10 n Thứ Hai n Ngày 18/5/2026 ĐỜI SỐNG Sau vụ cháy xe buýt xảy ra trên phố Lý Thường Kiệt sáng 16/5, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng thành phố Hà Nội) đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tăng cường công tác phòng chống cháy nổ đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản tại các nhà ga, depot, bãi đỗ và trong quá trình vận hành, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố đề nghị các doanh nghiệp xe buýt và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND thành phố. Các công ty được yêu cầu tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa và kiểm tra an toàn phương tiện, đoàn tàu trước khi vận hành. Trong đó, các bộ phận như bình ắc quy, pin, bình khí phải được kiểm tra, bảo trì thường xuyên đúng quy định. Đơn vị vận tải phải giám sát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật, chỉ đưa phương tiện, đoàn tàu đủ điều kiện an toàn ra hoạt động. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, thay thế các bình cứu hỏa đã hết hạn (nếu có) trên xe buýt, đoàn tàu, nhà ga. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải niêm yết nội quy phòng chống cháy nổ, biển cấm lửa, tiêu lệnh chữa cháy tại nơi có nguy cơ cao (văn phòng, nhà xưởng, bãi đỗ xe, depot, nhà ga) và dán sơ đồ, biển chỉ dẫn thoát nạn. Các công ty cần tổ chức tập huấn kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có cháy; kịp thời rà soát thiếu sót và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Trung tâm cũng giao bộ phận Kiểm tra, giám sát tăng cường thanh tra công tác phòng cháy chữa cháy; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa phương tiện, đoàn tàu không đảm bảo chất lượng, bình cứu hỏa hết hạn sử dụng vào hoạt động trên tuyến. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 50 phút sáng 16/5, một chiếc xe buýt đang di chuyển trên phố Lý Thường Kiệt (hướng đi Quang Trung - Bà Triệu, thuộc phường Cửa Nam) thì bất ngờ bốc cháy ở phần đuôi xe. Ngọn lửa lan nhanh khiến hành khách và người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an cơ sở nhanh chóng khống chế ngọn lửa. Lực lượng chức năng tiến hành phân luồng giao thông qua phố Lý Thường Kiệt để đảm bảo an toàn, giúp giao thông khu vực tương đối ổn định trở lại. Vụ việc không gây thương vong. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ. PHÙNG LINH Ngay sau sự cố xe buýt bất ngờ bốc cháy trên phố Lý Thường Kiệt, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội đã khẩn trương yêu cầu các đơn vị vận tải rà soát kỹ thuật, tăng cường phòng chống cháy nổ trên toàn hệ thống xe buýt và đường sắt đô thị. Hà Nội đẩy mạnh phòng chống cháy nổ sau sự cố cháy xe buýt Giữa những ngày nắng nóng cao điểm, điều hòa trở thành thiết bị gần như hoạt động liên tục trong nhiều gia đình và văn phòng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, nếu không được vệ sinh và bảo trì định kỳ, điều hòa có thể trở thành nguồn phát tán nấm mốc, mạt bụi và các dị nguyên nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đường hô hấp. Theo bác sĩ, TS. Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, môi trường phòng kín, ẩm và ít lưu thông không khí là điều kiện thuận lợi để nấm mốc và mạt bụi nhà phát triển mạnh, đặc biệt trong hệ thống điều hòa lâu ngày không được vệ sinh. Bác sĩ Trường cho biết, máy điều hòa không được bảo trì định kỳ chẳng khác nào một “máy thổi” bào tử nấm mốc trực tiếp vào mũi và phổi người sử dụng. Không chỉ làm mát không khí, điều hòa bẩn còn có thể phát tán bụi mịn chứa vi nấm và mạt bụi nhà - những yếu tố dễ kích hoạt phản ứng dị ứng ở người có cơ địa nhạy cảm. Các chuyên gia cảnh báo, dị ứng do nấm mốc và mạt bụi thường diễn tiến âm thầm nên dễ bị bỏ qua. Một số dấu hiệu thường gặp gồm mắt đỏ, ngứa, cộm dù không thức khuya hoặc làm việc nhiều với màn hình; hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi khi bật điều hòa nhưng giảm rõ khi ra ngoài không khí thoáng; nổi mẩn ngứa, mày đay dù không tiếp xúc thực phẩm hay mỹ phẩm lạ; ho khan, khò khè hoặc khó thở kéo dài trong môi trường phòng kín. Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, nếu các triệu chứng này xuất hiện lặp đi lặp lại khi ở trong phòng điều hòa, rất có thể cơ thể đang phản ứng với dị nguyên trong không khí. Từ thực tế điều trị, chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để bảo vệ hệ hô hấp trong mùa nắng nóng. Điều hòa cần được vệ sinh định kỳ, không nên chờ đến khi màng lọc bám đầy bụi mới làm sạch. Việc bảo trì thường xuyên giúp loại bỏ bụi bẩn và nấm mốc tích tụ trong hệ thống lọc khí. Bên cạnh đó, người dân không nên ở liên tục trong phòng kín nhiều giờ. Các chuyên gia khuyến khích mở cửa sổ vào cuối ngày hoặc cuối tuần để tăng lưu thông không khí, tận dụng ánh nắng tự nhiên nhằm hạn chế độ ẩm và sự phát triển của nấm mốc trong phòng. Khi lau dọn nhà cửa, nên ưu tiên sử dụng khăn ẩm để vệ sinh bề mặt thay vì phủi bụi bằng khăn khô hoặc chổi lông, bởi việc này có thể khiến bụi mịn và bào tử nấm phát tán nhiều hơn trong không khí. TS.BS Nguyễn Hữu Trường nhấn mạnh, người dân không nên chủ quan với các biểu hiện dị ứng kéo dài. Nếu tình trạng hắt hơi, ngứa mũi, khò khè hoặc nổi mẩn tái diễn nhiều lần, người bệnh cần đi khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển mạn tính, gây khó khăn cho quá trình điều trị sau này. Ngoài ra, để bảo vệ hệ thống hô hấp của con người khi sử dụng điều hòa không khí, cần đảm bảo vệ sinh môi trường sinh hoạt, giữ cho không khí trong nhà sạch và thông thoáng, tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng như khói thuốc lá, bụi bẩn, hóa chất... Nếu cảm thấy khó thở hoặc có các triệu chứng về đường hô hấp, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Điều hòa không khí có thể giúp duy trì một môi trường thoải mái và tốt cho sức khỏe của con người trong những ngày nóng nực hoặc độ ẩm cao. Tuy nhiên, nếu sử dụng sai cách hoặc không đúng cách có thể gây ra một số vấn đề liên quan đến đường hô hấp. HÀ MINH Không ít người gặp tình trạng đang khỏe mạnh nhưng cứ bước vào phòng điều hòa lại hắt hơi liên tục, đỏ mũi, ngứa mắt, thậm chí khò khè, khó thở về đêm. Nhiều người lầm tưởng đây chỉ là hiện tượng “trúng gió” do thay đổi nhiệt độ, song thực tế có thể là phản ứng dị ứng với các tác nhân tồn tại trong không khí. Chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt để bảo vệ hệ hô hấp trong mùa nắng nóng. Điều hòa cần được vệ sinh định kỳ, không nên chờ đến khi màng lọc bám đầy bụi mới làm sạch. Việc bảo trì thường xuyên giúp loại bỏ bụi bẩn và nấm mốc tích tụ trong hệ thống lọc khí. Vệ sinh điều hoà đúng cách sẽ đảm bảo sức khỏe Xe buýt tuyến 03A biển kiểm soát 29B-193.15 bị cháy khi lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt 4 học sinh bị cuốn trôi khi tắm sông Trong lúc tắm sông, 4 học sinh ở xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk không may bị cuốn trôi. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 em, học sinh còn lại đang được tìm kiếm. Tối 16/5, lãnh đạo xã Hòa Mỹ cho biết, địa phương đang huy động nhiều lực lượng để tiếp tục tìm kiếm học sinh còn mất tích trong vụ đuối nước xảy ra tại khu vực xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, 4 học sinh gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi, cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ) rủ nhau đến tắm tại sông Bánh Lái. Các em đang theo học tại Trường Tiểu học Hòa Mỹ Tây và Trường THCS Tây Sơn. Trong lúc tắm sông, cả 4 em không may bị nước cuốn trôi. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Nhiều người dân địa phương cũng hỗ trợ soi đèn, rà dọc khu vực lòng sông để tìm kiếm các em. Đến hơn 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể 3 học sinh. Một em còn lại vẫn đang mất tích, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai. HUỲNH THỦY Cách để điều hòa không thành máy phát tán siêu vi khuẩn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==