11 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 11/5/2026 CÔNG NGHỆ GẮN LIỀN TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG Từ hàng chục nghìn học sinh tham gia các vòng thi cấp trường và địa phương, cuộc thi đã chọn được hơn 5.000 thí sinh vào vòng loại quốc gia. Sau quá trình thẩm định khắt khe của Hội đồng chuyên môn, gần 3.000 gương mặt ưu tú nhất đã có mặt tại Hà Nội để cùng tranh tài. Trong đó, riêng Giải Vô địch Quốc gia quy tụ 1.288 thí sinh thuộc 335 đội thi đến từ 29 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, sự góp mặt của nhiều học sinh đến từ 39 trường học trong chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, dự án được triển khai từ ý tưởng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của giáo dục công nghệ số trong giai đoạn mới. Vượt qua quãng đường hơn 1.000 cây số từ vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió, đoàn thí sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (Đắk Lắk) có mặt từ rất sớm với hai đội hình chủ lực Lương Thế Vinh 1 và 2. Em Hoàng Phan Trung Quân (lớp 9A2) chia sẻ về hành trình chuẩn bị gian nan: “Chúng em bắt đầu lắp ráp mô hình và dựng code từ tháng 2. Điểm khó nhất không phải là phần cứng mà là phần code. Chúng em đã không ngừng tìm tòi, vừa làm vừa thử nghiệm để hoàn thiện”. Đối với Quân và các bạn, đây là lần đầu tiên những “chiến binh” từ buôn làng tự tin bước ra “biển lớn”, mang theo tinh thần quyết tâm chiến thắng và khát khao học hỏi. Không kém phần hào hứng, em Nguyễn Phước Nhân (lớp 11/4 THPT Hòa Vang, Đà Nẵng, dự thi nội dung tên lửa nước khám phá vũ trụ) cho biết, dù di chuyển quãng đường dài nhưng em không cảm thấy mệt mà chỉ thấy nguồn năng lượng dồi dào để sẵn sàng bước vào cuộc đấu. Tại Hà Nội, em Trần Ngọc Khánh (lớp 8A14 Trường THCS Tân Mai) cũng bày tỏ tâm thế nỗ lực hết mình: “Dù đạt giải hay chưa, đây vẫn là quá trình mà em đã cố gắng hết sức và là kỉ niệm quý giá trong đời học sinh”. Với chủ đề “Năng lượng cho tương lai”, VSAR 2025-2026 đặt ra bài toán về việc ứng dụng STEM, AI và Robotics vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Đại diện cho các thí sinh, em Mai Ngọc Hiếu (đội Nguyễn Huệ 2) chia sẻ đầy tâm huyết: “Chúng em mang đến cuộc thi niềm đam mê lập trình và khát vọng sáng tạo. Với chủ đề năm nay, mỗi đội thi đều hiểu rằng những ý tưởng nhỏ bé hôm nay có thể là nền tảng cho một tương lai xanh, hiện đại và bền vững hơn. Đây là cơ hội để chúng em rèn luyện bản lĩnh và ý thức trách nhiệm với cộng đồng”. Phát biểu tại cuộc thi, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, nhấn mạnh tầm vóc của sân chơi này. Theo ông, chủ đề “Năng lượng cho tương lai” không chỉ bó hẹp trong khái niệm năng lượng xanh hay công nghệ bền vững, mà sâu xa hơn là hành trình đánh thức nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất của một quốc gia: Năng lượng tri thức và khát vọng chinh phục. “Cuộc thi ra đời trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều đó đặt ra yêu cầu chuẩn bị cho thế hệ trẻ không chỉ tri thức, mà còn là năng lực công nghệ, tư duy sáng tạo và tinh thần dấn thân”, Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định. Ông cho biết, thông qua cuộc thi, báo Tiền Phong mong muốn khẳng định vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc khơi dậy niềm đam mê khoa học, giúp các em học sinh biến đam mê thành những sản phẩm có giá trị thực tiễn cho đời sống. ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG KỈ NGUYÊN MỚI Cuộc thi VSAR năm học 20252026 là một hoạt động thiết thực nhằm triển khai Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học-công nghệ và giáo dục-đào tạo. Trong không khí thi đua sôi nổi của thiếu nhi cả nước chào mừng kỉ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890), VSAR đã tạo ra một dấu ấn đậm nét về sự chuyển mình của giáo dục Việt Nam trong thời đại số. Cuộc thi do báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sự tham gia của các đơn vị chuyên môn sâu như Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các ấn phẩm uy tín như Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ đã đảm bảo tính chuyên môn và sức hút truyền thông mạnh mẽ cho giải đấu. Tại các khu vực thi đấu, các robot được thiết kế tinh xảo, những mô hình thành phố thông minh sử dụng năng lượng tái tạo hay các thuật toán AI tối ưu hóa sản xuất đã chứng minh rằng học sinh Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm chủ công nghệ mới nhất. Ban Tổ chức đánh giá cao tinh thần đồng đội và bản lĩnh thi đấu của các em. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận về mặt thành tích mà còn là nguồn cảm hứng để các em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Nhà báo Phùng Công Sưởng nhắn nhủ: “Mỗi em học sinh có mặt tại đây hôm nay đều xứng đáng được ghi nhận. Các em đã dám bước vào một sân chơi đòi hỏi tư duy, kĩ năng và sự kiên trì. Tôi mong rằng, sau cuộc thi này, ngọn lửa đam mê khoa học công nghệ sẽ tiếp tục cháy sáng trong mỗi em, để từ đây chúng ta có thêm nhiều kĩ sư, nhà khoa học và những công dân số ưu tú, góp phần dựng xây đất nước trong kỉ nguyên mới”. Kết thúc ngày thi đấu, dù có những nụ cười chiến thắng hay những giọt nước mắt tiếc nuối, nhưng tất cả các thí sinh đều đã có được bài học quý giá nhất. Đó là sự trưởng thành sau những giờ miệt mài bên dòng code và tinh thần sáng tạo không giới hạn. VSAR 2025-2026 đã thực sự trở thành bệ phóng cho những tài năng trẻ, giúp khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ trí tuệ thế giới. NGHIÊM HUÊ - XUÂN TÙNG Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 5 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba, 15 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, còn có các giải sáng tạo, giải thiết kế, giải truyền cảm hứng tinh thần thể thao. Đội thi các trường đoạt giải Nhất tại VSAR - Nội dung Robotics: Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, Hà Nội (Bảng A); Trường Tiểu học và THCS Yên Vượng, Lạng Sơn (Bảng B). - Bảng C – Nhà máy điện mặt trời: Trường THPT Chuyên Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội); Trường THPT Đoàn Thị Điểm. - Nội dung Tên lửa nước khám phá vũ trụ: Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội (Bảng D và E). Thử sức với tên lửa nước Giải Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025–2026 lần đầu tiên đưa nội dung thi Tên lửa nước khám phá vũ trụ dành cho học sinh THCS, THPT và đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của thí sinh. Ở Bảng D và E, nội dung Tên lửa nước khám phá vũ trụ tạo nên màu sắc khoa học khác biệt. Các đội thiết kế mô hình tên lửa nước từ chai nhựa PET, tối ưu lực đẩy, áp suất, khí động học và độ ổn định khi bay. Học sinh THCS thi tên lửa nước một tầng, học sinh THPT thi tên lửa nước hai tầng. Mỗi đội có tối đa 4 thành viên. Các hạng mục chính gồm bắn trúng mục tiêu và tách tầng, bung dù. Ở phần bắn mục tiêu, điểm được tính theo vị trí chóp mũi tên lửa rơi vào các vòng điểm. Ở phần tách tầng, bung dù, điểm số căn cứ vào thời gian bay, độ ổn định, khả năng bung dù, khả năng tách tầng và vùng đáp an toàn. Chiều dài tên lửa tối đa 1 mét, đường kính chai tối đa 15 cm, trọng lượng không vượt quá 700 gram, không tính nước. Áp suất bơm không vượt quá 120 psi; nhiên liệu chỉ gồm nước sạch và không khí. Các đội chỉ được sử dụng bơm tay hoặc bơm đạp chân, không dùng bơm điện, khí nén sẵn, thuốc nổ hay chất cháy nổ. Ngày 10/5, bầu không khí tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) trở nên sôi động, náo nhiệt hơn bao giờ hết khi đón chào 2.930 thí sinh xuất sắc từ mọi miền Tổ quốc về tham dự Vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026. Đây không chỉ là một giải đấu, mà là ngày hội của trí tuệ, nơi những ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa bởi bàn tay và khối óc của thế hệ trẻ Việt Nam. Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng và Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Tiến trao thưởng đội thi Trường PTDTNT Hà Nội giành giải Nhất nội dung Tên lửa nước khám phá vũ trụ ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Khơi dậy niềm đam mê khoa học CHUNG KẾT VÔ ĐỊCH QUỐC GIA STEM, AI VÀ ROBOTICS NĂM HỌC 2025-2026: Học sinh dự thi ẢNH: DUY PHẠM Sản phẩm tên lửa nước của các kĩ sư tương lai ẢNH: DUY PHẠM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==