Báo Tiền Phong số 135

12 n Thứ Sáu n Ngày 15/5/2026 QUỐC TẾ Phái đoàn tháp tùng Tổng thống Trump gồm tỷ phú Elon Musk của Tesla, tỷ phú Jensen Huang của Nvidia và tỷ phú Tim Cook của Apple. Ngoài ra, còn có các CEO trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, hàng không-vũ trụ như: CEO của Boeing - Kelly Ortberg, CEO của Blackrock - Larry Fink, CEO của Blackstone - Stephen Schwarzman, CEO của Citi - Jane Fraser, CEO của Goldman Sachs - David Solomon… Mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Trump phát biểu: “Chúng tôi đã mời 30 lãnh đạo tập đoàn hàng đầu thế giới. Tất cả đều đồng ý, và tôi không muốn người đứng thứ hai hay thứ ba. Tôi chỉ muốn những người đứng đầu. Và họ có mặt ở đây hôm nay để bày tỏ sự tôn trọng với Trung Quốc, và họ mong muốn giao thương, hợp tác kinh doanh, và điều đó sẽ hoàn toàn có đi có lại từ phía chúng tôi”. Chủ tịch Tập Cận Bình đáp lời: “Cánh cửa của chúng tôi sẽ ngày càng rộng mở hơn nữa, và chúng tôi hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác cùng có lợi. Tôi tin rằng các công ty Mỹ sẽ có triển vọng rộng mở hơn nữa tại Trung Quốc”. Bình luận về vấn đề này, cựu phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ Katie Zacharia cho rằng việc ông Trump đưa các CEO hàng đầu sang Trung Quốc mang ý nghĩa biểu tượng lớn đối với Bắc Kinh. “Đối với Trung Quốc, điều đó thể hiện một đẳng cấp khác biệt. Họ không cử những người cấp thấp, mà là các lãnh đạo cao nhất. Điều đó rất quan trọng với thể diện và uy tín”, bà Zacharia nhận định. Ngoài vấn đề kinh tế và thương mại, ông Trump và ông Tập cũng đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, trong đó có tình hình Trung Đông và cuộc xung đột tại Ukraine. QUỲNH NHƯ-BÌNH GIANG (theo CNN, SCMP) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/5 gặp các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ bên lề cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump. Ông Tập Cận Bình gặp phái đoàn tỷ đô của Mỹ Định hướng chiến lược cho quan hệ mang tính xây dựng Lãnh đạo Trung Quốc nhận định, những biến đổi chưa từng thấy trong một thế kỷ đang gia tăng trên toàn cầu, và tình hình quốc tế đang biến động, đầy bất ổn. NHỮNG CÂU HỎI CÓ Ý NGHĨA SỐNG CÒN “Liệu Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua Bẫy Thucydides và tạo ra một mô hình mới về quan hệ giữa các cường quốc hay không? Liệu chúng ta có thể cùng nhau ứng phó các thách thức toàn cầu và mang lại sự ổn định lớn hơn cho thế giới hay không? Liệu chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng cho quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước và tương lai của nhân loại hay không? Đây là những câu hỏi có ý nghĩa sống còn đối với lịch sử, đối với thế giới và đối với nhân dân”, ông Tập nói. Theo ông, đó là những câu hỏi của thời đại mà lãnh đạo các cường quốc cần cùng nhau trả lời. “Tôi mong muốn cùng ngài hợp tác để xác định phương hướng và lèo lái con tàu khổng lồ quan hệ Trung-Mỹ, để biến năm 2026 thành một năm lịch sử, mang tính dấu mốc, mở ra một chương mới trong quan hệ Trung-Mỹ”, ông Tập nói. Hai bên đã đạt được đồng thuận về một tầm nhìn mới nhằm phát triển quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng với sự ổn định chiến lược. Ông Tập nói rằng, tầm nhìn mới này sẽ cung cấp định hướng chiến lược cho quan hệ song phương trong ba năm tới và xa hơn nữa, đồng thời sẽ được người dân hai nước cũng như cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Theo ông, “sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng” cần phải là một sự ổn định tích cực với hợp tác là chủ đạo, một sự ổn định lành mạnh với cạnh tranh ở mức độ vừa phải, một sự ổn định bền vững với những khác biệt có thể kiểm soát, và một sự ổn định lâu dài với cam kết về hòa bình. Ông Tập nhấn mạnh việc xây dựng quan hệ Trung-Mỹ mang tính xây dựng với sự ổn định chiến lược không nên chỉ là khẩu hiệu, mà phải là hành động cụ thể của cả hai bên hướng tới cùng một mục tiêu. Ông cho rằng, quan hệ kinh tế Trung-Mỹ mang bản chất cùng có lợi, đôi bên cùng thắng. “Khi tồn tại bất đồng và va chạm, tham vấn trên cơ sở bình đẳng là lựa chọn đúng đắn duy nhất”, ông nhận định. Chủ tịch Trung Quốc tiết lộ rằng, trong vòng đàm phán thương mại song phương mới nhất hôm 13/5, các nhóm kinh tế và thương mại của hai nước đã đạt được “những kết quả nhìn chung cân bằng và tích cực”. “Đây là tin tốt cho nhân dân hai nước và cho thế giới”, ông nói, đồng thời kêu gọi hai bên duy trì đà tích cực mà họ đã nỗ lực tạo dựng. Nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa rộng hơn nữa, ông Tập cho biết các công ty Mỹ đang tham gia sâu rộng vào tiến trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc, và phía Mỹ được hoan nghênh tăng cường hợp tác cùng có lợi. “Hai bên cần thực hiện những nhận thức chung quan trọng đã đạt được, đồng thời tận dụng tốt hơn các kênh liên lạc trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và quân sự”, ông Tập nói. Chủ tịch Trung Quốc cũng cho rằng, hai nước cũng cần mở rộng trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại, y tế, nông nghiệp, du lịch, giao lưu nhân dân, thực thi pháp luật… VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG QUAN HỆ HAI NƯỚC Liên quan vấn đề Đài Loan, ông Tập nhấn mạnh đây là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Nếu được xử lý đúng đắn, quan hệ song phương sẽ duy trì được sự ổn định tổng thể. Nếu không, hai nước sẽ xảy ra va chạm, thậm chí xung đột, khiến toàn bộ quan hệ rơi vào nguy cơ nghiêm trọng, ông Tập nói, đồng thời thúc giục phía Mỹ hết sức thận trọng khi xử lý vấn đề Đài Loan. Ông Tập nói bảo vệ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là mẫu số chung lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng “Đài Loan độc lập” và hòa bình ở eo biển là không thể dung hòa, giống như lửa với nước. Tổng thống Trump cho biết ông rất vinh dự khi thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, đồng thời gọi ông Tập là một nhà lãnh đạo vĩ đại và Trung Quốc là một quốc gia vĩ đại. “Tôi vô cùng tôn trọng Chủ tịch Tập và nhân dân Trung Quốc”, ông Trump nói. Ông Trump bày tỏ sẵn sàng hợp tác với ông Tập nhằm tăng cường liên lạc và hợp tác, xử lý thích đáng các khác biệt, đưa quan hệ song phương trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết và hướng tới một tương lai tuyệt vời. Ông nói rằng, Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia quan trọng và hùng mạnh nhất thế giới, và hai nhà lãnh đạo có thể “làm được nhiều điều lớn lao và tốt đẹp cho hai nước cũng như cho thế giới”. Ông Trump khuyến khích đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ mở rộng hợp tác với Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực như tình hình Trung Đông, khủng hoảng Ukraine, Bán đảo Triều Tiên… Hai bên cũng nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và Hội nghị Thượng đỉnh G20 trong năm nay. THÁI AN (theo Xinhua, CNN) Trong cuộc hội đàm sáng 14/5 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí về một tầm nhìn mới nhằm xây dựng mối quan hệ song phương mang tính xây dựng, hướng tới sự ổn định chiến lược, Xinhua đưa tin. Ông Trump mời ông Tập đến Nhà Trắng vào tháng 9 Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5 mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Nhà Trắng lần thứ hai, CNN đưa tin. Tổng thống Mỹ thậm chí còn nêu rõ ngày cụ thể, 24/9, là ngày diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo của hai người, tại Washington. Ông Trump cũng mời Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên cùng tháp tùng Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến thăm đó. Bẫy Thucydides Bẫy Thucydides là khái niệm dùng để chỉ nguy cơ chiến tranh xảy ra khi một cường quốc mới nổi thách thức vị thế của một cường quốc đang thống trị. Khái niệm này bắt nguồn từ nhà sử học Hy Lạp cổ đại Thucydides - người viết về cuộc Chiến tranh Peloponnesus giữa Athens và Sparta vào thế kỷ V trước Công nguyên. Ông viết câu nổi tiếng: “Chính sự trỗi dậy của Athens và nỗi sợ hãi mà điều đó gây ra cho Sparta đã khiến chiến tranh trở nên không thể tránh khỏi”. Từ đó, các học giả hiện đại dùng “Bẫy Thucydides” để mô tả tình huống mà: một nước đang lên nhanh chóng về kinh tế, quân sự, công nghệ hoặc ảnh hưởng quốc tế; một nước đang giữ vị trí số một cảm thấy lo ngại, bất an hoặc bị đe dọa; hai bên gia tăng cạnh tranh, nghi kỵ, chạy đua sức mạnh; một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn tới xung đột lớn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/5/2026 tại Bắc Kinh ẢNH: XINHUA Các thành viên của phái đoàn Mỹ tại Bắc Kinh sáng 14/5 Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đến Bắc Kinh cùng Tổng thống Donald Trump dù vẫn nằm trong danh sách trừng phạt của Trung Quốc. Đây được coi là một bước đột phá sau khi Bắc Kinh thay đổi cách phiên âm tên ông. Khi còn là thượng nghị sĩ Mỹ, ông Rubio nhiều lần lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề liên quan nhân quyền tại Trung Quốc. Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp lệnh trừng phạt ông 2 lần. LÃNH ĐẠO MỸ-TRUNG HỘI ĐÀM:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==