Báo Tiền Phong số 142

12 n Thứ Sáu n Ngày 22/5/2026 QUỐC TẾ Theo bài viết, tình báo Mỹ nhận định quân đội Iran đang tái thiết nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu. Ngày 20/5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công Tehran nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận, nhưng ông nói thêm rằng Washington có thể chờ thêm vài ngày để “nhận được câu trả lời đúng đắn”. CNN dẫn các nguồn tin cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa có cuộc điện đàm căng thẳng với Tổng thống Mỹ. Nhà lãnh đạo Israel cho rằng việc Mỹ trì hoãn tấn công Iran là sai lầm, vì cách này chỉ mang lại lợi thế cho Iran vì nước này đang muốn “câu giờ”. Trong khi đó, Pakistan tiếp tục tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ - Iran. Sáu tuần sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các trao đổi và đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh hầu như chưa đạt tiến triển đáng kể. Tổng thống Trump cũng đang chịu sức ép trong nước khi cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11, và tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống gần mức thấp nhất từ khi ông trở lại Nhà Trắng. Reuters dẫn ba nguồn tin cho biết, Tướng Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, sẽ cân nhắc việc tới Tehran trong ngày 21/5 để tiếp tục hòa giải. “Mỹ đang trao đổi với nhiều nhóm khác nhau tại Iran để đẩy nhanh việc liên lạc và thúc đẩy tiến độ. Điều đáng lo là sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump đang dần cạn, nhưng chúng tôi đang nỗ lực đẩy nhanh tốc độ chuyển tải thông điệp từ mỗi phía”, một nguồn tin Pakistan chia sẻ. Trước đó, hãng thông tấn ISNA của Iran cho biết ông Munir sẽ tới Tehran trong ngày 21/5 để tham vấn. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo về nguy cơ xảy ra đợt tấn công mới. “Nếu hành động gây hấn chống Iran lặp lại, cuộc chiến lần này vượt ra ngoài phạm vi khu vực”, lực lượng này tuyên bố. Trong diễn biến liên quan, ngày 20/5, quân đội Mỹ cho biết lực lượng của họ đã lên kiểm tra trên chiếc tàu chở dầu treo cờ Iran ở vịnh Oman, vì nghi ngờ tàu này vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ. Đây là hành động mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm ép Tehran mở lại eo biển Hormuz. Bộ Tư lệnh trung ương Mỹ thông báo, tàu M/T Celestial Sea bị lục soát và chuyển hướng sau khi Mỹ nghi ngờ nó đang hướng đến cảng Iran. Đây là con tàu thương mại thứ 5 bị lục soát từ khi Mỹ áp lệnh phong tỏa trên biển với các tàu Iran kể từ giữa tháng 4. CÓ THỂ TÁI LẬP HOÀN TOÀN SAU 6 THÁNG Theo đánh giá của Mỹ, việc Iran tái thiết năng lực quân sự, bao gồm thay thế các bệ phóng tên lửa, hệ thống phóng và năng lực sản xuất các hệ thống vũ khí quan trọng bị phá hủy trong cuộc xung đột vừa qua cho thấy Iran vẫn là một mối đe dọa đáng kể đối với các đồng minh trong khu vực nếu Tổng thống Mỹ Trump nối lại chiến dịch ném bom. Điều này cũng đặt dấu hỏi về hiệu quả của các cuộc không kích mà Mỹ và Israel tiến hành trong thời gian qua, khi họ đều khẳng định đã làm suy giảm năng lực quân sự của Iran trong dài hạn. Dù thời gian để khôi phục hoạt động sản xuất các thành phần vũ khí khác nhau là không giống nhau, một số đánh giá tình báo Mỹ nhận định Iran có thể tái lập hoàn toàn năng lực tấn công bằng máy bay không người lái chỉ trong khoảng 6 tháng. “Người Iran đã vượt mọi mốc thời gian mà cộng đồng tình báo Mỹ dự đoán cho quá trình tái thiết”, vị quan chức giấu tên nói với CNN. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là mối đe dọa nghiêm trọng với các đồng minh của Mỹ ở khu vực. Nếu xung đột tái bùng phát, Iran có thể bù đắp năng lực sản xuất tên lửa bằng việc gia tăng tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh. Hai nguồn tin tiết lộ rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục cung cấp cho Iran các linh kiện có thể được sử dụng để chế tạo tên lửa trong suốt cuộc xung đột, dù hoạt động này nhiều khả năng đã bị hạn chế bởi lệnh phong tỏa mà Mỹ đang triển khai. Tuần trước, Thủ tướng Israel nói với CBS rằng Trung Quốc đang cung cấp cho Iran “các thành phần phục vụ sản xuất tên lửa”, nhưng không nói cụ thể. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn đã bác bỏ cáo buộc này, tuyên bố đây là thông tin “không dựa trên sự thật”. BÌNH GIANG (theo Reuters, CNN, AP) Iran đã nối lại một phần hoạt động sản xuất máy bay không người lái trong thời gian ngừng bắn kéo dài 6 tuần qua, CNN dẫn hai nguồn tin nắm được các đánh giá tình báo Mỹ. Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang thường xuyên hướng dẫn người dân ở Thủ đô Tehran cách sử dụng súng trường AK-47. Trong một đám cưới tập thể, tên lửa đạn đạo - giống loại từng trút đạn chùm xuống Israel - được đặt ngay trên sân khấu. Các màn phô diễn vũ khí phản ánh mối đe dọa thực sự mà Iran đang đối mặt: Tổng thống Mỹ Trump từng nói đến khả năng lực lượng Mỹ có thể dùng vũ lực để kiểm soát lượng uranium làm giàu cấp độ cao của Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng từng nói đã gửi vũ khí cho các tay súng người Kurd để trang bị cho người biểu tình chống chính phủ. Những màn trình diễn này cũng nhằm trấn an và khích lệ phe cứng rắn, đồng thời củng cố tinh thần cho người dân trong thời điểm đầy bất ổn, với tình trạng sa thải nhân sự hàng loạt, doanh nghiệp đóng cửa và giá thực phẩm, thuốc men cùng nhiều mặt hàng khác tăng phi mã. Gửi thông điệp về tăng cường trang bị vũ khí cho những người theo đường lối cứng rắn có thể giúp chính quyền ngăn chặn các cuộc biểu tình mới chống lại chế độ, sau những làn sóng biểu tình rung chuyển trong mấy năm gần đây. Iran phóng máy bay không người lái tấn công Israel ẢNH: WATAN Tên lửa được trưng bày tại đám cưới tập thể ở Tehran ẢNH: AP Iran tái thiết cơ sở vũ khí nhanh bất ngờ Tờ Asia Times (Hong Kong, Trung Quốc) nhận định, việc tàu ngầm Khabarovsk mang theo Poseidon sẽ làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc phòng thủ dưới biển hiện nay. Khabarovsk thuộc thế hệ tàu ngầm hạt nhân đặc biệt thứ tư của Nga và được thiết kế gần như chỉ để triển khai Poseidon - loại siêu ngư lôi có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống và đe dọa trực tiếp các thành phố ven biển, căn cứ hải quân cũng như nhóm tác chiến tàu sân bay. Theo các chuyên gia, những biện pháp săn ngầm và chống ngư lôi hiện tại của NATO gần như không được thiết kế để đối phó loại phương tiện có tốc độ và độ cơ động cao như Poseidon. Nga lần đầu công khai dự án Poseidon vào năm 2018 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu loạt vũ khí chiến lược mới. Tháng 5/2026, Tổng thống Putin tuyên bố quá trình phát triển đang ở giai đoạn cuối và Poseidon sẽ sớm được đưa vào biên chế chiến đấu. Dù thông số kỹ thuật chính thức vẫn được giữ bí mật, nhiều nguồn tin nói rằng, Poseidon sử dụng động cơ hạt nhân cỡ nhỏ, cho phép hoạt động gần như không giới hạn về tầm xa. Thiết bị này có thể di chuyển ở độ sâu khoảng 1.000 mét - vượt quá khả năng phát hiện hiệu quả của phần lớn hệ thống sonar hiện nay. Một số chuyên gia quân sự Nga cho rằng, Poseidon có thể đạt tốc độ tới 130 km/h dưới nước, nhanh hơn đáng kể so với nhiều loại ngư lôi hiện đại. Điều này khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn. Không giống tên lửa đạn đạo có thể bị phát hiện từ sớm qua radar hoặc vệ tinh, Poseidon hoạt động âm thầm trong lòng đại dương và có thể tiếp cận mục tiêu từ những hướng bất ngờ. Nỗi lo lớn nhất của phương Tây nằm ở khả năng răn đe phi đối xứng mà Poseidon mang lại. Chuyên gia quân sự Brandon Weichert, công tác tại tạp chí Mỹ The National Interest, gọi đây là “một hình thức vũ khí chiến lược hoàn toàn mới”. Theo ông, Poseidon cho thấy Nga đang tìm cách vượt qua toàn bộ kiến trúc phòng thủ mà Mỹ và NATO xây dựng từ sau Chiến tranh Lạnh. Trong trường hợp xảy ra xung đột hạt nhân toàn diện, Poseidon có thể tấn công các căn cứ hải quân, cụm tàu sân bay hoặc thậm chí khu vực ven biển trọng yếu. Một số chuyên gia cho rằng, đầu đạn của nó có sức công phá lên tới hàng chục megaton (1 megaton tương đương sức công phá của 1 triệu tấn thuốc nổ TNT). Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh, vai trò chủ yếu của Poseidon vẫn là răn đe tâm lý. Sự bí ẩn, tốc độ cao và khả năng khó đánh chặn khiến siêu ngư lôi Nga trở thành cơn ác mộng đối với các nhà hoạch định quân sự phương Tây. THÁI AN (theo News.ru, Asia Times, National Interest) Vì sao siêu ngư lôi Poseidon của Nga khiến phương Tây lo ngại? Việc Nga chuẩn bị triển khai ngư lôi hạt nhân chiến lược Poseidon trên tàu ngầm hạt nhân Khabarovsk đang làm dấy lên lo ngại mới tại phương Tây, báo Nga News.ru đưa tin ngày 21/5. Nhiều nhà phân tích quân sự cho rằng đây không chỉ là một loại vũ khí dưới nước thông thường, mà có thể tạo ra thay đổi lớn trong cán cân răn đe chiến lược toàn cầu. Siêu ngư lôi Poseidon của Nga ẢNH: RIA-NOVOSTI Tên lửa xuất hiện giữa lễ cưới

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==