Báo Tiền Phong số 141

NUÔI DƯỠNG TINH THẦN KINH DOANH CHÂN CHÍNH Khai mạc hội thảo, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, trong đời sống kinh tế hiện nay, dòng tiền chính là “hơi thở” của hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp có thể có doanh thu, có đơn hàng, có triển vọng, nhưng nếu dòng tiền bị nghẽn, chi phí tuân thủ cao, thủ tục thiếu thuận lợi, thì sức bật sẽ bị hạn chế. Vì vậy, quản lý thuế gắn với dòng tiền không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của cơ quan quản lý, mà còn là vấn đề rất thiết thân với cộng đồng kinh doanh: Làm sao để minh bạch hơn, thuận tiện hơn, công bằng hơn và tạo được sự an tâm trong từng quyết định đầu tư, sản xuất, mua bán, kinh doanh. Người dân mong muốn một hệ thống thuế công bằng, dễ hiểu, dễ thực hiện; doanh nghiệp mong một môi trường thuế minh bạch, ổn định để yên tâm làm ăn lâu dài. Điều đó đòi hỏi cải cách thuế phải mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn và thực chất hơn. Chính sách thuế không thể chỉ nhìn từ góc độ quản lý nguồn thu, mà cần được đặt trong yêu cầu phát triển quốc gia: vừa bảo đảm nguồn lực cho đất nước, vừa khơi thông sức sản xuất; vừa giữ nghiêm kỷ cương tài chính, vừa nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh chân chính. Ông Nguyễn Tiến Trung - Trưởng ban Kiểm tra thuế, Cục Thuế điểm mặt 4 hình thức, hành vi của tổ chức, cá nhân tiềm ẩn rủi ro dòng tiền trong quản lý thuế. Đầu tiên là việc thông qua các hợp đồng vay vốn nội bộ giữa công ty mẹ và công ty con với lãi suất cao bất thường hoặc thấp/ không lãi suất nhằm điều chuyển lợi nhuận, điều tiết doanh thu, chi phí để giảm thuế. Thứ hai, các doanh nghiệp thực hiện mua bán hàng hóa, dịch vụ với giá không hợp lý (như dịch vụ quản lý, tư vấn, giám sát) nhằm điều chỉnh tăng chi phí, từ đó giảm thuế TNDN và tăng khấu trừ đầu vào thuế VAT. Thứ ba là thông qua hợp đồng đầu tư góp vốn nhưng phân chia lợi nhuận không tương xứng với tỷ lệ vốn góp, cố ý đẩy lợi nhuận về những đơn vị đang được hưởng ưu đãi về thuế. Thứ tư, dòng tiền được luân chuyển nội bộ hoặc sang các cá nhân dưới dạng tạm ứng kéo dài hoặc tài trợ phi thương mại không rõ mục đích. Ngoài ra, còn tồn tại một số hình thức khác đối với lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT), nhiều hộ và cá nhân kinh doanh phát sinh dòng tiền lớn nhưng không đăng ký, kê khai nộp thuế, hoặc có đăng ký nhưng lại chia nhỏ doanh thu vào các tài khoản cá nhân khác nhằm che giấu dòng tiền và trốn tránh nghĩa vụ thuế. Ông Trung cho biết, thời gian tới, cần xây dựng kiến trúc dữ liệu liên thông giữa cơ quan thuế với ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán, sàn thương mại điện tử và các cơ quan quản lý liên quan; lấy định danh điện tử và mã số thuế làm nền tảng kết nối dữ liệu. Ngành Thuế cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong phân tích rủi ro. QUẢN LÝ THUẾ THEO DÒNG TIỀN LÀ XU THẾ TẤT YẾU Bà Nguyễn Thị Minh Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Công nghệ Sapo cho rằng, điều khiến nhiều hộ kinh doanh lo nhất hiện nay không hẳn là thuế, mà là làm sao để đảm bảo minh bạch và vận hành hiệu quả trong bối cảnh kinh doanh ngày càng đa dạng, phức tạp. Một chủ cửa hàng hôm nay có thể bán đa nền tảng, và cả tại cửa hàng. Tiền đi về theo nhiều cách khác nhau như tiền mặt, COD, chuyển khoản, QR ví điện tử hay thanh toán thẻ. “Rất nhiều người nói với chúng tôi rằng, không phải họ ngại minh bạch, mà là không biết bắt đầu từ đâu để theo dõi cho đúng”, bà Khuê nói. Theo bà Khuê, muốn minh bạch dòng tiền và doanh thu, dữ liệu phải phản ánh xuyên suốt và nhất quán theo từng đơn hàng. Quản lý dòng tiền phải đi từ đơn hàng, thanh toán, công nợ, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi cho tới hóa đơn và dữ liệu phục vụ kê khai. Khi đó nhà bán hàng không chỉ biết hôm nay bán được bao nhiêu đơn mà còn biết đã thu bao nhiêu tiền 10 n Thứ Năm n Ngày 21/5/2026 KINH TẾ Ngày 20/5, báo Tiền Phong phối hợp với Cục Thuế tổ chức Hội thảo “Quản lý thuế theo dòng tiền - Kinh doanh an tâm, thuế minh bạch”. Tại hội thảo, các chuyên gia và đại biểu đưa ra nhiều giải pháp để khơi thông sức sản xuất, giữ nghiêm kỷ cương tài chính và nuôi dưỡng tinh thần kinh doanh chân chính. Thông “đường thở” nền kinh tế Các đại biểu trải nghiệm ứng dụng kê khai xuất hóa đơn, thanh toán không dùng tiền mặt ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Hệ sinh thái kiềng ba chân Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam cho rằng, để đảm bảo nguồn thu ngân sách, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng và giảm thiểu rủi ro pháp lí cho người nộp thuế, việc xây dựng một “Hệ sinh thái minh bạch dòng tiền” là một bước đi mang tính chiến lược và tất yếu. Bà Cúc đưa ra đề xuất kết nối hệ sinh thái số: Ngân hàng-thuế-nền tảng công nghệ. Trong đó, ngành Thuế đóng vai trò là hạt nhân trung tâm, điều phối và kết nối các mắt xích quan trọng bao gồm ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng (TCTD) và các nền tảng công nghệ. Theo bà Cúc, mục tiêu chiến lược của việc xây dựng hệ sinh thái này hướng tới ba giá trị cốt lõi. Thứ nhất, hiện đại hóa quản lí bằng việc số hóa toàn diện quy trình quản lí thuế, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Thứ hai, minh bạch hóa nền kinh tế với việc thúc đẩy mạnh mẽ đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, giúp cơ quan quản lí truy vết dòng tiền một cách chính xác, đúng bản chất giao dịch. Cuối cùng, tối ưu hóa chi phí xã hội, giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính, giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ, đồng thời hạn chế tối đa các sai sót khách quan trong quá trình kê khai. Bà Cúc cho hay, hệ sinh thái minh bạch dòng tiền được vận hành dựa trên kiềng ba chân vững chắc: Ngân hàng & tổ chức tín dụng, cơ quan Thuế, và các nền tảng công nghệ. Trong đó, ngân hàng và tổ chức tín dụng với vai trò cốt lõi cung cấp “mạch máu” dữ liệu bằng các hoạt động như quản lí tài khoản giao dịch; đối soát tự động dữ liệu thanh toán; phát hiện giao dịch bất thường; hỗ trợ khấu trừ thuế tại nguồn đối với các dịch vụ xuyên biên giới. Cơ quan thuế với vai trò là trung tâm điều phối và xử lí số, xây dựng kho dữ liệu tập trung; tích hợp hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; áp dụng AI phân tích rủi ro dòng tiền; ban hành tiêu chuẩn kết nối số. Các nền tảng công nghệ là cầu nối kĩ thuật tích hợp giải pháp thanh toán (QR, ví điện tử, POS); đồng bộ hóa dữ liệu bán hàng với hệ thống quản lí thuế; tự động hóa quy trình xuất hóa đơn và kê khai. “Xây dựng hệ sinh thái minh bạch dòng tiền không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của ngành Thuế, mà là chiến lược chung của toàn bộ nền kinh tế trong kỉ nguyên số”, bà Cúc nói. Bà chia sẻ, việc kết nối hệ sinh thái số 3 bên này sẽ giúp cơ quan quản lí phát hiện doanh thu kê khai thiếu, chi phí kê khai tăng, phát hiện các giao dịch bất thường, đặc biệt là hoạt động kinh doanh tiềm ẩn rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, trên nền tảng số, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững. Ngành thuế quản lí bằng AI và Big Data Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh, việc chuyển dịch từ quản lí thủ công sang kỉ nguyên dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ giúp minh bạch hóa nền kinh tế mà còn là bệ phóng cho các hộ kinh doanh phát triển bền vững. Theo ông Minh, thời gian qua, ngành thuế đã chủ động tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội sửa đổi nhiều chính sách lớn. Trong đó, tâm điểm là Luật Quản lí thuế cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn đồng bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây. QUẢN LÝ THUẾ THEO DÒNG TIỀN: Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại hội thảo ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==