11 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 15/5/2026 “Thời gian đầu xuống cơ sở, việc đầu tiên chúng tôi làm không phải là giải quyết hồ sơ, mà là xác định lại quy trình. Giống như đi vào một ngã tư nhiều hướng, phải xác định lại đường nào đúng thì mới chạy tiếp được”, anh Trịnh Quang Vinh chia sẻ. “ĐI NHƯ THẾ NÀY, AI CŨNG CÓ TÂM TƯ” Với những người đã 3 lần gia hạn quyết định điều động như nhóm của anh Khởi, họ rất thấu hiểu thực tế tại cơ sở. Họ cho rằng, địa phương đang cần người có chuyên môn, nếu chỉ điều động mang tính hình thức thì hiệu quả không cao. Điều quan trọng nhất là phải đúng chuyên môn và giao đúng việc. “Địa phương cần cái gì thì phải đưa đúng người làm cái đó. Nếu không giao đúng vai trò thì khó phát huy hết năng lực của cán bộ được tăng cường”, anh Khởi nói. Trên thực tế, với vai trò tham mưu, các cán bộ được điều động không phát huy được hết năng lực vì có làm gì đi nữa họ vẫn chỉ mang tính hỗ trợ chuyên môn, trong khi thẩm quyền xử lý lại nằm ở người khác. Đó cũng là lý do các cán bộ được điều động cho rằng, việc tăng cường cán bộ về cơ sở cần đi kèm cơ chế rõ ràng hơn, từ phân công nhiệm vụ, thẩm quyền đến chế độ hỗ trợ, quy hoạch sau này. “Đi như thế này, ai cũng có tâm tư. Vì khi đi chúng tôi vẫn là quân số thuộc sở, sau thời hạn điều động sẽ quay về cơ quan cũ. Đi vài tháng thì không sao, nhưng theo tính chất công việc phải đi vài năm, khi quay lại cơ quan cũ, câu chuyện quy hoạch, bổ nhiệm của chúng tôi sẽ như thế nào?...”, anh Khởi nêu tâm tư. Khi được hỏi các anh có muốn quay về ngay không, mọi người ở Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa đều lắc đầu. “Bây giờ bỏ về thì địa phương lại rất khó. Chúng tôi đang cố gắng làm thật tốt để anh em ở cơ sở nắm rõ quy trình và thuần thục, nhuần nhuyễn công việc. Đến khi nào bộ máy chạy ổn đã khi đấy chúng tôi mới quay về”, anh Vinh nói và cho chúng tôi xem cuốn sổ tay quy trình giải phóng mặt bằng mà các anh dày công viết ra để hỗ trợ cho cán bộ cơ sở. Sau hơn nửa năm xuống cơ sở với vai trò cán bộ tham mưu, hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, mới đây anh Trịnh Văn Khởi đã được lãnh đạo phường đề bạt giữ chức quyền Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa, đơn vị trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đất đai trên địa bàn phường. (còn nữa) HOÀNG DƯƠNG Anh Trịnh Văn Khởi, quyền Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa ở tạm cùng 3 đồng nghiệp trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng làm việc ẢNH: HOÀNG DƯƠNG trọng nhất hiện nay không chỉ là tăng số lượng cán bộ, mà phải bố trí đúng chuyên môn địa phương đang thiếu. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện như giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, bồi thường hỗ trợ tái định cư… đã chuyển mạnh về cấp xã, phường. Trong khi đó, không ít địa phương chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ quản lý hành chính cơ bản, chưa từng xử lý sâu các quy trình chuyên môn phức tạp liên quan đến đất đai, đầu tư công. Thực tế này khiến nhiều xã, phường lúng túng trong giai đoạn đầu vận hành bộ máy mới, đặc biệt ở những địa bàn có nhiều dự án trọng điểm, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. HOÀNG DƯƠNG Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 14/5, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chính quyền và cảnh sát Indonesia đã phá đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, bắt giữ 125 người Việt Nam tại Batam và 228 người Việt Nam tại Jakarta. Bà Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, vụ việc đang được các cơ quan chức năng sở tại điều tra. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin nhân thân và triển khai biện pháp bảo hộ công dân. Truyền thông Campuchia gần đây đưa tin các cơ quan chức năng của nước này đã bắt giữ 5.535 người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong đó có 461 người Việt. Việc bắt giữ được thực hiện trong chiến dịch truy quét tại 48 cơ sở trên cả nước trong tháng 4, nhằm trấn áp các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Bà Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu thông tin và đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để sớm hoàn tất thủ tục xác minh nhân thân ban đầu, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và sở tại để triển khai thủ tục lãnh sự cần thiết để sớm đưa công dân về nước. Bà Phạm Thu Hằng cho biết thêm, từ ngày mùng 1/4 đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng trong nước để đưa về và tiếp nhận gần 200 công dân Việt Nam qua các cửa khẩu. Một lần nữa, đại diện Bộ Ngoại giao nhắc lại khuyến cáo công dân Việt Nam cảnh giác trước những thông tin tuyển dụng kiểu "việc nhẹ lương cao" trên mạng internet về cơ hội làm việc ở nước ngoài, những lời mời gọi việc làm không yêu cầu về bằng cấp, không yêu cầu trình độ, không có hợp đồng tuyển dụng, không thông qua doanh nghiệp hay tổ chức. Những hình thức lao động không thông qua tổ chức phái cử tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ sẽ bị bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc mua bán người. “Ngoài nỗ lực của các cơ quan quản lý còn cần nỗ lực và nhận thức đúng đắn của công dân. Công dân cần tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin về nội dung công việc, đơn vị, địa điểm dự kiến làm việc và người giới thiệu, chế độ bảo hiểm và các quyền lợi đi kèm trước khi quyết định ra nước ngoài làm việc”, bà Phạm Thu Hằng nói. BÌNH GIANG Chính quyền và cảnh sát Indonesia và Campuchia gần đây bắt hàng trăm người Việt liên quan đến hoạt động trái phép. Các cơ quan đại diện Việt Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để xác minh nhân thân và triển khai biện pháp bảo hộ công dân. Bộ Ngoại giao thông tin vụ bắt hàng trăm người Việt ở Indonesia và Campuchia “Đi như thế này, ai cũng có tâm tư. Vì khi đi chúng tôi vẫn là quân số thuộc sở, sau thời hạn điều động sẽ quay về cơ quan cũ. Đi vài tháng thì không sao, nhưng theo tính chất công việc phải đi vài năm, khi quay lại cơ quan cũ, câu chuyện quy hoạch, bổ nhiệm của chúng tôi sẽ như thế nào?”. Anh TRỊNH VĂN KHỞI, quyền Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa (Quảng Ninh) Nhiều cán bộ được điều động ở Quảng Ninh cho rằng, việc tỉnh tạm dừng bổ nhiệm để rà soát tổng thể nhu cầu thực tế của từng địa phương là bước đi cần thiết nhằm tránh tình trạng “nơi cần thì thiếu, nơi chưa cần lại thừa”. Nếu không bố trí đúng người, đúng việc thì bộ máy sẽ rất áp lực. Theo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Hàng không và du lịch là các lĩnh vực nhạy cảm với những biến động trong nước và thế giới. Mặc dù giá dầu gần đây có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững do xung đột ở Trung Đông chưa kết thúc, xăng dầu khan hiếm, nguồn cung chưa đảm bảo. Nhiều hãng buộc phải điều chỉnh tần suất khai thác, cắt giảm chuyến bay hoặc giá vé cao. Chi phí dịch vụ tăng, hoạt động du lịch và lữ hành ảnh hưởng, hành khách thắt chặt chi tiêu. Cao điểm du lịch Hè 2026 sắp bắt đầu nhưng sức mua có dấu hiệu chững lại do những khó khăn chung từ thị trường hàng không - du lịch. Với hơn 70% khách du lịch quốc tế và nội địa lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không, mọi biến động về chi phí vận tải đều nhanh chóng lan sang toàn bộ chuỗi lữ hành, lưu trú và dịch vụ du lịch. Trong bối cảnh đó, báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới?”, sáng 15/5, tại trụ sở báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tọa đàm kỳ vọng trở thành diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp cùng nhìn nhận những khó khăn của thị trường, đồng thời đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, kích cầu du lịch Hè 2026 và hỗ trợ phục hồi bền vững cho ngành hàng không - du lịch trong thời gian tới. Tọa đàm được tường thuật trực tiếp trên Báo điện tử Tiền Phong, cập nhật hệ sinh thái Tiền Phong. Xin mời quý độc giả quan tâm, theo dõi và gửi câu hỏi về chương trình theo địa chỉ: online@ baotienphong.com.vn. Các khách mời tham dự tọa đàm: - Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. - Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. - Ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội. - Tiến sĩ Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh. - Ông Bùi Doãn Nề - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam. - Nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, du lịch, dịch vụ, logistics... LỘC LIÊN Tiền Phong tọa đàm nhiều vấn đề "nóng" về hàng không, du lịch Giá vé máy bay tăng cao, áp lực chi phí dịch vụ lớn, tour tuyến giảm, khách thắt chặt chi tiêu... đó là những vấn đề "nóng" sẽ được các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thảo luận tại Tọa đàm “Giải pháp nào kích cầu hàng không - du lịch trong tình hình mới?”, do báo Tiền Phong tổ chức, sáng ngày 15/5 tại Hà Nội. Từ đó, kỳ vọng về các giải pháp tối ưu để kích cầu thị trường hàng không - du lịch trong tình hình mới. Tọa đàm diễn ra lúc 8h30 sáng 15/5, tại tầng 9 trụ sở báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==