7 n Thứ Năm n Ngày 7/5/2026 GIỚI TRẺ 3 “KHÔNG”, 3 “NÊN” Tiếng reo hò của nhóm trẻ đang đá bóng bên hồ nước bỗng lặng đi khi quả bóng văng xuống hồ. Một cậu bé lội xuống định nhặt bóng, chỉ trong tích tắc, em bị chới với. Trên bờ, nhóm bạn hô hoán và người lớn kịp thời ứng cứu. Đó là tình huống giả định được tái hiện sinh động trong “Bản tin Thanh niên” ứng dụng AI của Đoàn xã Đồng Tâm (TP. Đồng Nai). Với hình ảnh trực quan và sự dẫn dắt của nữ biên tập viên “ảo”, video đã chia sẻ những kiến thức, bài học hữu ích. Chị Đoàn Thị Nhuần - Bí thư Đoàn xã Đồng Tâm cho biết, để xây dựng video thường trực Đoàn xã trực tiếp thực hiện lên ý tưởng, viết kịch bản, thiết kế hình ảnh. Trong đó, việc xây dựng kịch bản và thiết kế hình ảnh đòi hỏi nhiều thời gian, đầu tư để nội dung chi tiết, chính xác, dễ hiểu và dễ nhớ. “Việc ứng dụng AI giúp thể hiện nội dung tuyên truyền thuận tiện, trực quan hơn. Chúng tôi tự tay lên ý tưởng, thiết kế hình ảnh để tạo ra những video có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, giúp các em dễ hiểu và dễ nhớ hơn bao giờ hết”, chị Nhuần nói. Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và sáng tạo, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghệ An) đã trình làng sản phẩm số ứng dụng AI. Những kiến thức sinh tồn, an toàn dưới nước trở nên hấp dẫn như một bộ phim hoạt hình ngắn. Với thời lượng hơn 1 phút, những nguyên tắc an toàn được chuyển tải mềm mại qua cuộc trò chuyện gần gũi giữa chiến sĩ biên phòng và các em học sinh. Tương tự, video do Đoàn phường Bắc Giang (Bắc Ninh) đã tái hiện trực quan về những khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước là ao, hồ, sông, suối… cùng hướng dẫn xử lý trong nhiều tình huống. Video thu hút hàng nghìn lượt xem trên nền tảng số facebook, zalo, tiktok. Điểm chung của các video ứng dụng AI được các cơ sở Đoàn thực hiện, đăng tải tuyên truyền đều ngắn gọn. Những nội dung ghi nhớ được gói gọn thành bộ quy tắc giúp thanh thiếu nhi dễ hiểu, dễ nhớ, như 3 “không” và 3 “nên”. Cụ thể, không tự ý đi bơi, tắm khi không có người lớn đi cùng; không chơi đùa, chạy nhảy gần khu vực nguy hiểm, mép nước; không nhảy xuống nước cứu người khi không có kỹ năng. Nên học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước; nên mặc áo phao khi tham gia các hoạt động dưới nước; nên bơi tại những nơi an toàn, có sự giám sát. TỪ KHÔNG GIAN ẢO ĐẾN KỸ NĂNG THỰC TẾ Trong thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội, Đội đã tại cơ sở đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động, mô hình hướng dẫn nhận diện và kỹ năng phòng chống đuối nước. Trong đó có các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; hoạt động tuyên truyền, tập huấn; cắm biển cảnh báo “Khu vực nước sâu nguy hiểm - đề phòng đuối nước” tại điểm đập, hồ, khe suối, địa hình phức tạp. Đoàn xã Nghĩa Hưng (Nghệ An) phối hợp tổ chức cắm biển tuyên truyền “Cách xử lý tình huống khi gặp đuối nước” tại khu vực xóm Tân An, đoạn Sông Hiếu chảy qua địa bàn. Liên đội Trường Tiểu học Hoà Tiến (Đà Nẵng) phối hợp tổ chức tập huấn giúp học sinh có thêm kiến thức và thực hành một số kỹ năng thiết thực, như cứu hộ người bị đuối nước bằng phao, dây thừng, gậy; mặc và sử dụng áo phao đúng cách; kỹ năng xử lý khi gặp tai nạn thương tích. Tại TP. Hồ Chí Minh, Trường THCS Hòa Hưng đã biến chuyên đề phòng chống đuối nước thành một buổi trải nghiệm tương tác. Học sinh không chỉ xem video AI mô phỏng tình huống mà còn trực tiếp tham gia hỏi đáp, xử lý các sự cố giả định ngay tại sân trường. Mùa hè đang tới gần. Các hoạt động, sản phẩm tuyên truyền trên không gian mạng và thực tế đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. XUÂN TÙNG Cùng AI chia sẻ kỹ năng sinh tồn Những tình huống giả định thực tế, cùng sự hiện diện dẫn dắt của nhân vật “ảo” là đoàn viên, chiến sĩ công an, chiến sĩ biên phòng… truyền tải sinh động, dễ hiểu những kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước. Đây là một trong những cách làm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hiệu quả đang được nhiều cơ sở Đoàn thực hiện khi mùa hè đang đến gần. T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Chương trình nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, cán bộ phụ trách thiếu nhi trong tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026; vận động nguồn lực xã hội tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo cho các em có một mùa hè vui khỏe, an toàn, bổ ích, ý nghĩa. Tại Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VIII (SV_ STARTUP) năm 2026, dự án Trà lúa non - SVC của nhóm sinh viên Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng đã giành giải Nhất ở lĩnh vực Y tế, sức khỏe, đời sống (khối Giáo dục nghề nghiệp). Nhóm do sinh viên Đỗ Thị Mỹ Hằng, chuyên ngành Chế biến và bảo quản thủy sản (Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng) làm trưởng nhóm, cùng 4 thành viên và hướng dẫn của thầy cô. Chia sẻ về ý tưởng, Hằng cho biết, nhóm mong muốn tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có nhưng chưa được khai thác hiệu quả để tạo ra sản phẩm giá trị cao hơn. “Không chỉ là trà, SVC còn góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững”, Hằng nói. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên liệu chính của trà là lúa chét ở giai đoạn sữa - những bông lúa mọc lại tự nhiên từ gốc rạ sau khoảng 15 ngày kể từ khi thu hoạch. Trước đây, loại lúa này thường bị bỏ đi, hoặc nông dân tận thu bán giá thấp làm thức ăn cho gia cầm. Trong khi lúa non lại chứa nhiều hoạt chất có lợi, như chất chống oxy hóa, vitamin nhóm B, chất xơ và enzyme sinh học. Từ nguồn nguyên liệu trên, nhóm sinh viên kết hợp với hoa cúc và rễ tranh để làm ra trà thảo dược. Sản phẩm không chỉ giúp tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, còn nâng cao giá trị kinh tế, mở ra hướng tăng thu nhập cho nông dân. Trà lúa non được các chuyên gia trong Ban Giám khảo cuộc thi đánh giá là thức uống lành mạnh, có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, phù hợp xu hướng tiêu dùng sản phẩm tự nhiên. Đặc biệt, công nghệ chế biến ra loại trà này cho phép sản xuất ở nhiều quy mô, từ hộ gia đình đến công nghiệp. Theo nhóm, dự án có tính khả thi cao nhờ nguồn nguyên liệu dồi dào, chi phí đầu vào thấp, trong khi nhu cầu thị trường đối với sản phẩm thảo dược ngày càng tăng. Sản phẩm dự kiến có giá 30.000 - 40.000 đồng/hộp (15 gói), lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu khoảng 30% khi đưa ra thị trường. Anh Vũ Thành Tiến - Bí thư Đoàn Cao đẳng Nghề Sóc Trăng cho biết, tại cuộc thi năm nay, ngoài giải Nhất cho Trà lúa non - SVC, sinh viên của trường còn đạt giải Ba ở lĩnh vực Nông nghiệp, môi trường, năng lượng với dự án Ốc bươu sấy tự nhiên. Trường cũng được vinh danh trong Top 25 tập thể xuất sắc trong hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp. Theo anh Tiến, trong năm 2025, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, từ sàng lọc ý tưởng, ươm tạo đến kết nối cố vấn, doanh nghiệp. Trường hỗ trợ 18 dự án, trong đó 11 dự án phát triển được sản phẩm mẫu. “Các hoạt động này giúp sinh viên từng bước hoàn thiện ý tưởng, nâng cao kỹ năng và tăng khả năng thương mại hóa sản phẩm”, anh Tiến nói. NHẬT HUY Biến lúa bỏ đi thành trà thảo dược Tận dụng lúa chét - phụ phẩm nông nghiệp vốn bị bỏ phí, nhóm sinh viên Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng đã phát triển thành sản phẩm Trà lúa non - SVC và đạt giải Nhất tại Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2026. Sản phẩm ứng dụng AI tuyên truyền phòng chống đuối nước Nhiều biển cảnh báo nguy hiểm được Đoàn cơ sở triển khai Nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng với dự án “Trà lúa non - SVC” giành giải Nhất tại Cuộc thi SV_STARTUP 2026 “Dự án giúp tận dụng nguyên liệu tại chỗ, quy trình sản xuất đơn giản, dễ nhân rộng, theo hướng sản phẩm OCOP và kết hợp với du lịch nông nghiệp. Người dùng sẽ có trải nghiệm rất thú vị khi uống trà lúa non”. Sinh viên ĐỖ THỊ MỸ HẰNG (Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==