Báo Tiền Phong số 131

LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC KHÁM SỨC KHỎE MIỄN PHÍ Ở những bàn khám, hàng trăm y, bác sĩ tận tình đo huyết áp, tư vấn dinh dưỡng, tầm soát bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn cách chăm sóc thể chất và tinh thần. Trong dòng người ấy, anh Long Văn Đường, 29 tuổi, quê Cao Bằng, hiện làm việc tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Vân Trung (Bắc Ninh), lặng lẽ chờ đến lượt khám. Bảy năm rời quê đi làm công nhân ở Bắc Ninh là bảy năm gắn bó với dây chuyền sản xuất, với những ca làm kéo dài, với guồng quay công việc gần như liên tục. Thu nhập ổn định hơn, cuộc sống đỡ chật vật hơn, nhưng như nhiều công nhân khác, anh hiếm khi dành thời gian để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Cầm tờ phiếu khám trên tay, anh Đường xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình khám sức khỏe miễn phí dành riêng cho công nhân. Tôi cảm nhận rất rõ sự quan tâm dành cho người lao động. Với công nhân chúng tôi, điều đó thực sự ý nghĩa”. Câu chuyện của anh Đường cũng là tâm sự chung của hàng nghìn lao động có mặt tại buổi sáng 10/5. Ngồi ở khu vực chờ tư vấn, chị Nguyễn Thị Trang, công nhân trẻ mới đi làm được một năm, ở phường Vân Hà (Bắc Ninh), không giấu nổi niềm vui. Với chị, ngày hội sức khỏe không đơn thuần là một buổi khám bệnh miễn phí, mà là cảm giác mình được lắng nghe, được quan tâm, được coi trọng. Niềm vui của anh Đường, chị Trang cũng là cảm xúc chung của hàng nghìn công nhân có mặt tại chương trình “Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với tỉnh Bắc Ninh tổ chức. SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ TRUNG TÂM CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN Tại chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thực tiễn đặt ra nhiều thách thức đối với người lao động, đó là áp lực công việc gia tăng và đối mặt với các loại dịch bệnh. Sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động chịu nhiều tác động trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình sản xuất mới. Thời gian gần đây, sức khỏe của công nhân, người lao động được quan tâm hàng đầu. Bởi sức khỏe người lao động ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, kỷ luật lao động của các doanh nghiệp. Vì vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cơ quan chức năng tổ chức ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh với mục tiêu phòng bệnh hơn chữa bệnh, rèn luyện thói quen, lối sống lành mạnh, ăn uống đảm bảo có sức khỏe tốt. Theo ông Tuấn, sức khỏe của người lao động, người dân là trung tâm của quá trình phát triển. Doanh nghiệp không chăm lo sức khỏe người lao động thì năng suất lao động, sản phẩm có thể bị lỗi, giảm năng lực cạnh tranh. Bởi vậy, chương trình này mong muốn huy động cả hệ thống chính trị, nguồn lực để chăm sóc sức khỏe người lao động tốt hơn. ĐƯA HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐẾN TẬN KHU NHÀ TRỌ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái khẳng định, Đảng luôn xác định công nhân là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bởi vậy, chăm lo cho công nhân vừa là trách nhiệm chính trị, vừa thể hiện chiều sâu nhân văn trong chiến lược phát triển. Thông điệp ấy càng có ý nghĩa khi Bắc Ninh hiện là một trong những trung tâm công nghiệp năng động hàng đầu cả nước với hơn 800.000 công nhân lao động, trong đó có hơn 600.000 đoàn viên công đoàn. Đó là lực lượng tạo ra sức bật cho kinh tế địa phương. Nhưng đó cũng là lực lượng đang đối diện nhiều áp lực nhất về cường độ lao động, môi trường làm việc và nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Nhìn thẳng vào thực tế ấy, Bắc Ninh đưa ra cam kết mạnh mẽ tiếp tục coi chăm lo, bảo vệ sức khỏe công nhân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với mục tiêu phát triển. Tỉnh Bắc Ninh quyết tâm cùng cả nước hoàn thành mục tiêu 50% đối tượng được khám sức khỏe miễn phí định kỳ trong quý II/2026; tiếp tục đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến tận nhà máy, khu công nghiệp, khu nhà trọ, không để người lao động phải tự xoay xở một mình trước những vấn đề sức khỏe. Song song với đó, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh 29 dự án nhà ở xã hội với mục tiêu hoàn thành 20.480 căn trong năm 2026; phát triển đồng bộ thiết chế công đoàn, hệ thống y tế cơ sở, các công trình văn hóa, thể thao tại khu công nghiệp để công nhân thực sự “an cư - lạc nghiệp”. NGUYỄN THẮNG 10 n Thứ Hai n Ngày 11/5/2026 ĐỜI SỐNG Ngày 10/5, từ rất sớm, Quảng trường 3/2 (ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đông kín người lao động xếp hàng chờ khám sức khỏe. Họ đến với một tâm thế phấn khởi bởi điều nhận được không chỉ là một buổi khám sức khỏe miễn phí, mà còn là sự quan tâm thiết thực dành cho chính mình. Trao sức khỏe công nhân Sáng 10/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cho biết đơn vị đã bàn giao an toàn 7 nạn nhân cho gia đình và cơ sở thẩm mỹ sau vụ kẹt thang máy xảy ra tại địa chỉ 672A1 Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông. ​Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h18 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo có nhiều người bị mắc kẹt trong thang máy của một thẩm mỹ viện. Ngay sau đó, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 15 đã điều động một xe chuyên dụng cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 7 phụ nữ gồm 4 khách hàng và 3 nhân viên đang mắc kẹt bên trong cabin thang máy bị dừng giữa tầng 1 và tầng 2 do mất điện bất ngờ. Theo lực lượng cứu hộ, không gian bên trong thang máy chật hẹp, chứa nhiều người cùng lúc khiến lượng oxy giảm nhanh. Các nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu khó thở, hoảng loạn vì không thể liên lạc và tiếp cận trực tiếp với bên ngoài. Để đảm bảo an toàn cho các nạn nhân và hạn chế hư hại cho cơ sở, lực lượng cứu nạn đã triển khai phương án kỹ thuật, ngắt hoàn toàn nguồn điện nhằm tránh nguy cơ chập cháy hoặc thang vận hành bất ngờ. Sau đó, các chiến sĩ dùng thiết bị chuyên dụng tiếp cận khu vực tầng 2, mở cửa thang và đưa từng người ra ngoài theo lối thoát hiểm phía trên. Đến khoảng 10h42, toàn bộ 7 người đã được giải cứu an toàn sau hơn 20 phút mắc kẹt. May mắn, các nạn nhân đều ổn định sức khỏe. Hiện nguyên nhân sự cố mất điện dẫn đến kẹt thang máy đang được cơ quan chức năng làm rõ. NGUYỄN DŨNG Hơn 3.000 công nhân được khám sức khỏe tại chương trình ẢNH: NGUYỄN THẮNG Các chiến sĩ nghiên cứu phương án triển khai cứu hộ Giải cứu 7 phụ nữ mắc kẹt trong thang máy Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM vừa giải cứu thành công 7 phụ nữ bị mắc kẹt trong thang máy của một thẩm mỹ viện trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, sau sự cố mất điện đột ngột. Ngày 10/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức khám sức khỏe cho khoảng 3.000 người lao động, tổng cộng đợt khám vào khoảng 10.000 công nhân tại tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan chuyên môn khám sức khỏe cho người lao động trong doanh nghiệp và khu nhà trọ. Hỗ trợ 100.000 đồng/người trực đêm cứu hộ biển Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) thành phố Đà Nẵng đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các bãi biển trên địa bàn. Đối tượng áp dụng gồm công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, quản lý trật tự, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường, kiểm tra và phối hợp thực hiện nhiệm vụ trực đêm tại các bãi biển. Mức hỗ trợ là 100.000 đồng/người/ca trực đêm. Kinh phí sẽ được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định. Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cũng cho phép sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định, nếu có. Chính sách hỗ trợ trực đêm được này sẽ góp phần động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các bãi biển, nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cảnh quan và môi trường du lịch biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trước đó, tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, lãnh đạo Sở VHTT&DL cho hay, du khách đến Đà Nẵng đặc biệt nhiều lúc ngoài giờ hành chính, nhất là 19h-22h. Với khung giờ này, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rất vất vả. Do đó thành phố nên có chính sách đặc thù và cho phép chi tiền làm việc ngoài giờ đúng với công sức các lực lượng bỏ ra. THANH HIỀN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==