc nhí một thời băn khoăn không biết những video ca nhạc ăn khách do Xuân Mai trình diễn trên YouTube, có mang lại nguồn thu nào đó cho cô không? Chưa từng thấy Xuân Mai chia sẻ về điều này, cô chỉ tiết lộ đời riêng bình dị như bao người bình thường khác trên đất Mỹ. Nhưng chỉ cần xem kỹ các video ăn khách của Xuân Mai trên YouTube, khán giả có thể tự giải đáp phần nào. Chẳng hạn, video Nhạc thiếu nhi hay nhất bé Xuân Mai - Những bài hát vui nhộn cho bé ăn ngon - Liên khúc Chú vịt con thuộc về kênh thiếu nhi BH Media. Video Cả nhà thương nhau, Ba thương con… do Xuân Mai trình bày, đã cán mốc hơn một trăm triệu lượt xem cũng thuộc Kênh thiếu nhi BH Media. Trong số những bài hát thiếu nhi nổi tiếng, có những tác phẩm khó truy tìm tác giả, như bài Một con vịt: “Một con vịt xoè ra hai cái cánh”. Lâu nay ca khúc này vẫn ghi nhận tác giả là Kim Duyên. Nhưng Kim Duyên là ai, đang ở đâu, còn sống hay đã mất, đến nay vẫn là ẩn số. Một con vịt chính là ca khúc Việt đầu tiên có video đạt một tỷ lượt xem trên YouTube, từ ngày 15/6/2024. Lâu nay, ca khúc này bị dùng “chuà”, nếu một ngày tìm được tác giả Kim Duyên, những đơn vị, cá nhân xài “chùa” Một con vịt sẽ thanh toán cho tác giả ra sao? Khác với một bài thơ càng được nhiều người trích dẫn, tác giả càng thích. Vì thơ như một sản phẩm tinh thần mua vui cho tác giả và cho những người đồng cảm, ít mang lại lợi ích vật chất thiết thực cho người sinh nở nó. Còn ca khúc ăn khách lại khác, nó có thể giúp “cha đẻ” đổi đời. Trên kênh thiếu nhi BH Media cũng có bài Quả, được quảng cáo: Bài hát thiếu nhi vui nhộn hay nhất. Quả là sáng tác nổi bật nhất của tác giả Xanh Xanh. Mấy ai biết hiện nay tác giả Xanh Xanh lưng đã còng, tóc bạc, râu cũng bạc, sống trong căn phòng bé xíu, chưa đầy chục mét vuông, ngay trong một con ngõ nhỏ ở phố Khâm Thiên (Hà Nội)? Ca khúc của ông đã nuôi lớn bao thế hệ trẻ em Việt Nam, nhưng ông sống chủ yếu dựa vào khoản lương hưu còm cõi, cô đơn, hiu quạnh, như bị lãng quên giữa dòng đời. Những lớp nghệ sĩ lớn tuổi đến với văn nghệ vì tình yêu, vì đam mê. Họ ít khi để ý đến lợi nhuận và cực kỳ ngại va chạm. Đây cũng là một kẽ hở khiến những đứa con tinh thần của họ không được bảo vệ tốt và giúp họ có nguồn thu để hưởng tuổi già. Thậm chí có những người như tác gỉa Một con vịt, sáng tác dâng đời rồi buông bỏ. Nhưng người yêu nhạc chân chính vẫn mãi đi tìm cái tên Kim Duyên cũng như người yêu thơ mãi đi tìm tác giả T.T.KH của bài thơ thơ tình Hai sắc hoa Tigon. Chính những bí ẩn lại giúp nhạc phẩm, thi phẩm gợi tò mò, thích thú. MIU MIU NÓI LỜI SAU CÙNG TRƯỚC KHI TÒA NGHỊ ÁN, CỰU BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN XIN NHẬN TRÁCH NHIỆM TRƯỚC ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, NHÂN DÂN VÀ CÁC ĐỒNG NGHIỆP KHI GÂY THẤT THOÁT, LÃNG PHÍ LỚN TÀI SẢN TẠI HAI DỰ ÁN CƠ SỞ 2 BỆNH VIỆN BẠCH MAI, BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC. Khi đề nghị mức án, Viện Kiểm sát đã xem xét đầy đủ, khách quan hành vi của từng bị cáo. Theo điều tra, ngày 8/12/2022, tại ấp 1, xã Thanh Sơn, TP Đồng Nai, Sơn dùng cây sắt đánh chị V.H.M. (SN 1986, là vợ cũ của Sơn), gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 48%. Ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Sơn. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn và xuất cảnh sang Hàn Quốc. Ngày 19/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Sơn. Tối 20/5, xác định Sơn nhập cảnh về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổ công tác của Công an TP Đồng Nai phối hợp lực lượng Công an cửa khẩu kịp thời bắt giữ đối tượng ngay khi vừa xuống máy bay để tiếp tục điều tra, xử lý. VĂN QUÂN Đối tượng Trịnh Văn Sơn Ẩn số sau những MV hút lượt xem Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị bắt ngay tại sân bay NGÀY 22/5, CÔNG AN TP ĐỒNG NAI CHO BIẾT ĐÃ BẮT GIỮ ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM TRỊNH VĂN SƠN (SN 1982, NGỤ XÃ THANH SƠN, TP ĐỒNG NAI) VỀ HÀNH VI “CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH”. NHẬN TRÁCH NHIỆM, XIN KHOAN HỒNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==