12 n Thứ Năm n Ngày 21/5/2026 QUỐC TẾ Theo các hãng thông tấn Nga, Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc đã thông qua tuyên bố chung về “tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện, làm sâu sắc thêm quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác hữu nghị” giữa Nga và Trung Quốc, và một thông cáo chung về việc hình thành thế giới đa cực, một kiểu quan hệ quốc tế mới. Theo tuyên bố chung, Mátxcơva và Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về chính sách đối đầu của một số quốc gia, cũng như những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. “Hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về chính sách đối đầu của một số quốc gia và tổ chức, kêu gọi chấm dứt những nỗ lực can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, chấm dứt nỗ lực làm suy yếu cấu trúc an ninh hiện có ở nhiều nơi trên thế giới, tạo ra những đường ranh giới chia rẽ giả tạo giữa các quốc gia và thúc đẩy sự đối đầu dựa trên khối”. Đáng chú ý, tuyên bố chung nêu rõ, Bắc Kinh "ghi nhận mối quan ngại của Nga về đường lối quân sự hóa của Liên minh châu Âu”. Cũng theo tuyên bố chung, Nga và Trung Quốc ủng hộ việc giải quyết xung đột Ukraine thông qua đối thoại và đàm phán. Mátxcơva “đánh giá tích cực” lập trường “khách quan và công bằng” của Trung Quốc về Ukraine, hoan nghênh mong muốn của Bắc Kinh về việc tham gia xây dựng một giải pháp chính trị và ngoại giao. Cả Nga và Trung Quốc đều tin rằng cần phải loại bỏ hoàn toàn “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột. Về hợp tác song phương trong lĩnh vực vận tải, Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác cùng có lợi trong việc tổ chức tuyến tàu hỏa Trung Quốc - châu Âu, hỗ trợ phát triển giao thông quá cảnh đường sắt, đường bộ và đường biển từ Trung Quốc sang châu Âu thông qua Nga, thúc đẩy hợp tác thiết thực nhằm tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc. Ngoài ra, Nga và Trung Quốc “bày tỏ sự sẵn sàng tăng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt giữa hai nước”. Về hợp tác quân sự, thời gian tới, Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa lực lượng vũ trang hai nước, làm sâu sắc thêm lòng tin trong lĩnh vực quân sự, cải thiện các cơ chế hợp tác, mở rộng việc thực thi các cuộc tập trận chung, tuần tra trên không và trên biển, tăng cường phối hợp và tương tác trên các khuôn khổ song phương và đa phương, cùng nhau ứng phó các thách thức và mối đe dọa khác nhau, hỗ trợ an ninh và ổn định toàn cầu. Trong thông cáo chung về việc hình thành một thế giới đa cực, Nga và Trung Quốc nói rằng, những nỗ lực của “một số quốc gia” nhằm tự mình quản lý các vấn đề toàn cầu, áp đặt lợi ích của họ lên thế giới và hạn chế sự phát triển chủ quyền của các quốc gia khác đã “thất bại”. Hai bên cảnh báo, sự bá quyền trong các vấn đề thế giới là “không thể chấp nhận được” và cần phải bị cấm. Thông cáo chung nhấn mạnh rằng không một quốc gia hay nhóm quốc gia nào được phép kiểm soát các vấn đề quốc tế, quyết định vận mệnh của các nước khác, hoặc độc chiếm các cơ hội phát triển. Tuyên bố cũng cảnh báo về xu hướng “tân thực dân” đang gia tăng, sự đối đầu giữa các khối, và nguy cơ cộng đồng quốc tế quay trở lại sử dụng “luật rừng”. MINH HẠNH (theo RT, Tass) Sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ngày 20/5, Nga và Trung Quốc ký 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, vận tải và hợp tác quốc tế. Hai bên cũng thông qua tuyên bố chung về “tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện, làm sâu sắc thêm quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác hữu nghị” giữa Nga và Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón sáng 20/5 ở Bắc Kinh ẢNH: SPUTNIK Gia hạn hiệp ước Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 nhất trí gia hạn Hiệp ước láng giềng tốt, hữu nghị và hợp tác Trung - Nga được ký cách đây 25 năm. Ông Tập cho rằng hiệp ước đã thiết lập nền tảng cho tình hữu nghị lâu dài và sự phối hợp chiến lược toàn diện. Liên quan tình hình Trung Đông, Chủ tịch Trung Quốc nhận định khu vực đang đứng trước bước ngoặt quan trọng giữa chiến tranh và hòa bình, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc chấm dứt ngay các hành động thù địch và nối lại đàm phán. Ông Tập cho biết đề xuất 4 điểm do Trung Quốc đưa ra nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông, hướng tới mục tiêu tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần hạ nhiệt căng thẳng và chấm dứt các hành động thù địch. QUỲNH NHƯ (theo SCMP) Nga-Trung Quốc tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện Thượng viện Mỹ ngày 19/5 bỏ phiếu với tỷ lệ 50 phiếu thuận - 47 phiếu chống để thông qua nghị quyết về quyền lực của Tổng thống Trump trong cuộc xung đột với Iran. Bốn thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa - Bill Cassidy của bang Louisiana, Rand Paul của bang Kentucky, Susan Collins của bang Maine và Lisa Murkowski của bang Alaska - đã cùng với hầu hết các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã bỏ phiếu thuận. Động thái này diễn ra sau khi thời hạn 60 ngày do Nghị quyết Quyền lực Chiến tranh năm 1973 quy định kết thúc vào ngày 1/5. Nghị quyết yêu cầu tổng thống phải nhận được sự cho phép của Quốc hội trong vòng 60 ngày kể từ khi đưa quân đội Mỹ vào các cuộc xung đột, hoặc chấm dứt sự can thiệp của quân đội, với khả năng gia hạn thêm 30 ngày để rút quân. Thượng nghị sĩ John Fetterman của Pennsylvania là người duy nhất thuộc đảng Dân chủ bỏ phiếu chống, trong khi ba thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa không bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu cho thấy một số lượng nhỏ nhưng ngày càng tăng các đảng viên Cộng hòa đang tỏ ra lo ngại về một cuộc chiến không có dấu hiệu kết thúc. Sau khi được thông qua bởi 100 thành viên Thượng viện, nghị quyết cũng phải được Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua, và giành được 2/3 số phiếu ở cả Hạ viện và Thượng viện để vượt qua sự phủ quyết tiềm năng của Tổng thống Trump. Đảng Cộng hòa của ông Trump đã ngăn chặn 7 nỗ lực trước đó nhằm thông qua các nghị quyết tương tự tại Thượng viện trong năm nay. Đảng này cũng đã ngăn chặn 3 nghị quyết về quyền lực chiến tranh bằng những lá phiếu sít sao tại Hạ viện. MINH HẠNH (theo Al Jazeera, RT) Thông qua dự luật hạn chế quyền lực của ông Trump trong cuộc chiến với Iran Thượng viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết về quyền lực chiến tranh, có thể ngăn cản Tổng thống Donald Trump sử dụng lực lượng quân đội chống lại Iran mà không có sự cho phép của Quốc hội, trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc. Tổng thống Mỹ Donald Trump Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đang triển khai các biện pháp bảo hộ công dân đối với cô Tiêu Nguyên Bảo Ngọc - công dân Việt Nam tham gia đoàn tàu của tổ chức Global Sumud Flotilla hướng tới Dải Gaza và bị lực lượng chức năng Israel bắt giữ. Thông báo trên trang của Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở Israel, Ai-cập và Thổ Nhĩ Kỳ và các cơ quan chức năng liên quan trong nước để xác minh vụ việc; đồng thời tích cực liên hệ, trao đổi với gia đình Ngọc để có thêm thông tin, tạo thuận lợi cho công tác xác minh, bảo hộ công dân. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã liên hệ Bộ Ngoại giao Israel đề nghị xác minh thông tin liên quan vụ việc, yêu cầu bảo đảm đối xử nhân đạo, thực hiện đầy đủ các quy định và công ước quốc tế liên quan đến bảo hộ công dân và quyền con người. Đại diện Đại sứ quán cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và theo dõi sát tình hình để có các biện pháp hỗ trợ cần thiết đối với công dân Việt Nam liên quan vụ việc. Trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định của các nước trong khu vực Trung Đông, thường xuyên theo dõi cảnh báo an ninh của chính quyền các nước và cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực, đồng thời hạn chế tới các khu vực có xung đột hoặc nguy cơ mất an toàn. Ngày 14/5, đội tàu của Global Sumud Flotilla khởi hành từ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi những nỗ lực trước đó nhằm đưa viện trợ tới Dải Gaza bị Israel chặn lại trên vùng biển quốc tế. Global Sumud Flotilla cho biết, toàn bộ 50 tàu trong đoàn đã bị chặn ở khu vực đông Địa Trung Hải, và 428 công dân từ hơn 40 quốc gia tham gia đoàn bị bắt giữ. BÌNH GIANG Đại sứ quán Việt Nam thông tin về cô gái Việt bị Israel bắt khi đi cứu trợ Dải Gaza
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==