Báo Tiền Phong số 133

11 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 13/5/2026 mang hồ sơ giấy đến trực tiếp và nhờ cán bộ xã xử lý. “Đặc thù miền núi, nhiều người dân chưa sử dụng điện thoại thông minh, thậm chí không biết chữ nên cán bộ buộc phải vừa làm thay, vừa hướng dẫn, tuyên truyền thêm”, Chủ tịch UBND xã Bến Hiên nói. Không chỉ người dân, chính đội ngũ cán bộ cơ sở cũng gặp không ít khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Theo lãnh đạo xã, các khái niệm như “dữ liệu sạch”, “chuẩn hóa dữ liệu” vẫn còn mới và khó với nhiều cán bộ miền núi vốn lâu nay chưa tiếp cận sâu với công nghệ. Trong khi đó, khối lượng công việc lớn, yêu cầu vừa làm vừa học khiến tiến độ triển khai bị ảnh hưởng. Cũng theo ông Long, hiện cán bộ địa chính, đất đai chỉ đủ đáp ứng công việc cơ bản, trong khi lĩnh vực công nghệ thông tin gần như thiếu hụt. Xã đã thông báo tuyển dụng từ tháng 7/2025 nhưng chưa có ứng viên. Tạm thời, xã phải bố trí một cán bộ có trình độ cao đẳng công nghệ thông tin kiêm nhiệm. “Hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, hệ thống mạng khi gặp sự cố phải chờ đơn vị cung ứng đến sửa chữa, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc”, ông Long nói thêm. (còn nữa) NGỌC VĂN - NGUYỄN NGỌC- HOÀI VĂN 34 xã, phường ở Đà Nẵng thiếu cán bộ, công chức Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết, 34 xã, phường đang có số lượng cán bộ, công chức thấp hơn so với định mức, với số lượng cán bộ, công chức thiếu là 177 người. 4 xã, phường có số lượng cán bộ, công chức bằng định mức. Cũng theo Sở Nội vụ, trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số xã, phường thiếu lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo các phòng, ban; số lượng biên chế phân bổ chưa thật sự phù hợp, công chức bố trí vừa thừa, vừa thiếu giữa các xã, phường; chất lượng cán bộ, công chức chưa đồng đều dẫn đến ảnh hưởng khi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, một số địa phương thiếu nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin và chuyển đổi số, quản lý đất đai, xây dựng, kế toán, nông nghiệp, nội vụ, giáo dục và đào tạo... dẫn đến lúng túng, khó khăn trong tiếp cận giải quyết công việc tại địa phương. T. HIỀN CHIẾC BẪY NGỌT NGÀO Theo điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, các đối tượng hoạt động chủ yếu tại Campuchia, được tổ chức thành nhiều nhóm với sự phân công vai trò chặt chẽ. Mục tiêu chúng nhắm đến là phụ nữ trung niên - những người dễ cô đơn, thiếu chia sẻ hoặc có tiền tích góp sau nhiều năm làm ăn. Kịch bản lừa đảo thường bắt đầu rất đơn giản. Một tài khoản Zalo lạ bất ngờ nhắn tin: “Xin lỗi, hình như em kết bạn nhầm?”. Sau vài câu xã giao, đối tượng bắt đầu duy trì liên lạc hằng ngày bằng những lời hỏi han đầy quan tâm như “ăn cơm chưa?”, “hôm nay đi làm mệt không?”, “đừng thức khuya quá”… Không ít nạn nhân ban đầu chỉ nghĩ mình có thêm một người bạn trò chuyện. Nhưng thực chất, phía sau những lời đường mật ấy là cả một tổ chức lừa đảo được đào tạo bài bản. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng được giao sẵn “kịch bản tiếp cận”, học thuộc từng tình huống tâm lý để dẫn dắt nạn nhân. Chúng kể chuyện kinh doanh thành đạt, khoe cuộc sống giàu sang, đôi khi giả làm doanh nhân độc thân hoặc người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân để tạo sự đồng cảm. Sau vài ngày trò chuyện, khi nạn nhân bắt đầu tin tưởng, đối tượng chuyển sang giới thiệu cơ hội “đầu tư tài chính an toàn”, “kiếm thêm thu nhập”, “lợi nhuận cao nhưng rủi ro thấp”. Theo hồ sơ chuyên án, các nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng OKX, mua tiền điện tử USDT rồi chuyển vào các website đầu tư giả mạo như “cme-trading. online”, “cmetradingvn.com”. Để tạo niềm tin, ban đầu hệ thống cho phép nạn nhân rút tiền thật với số lượng nhỏ. Có người chỉ đầu tư vài triệu đồng nhưng nhanh chóng nhận được “lãi” hàng trăm nghìn đồng chuyển về tài khoản. Một bị hại kể lại: “Lúc đầu tiền rút được thật nên tôi tin. Họ còn hướng dẫn rất nhiệt tình, ngày nào cũng nhắn tin động viên đầu tư thêm. Đến khi số tiền lên quá lớn mới biết mình bị lừa”. Khi nạn nhân bắt đầu xuống tiền mạnh tay, trò lừa đảo lập tức chuyển sang giai đoạn siết bẫy. Hệ thống báo lỗi giao dịch, yêu cầu đóng “thuế”, “phí xác minh”, “phí mở khóa tài khoản”, “phí chống rửa tiền”… Nếu nạn nhân chần chừ, các đối tượng tiếp tục dùng tình cảm để thao túng tâm lý, thúc ép chuyển thêm tiền nhằm “gỡ vốn”. Có người vay ngân hàng, cầm cố tài sản, thậm chí mượn tiền người thân để tiếp tục nạp tiền với hy vọng lấy lại khoản đã mất. Chỉ đến khi bị chặn liên lạc hoặc toàn bộ tài khoản trên sàn “bốc hơi”, các nạn nhân mới nhận ra mình đã sập bẫy. VẬN HÀNH NHƯ DOANH NGHIỆP Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, đường dây này hoạt động như một “công ty” quy mô lớn đặt tại Campuchia. Bên trong có nhiều bộ phận chuyên biệt như: Tổ tìm kiếm dữ liệu phụ nữ trung niên, tổ xây dựng tài khoản mạng xã hội, tổ chăm sóc “khách”, tổ kỹ thuật vận hành sàn ảo, tổ tài chính phụ trách dòng tiền. Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng xây dựng cả “quy trình đánh khách 7 ngày” với nội dung chi tiết cho từng giai đoạn tiếp cận, tạo tình cảm, dẫn dụ đầu tư và chiếm đoạt tài sản. Đại úy Hoàng Hải Long, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết, các đối tượng không chỉ đánh vào lòng tham mà còn khai thác sâu yếu tố tình cảm, tâm lý cô đơn để thao túng bị hại. “Sau khi tạo dựng quan hệ tình cảm, các đối tượng dụ bị hại đầu tư vào các sàn chứng khoán do chúng dựng lên. Thực chất đây đều là sàn ảo nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền nạn nhân đã đầu tư”, Đại úy Long nói. Theo thống kê ban đầu, đường dây này đã lừa đảo hàng ngàn bị hại trên cả nước, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại Quảng Trị, có nạn nhân bị lừa hơn 2,7 tỷ đồng. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập Chuyên án 008D, phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp đấu tranh. Nhiều tổ công tác được huy động đồng loạt triệu tập, bắt giữ các đối tượng khi chúng vừa nhập cảnh Việt Nam từ Campuchia. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Thượng tá Võ Thanh Bằng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, nhận định, đây là đường dây hoạt động cực kỳ tinh vi, có tổ chức và được vận hành theo mô hình khép kín. “Các đối tượng phân chia từng giai đoạn lừa đảo rất cụ thể, từ tiếp cận, tạo niềm tin đến dẫn dụ đầu tư và chiếm đoạt tiền. Quá trình đấu tranh chuyên án gặp nhiều khó khăn do hoạt động xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ cao”, Thượng tá Bằng cho hay. HOÀNG NAM Từ những tin nhắn làm quen kiểu “kết bạn nhầm”, hỏi han mỗi ngày và vẽ ra viễn cảnh đầu tư “siêu lợi nhuận”, một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã khiến hàng ngàn phụ nữ trung niên sập bẫy, bị chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Chiêu trò ma mị hằng đêm và cú lừa hơn 3.000 tỷ đồng Các đối tượng bị bắt trong Chuyên án 008D Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các lời mời gọi đầu tư “siêu lợi nhuận”, không chuyển tiền vào các ứng dụng, website không rõ nguồn gốc và cần cảnh giác với các mối quan hệ tình cảm phát sinh quá nhanh trên mạng xã hội. Một số thủ tục hành chính tại Đà Nẵng yêu cầu người dân vẫn phải cung cấp hồ sơ giấy ẢNH: THANH HIỀN xã Cư M’gar, Đắk Lắk) đi làm thủ tục khai sinh cho con, do không biết nộp hồ sơ trực tuyến nên phải lên xã nhờ cán bộ hỗ trợ. “Tôi không rành công nghệ, sợ bấm sai, thậm chí lo gặp phần mềm lừa đảo. Do vậy, tôi lên xã làm trực tiếp cho chắc”, anh Kam nói. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cư M’gar cho hay, địa phương có hơn 32.000 dân, trong đó trên 50% là đồng bào dân tộc thiểu số. Dù hạ tầng cơ bản đáp ứng, nhưng trình độ dân trí không đồng đều khiến việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế, buộc cán bộ phải trực tiếp hỗ trợ, thậm chí làm thay. Xã Cuôr Đăng cũng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí chưa đồng đều. Ông Hoàng Viết Cát - Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng cho biết, kỹ năng số của người dân ở đây rất hạn chế nên cán bộ xã rất vất vả trong quá trình hỗ trợ tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Trong khi đó, khối lượng công việc lớn, đặc biệt ở lĩnh vực đất đai phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian xác minh, xử lý. Cũng theo ông Cát, trong bối cảnh biên chế hạn chế, nhiều cán bộ phải làm việc cả ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ, nhưng chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Từ thực tế này, địa phương kiến nghị cần sớm bố trí đủ nhân lực theo vị trí việc làm, đặc biệt là nhân lực công nghệ thông tin; đồng thời đẩy nhanh cải cách chính sách tiền lương, nâng mức đãi ngộ để tạo động lực, giúp đội ngũ cơ sở yên tâm công tác và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao. THÁI LÂM - HUỲNH THUỶ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==