Đối với Đà Nẵng, chuyển đổi xanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Thành phố môi trường”, phát triển đô thị sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Năm 2021, UBND TP Đà Nẵng ban hành đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030, đồng thời, ban hành kế hoạch hằng năm để triển khai thực hiện đề án với hơn 70 nhiệm vụ tương ứng với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố cũng chủ động hợp tác thu hút các nguồn đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước của các ngành, các địa phương. Với việc triển khai đề án, Đà Nẵng là một trong 5 địa phương được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đánh giá, công nhận về công tác bảo vệ môi trường ở mức tốt năm 2020 và đứng đầu cả nước trong 3 năm liền (2021, 2022, 2023); liên tiếp 3 năm (2021, 2023, 2024) đạt giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam trong lĩnh vực thành phố môi trường thông minh xanh - sạch. Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh" do UBND TP Đà Nẵng phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức sẽ là diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm, giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đây cũng là cơ hội kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và cộng đồng để thúc đẩy sự hợp tác, đầu tư vào các dự án xanh tại TP Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ NN&MT, lãnh đạo TP Đà Nẵng và các tỉnh, thành ở khu vực miền Trung; đại diện các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, viện nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước. Các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực chuyển đổi xanh như: PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách nông nghiệp và môi trường, Bộ NN&MT; TS.KTS Phạm Anh Tuấn - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội... Theo ông Trần Nam Hưng - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, địa phương nhìn nhận chuyển đổi xanh không chỉ dưới góc độ bảo vệ môi trường, mà rộng hơn là tái cấu trúc mô hình phát triển, xanh không đứng ngoài chiến lược phát triển, mà chính là điều kiện để Đà Nẵng phát triển nhanh hơn, bền hơn và có chất lượng hơn. “Về lâu dài, chuyển đổi xanh sẽ không chỉ là một nhiệm vụ phát triển của Đà Nẵng, mà sẽ trở thành một lợi thế chiến lược của Đà Nẵng. Nếu làm tốt, xanh sẽ trở thành một “thương hiệu phát triển” mới của Đà Nẵng: Không phát triển bằng mọi giá, mà phát triển có chọn lọc, có bản sắc và có tương lai”, ông Hưng nói. GIANG THANH 13 n Thứ Ba n Ngày 21/4/2026 THỜI SỰ Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 20/4, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam. Nhất trí với việc xác lập “Ngày Văn hóa Việt Nam” là ngày 24/11, theo bà Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng), đây là bước thể chế hóa chủ trương của Đảng, có ý nghĩa lớn về chính trị xã hội. Tuy nhiên, theo đại biểu, cần phân biệt rõ việc xác lập một ngày kỷ niệm thuộc phạm vi chính sách văn hoá, trong khi đó, quy định nghỉ làm, hưởng nguyên lương lại thuộc phạm vi pháp luật lao động. "Hai nội dung này không đồng nhất về bản chất điều chỉnh, vì thế không nên “gộp” trong cùng một Nghị quyết", nữ đại biểu cho hay. Bà Nga lý giải, hiện nay, toàn bộ chế độ ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động năm 2019. Nếu Nghị quyết này bổ sung thêm một ngày nghỉ sẽ tạo ra một “ngoại lệ” nằm ngoài Bộ luật Lao động, dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật (mỗi nghị quyết chuyên đề lại có thể bổ sung một ngày nghỉ riêng). Do vậy, bà Nga đề nghị chỉ quy định trong dự thảo Nghị quyết xác lập “Ngày Văn hóa Việt Nam”, còn ngày nghỉ hưởng nguyên lương (24/11) nên xem xét, quy định trong Bộ luật Lao động. Phát biểu sau đó, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn Hải Phòng) đồng tình với quan điểm của bà Nguyễn Thị Việt Nga, nên xem xét quy định này khi sửa Bộ luật Lao động. Nội dung này dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, tháng 10/2026. Theo ông Sơn, điều này nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, ông cũng đề nghị Chính phủ giải trình rõ: đã có đánh giá tác động cụ thể chưa, tác động đến khu vực doanh nghiệp, sản xuất, dịch vụ ra sao… ĐỀ NGHỊ ĐƯA VÀO NGHỊ QUYẾT ĐỂ "TRIỂN KHAI NGAY" Cùng mối quan tâm, đại biểu Thích Bảo Nghiêm (Đoàn Hà Nội) cho rằng, Ngày Văn hóa Việt Nam, nếu chỉ dừng lại ở việc được nghỉ làm và miễn phí tham quan thì hiệu quả lan tỏa sẽ chưa lớn. “Cần thiết kế ngày này trở thành một sự kiện văn hóa - sáng tạo mang tính quốc gia, gắn với các hoạt động như lễ hội văn hóa, tuần lễ công nghiệp sáng tạo, kích cầu du lịch và tiêu dùng văn hóa. Như vậy, ngày này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tạo ra giá trị kinh tế và xã hội rõ rệt”, đại biểu nêu quan điểm. Tại phiên thảo luận ở tổ, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) chính là dịp để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tăng cường đoàn kết toàn dân. Theo Bộ trưởng, vấn đề này ban đầu dự kiến đưa vào Bộ luật Lao động khi sửa đổi, nhưng do thời gian không kịp, nên đề nghị đưa vào nghị quyết này để có căn cứ pháp lý triển khai ngay. Ngoài ra, bà Lâm Thị Phương Thanh cũng cho hay, có những nội dung tưởng nhỏ nhưng rất thiết thực, như giao quyền cho cấp xã khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa; hay tận dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy để phục vụ hoạt động văn hóa... “Những giải pháp này tuy không mang tính đột phá lớn nhưng góp phần tháo gỡ vướng mắc, chống lãng phí, nhất là ở cơ sở”, bà Thanh nói. LUÂN DŨNG Đề nghị đưa ngày nghỉ 24/11 vào Bộ luật Lao động Nhất trí xác lập “Ngày Văn hóa Việt Nam” là 24/11, song đại biểu Quốc hội đề nghị ngày nghỉ hưởng nguyên lương này cần được xem xét, quy định trong Bộ luật Lao động. Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh" do UBND TP Đà Nẵng phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức sáng 21/4. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị ngày nghỉ hưởng nguyên lương (24/11) nên xem xét, quy định trong Bộ luật Lao động ẢNH: QH Sáng 20/4, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh trình Quốc hội tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam. Theo đó, dự thảo thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về ngày 24/11 hàng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Hôm nay diễn ra hội thảo thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Đà Nẵng Quảng cáo THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2026 Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh hệ Cao đẳng Khoá 18 năm học 2026 -2027 với chỉ tiêu và các nghề đào tạo như sau: 1.Các ngành/nghề đào tạo STT Nghề đào tạo Chỉ tiêu 1 Truyền thông và mạng máy tính 100 10 Điện công nghiệp (*) 150 2 Lập trình máy tính 120 11 Tự động hóa công nghiệp 200 3 Thiết kế đồ họa 160 12 Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí (*) 100 4 Đồ họa đa phương tiện Chất lượng cao 13 Điện tử dân dụng 35 5 Công nghệ thông tin 60 14 Điện tử công nghiệp 145 6 Công nghệ ô tô (*) 400 15 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 35 7 Cơ điện tử 250 16 Kế toán doanh nghiệp 40 8 Công nghệ chế tạo máy (*) 80 17 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 40 9 Điện dân dụng 50 18 Thương mại điện tử 70 (*) Sinh viên học các nghề này được giảm học phí theo nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ 2. Thời gian đào tạo: 3 năm (riêng đối với các nghề kinh tế: 2,5 năm). 3.Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 4. Bằng cấp: Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng chính quy danh hiệu Kỹ sư thực hành/Cử nhân thực hành. 5. Phương thức tuyển sinh - Xét tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên phần mềm riêng của Trường (ưu tiên những thí sinh nộp hồ sơ sớm) theo hình thức xét điểm trung bình học bạ 2 kỳ học lớp 12, tổ hợp môn theo nghề đăng ký. Điểm trúng tuyển của từng nghề sẽ căn cứ trên số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu của nghề đó. - Xét tuyển trên cổng thông tin TS của Bộ GD& ĐT - Xét tuyển dựa trên kết quả đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội và đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. - Xét tuyển liên thông thí sinh đã tốt nghiệp hệ trung cấp. - Xét tuyển vào học chương trình chất lượng cao các nghề: Đồ hoạ đa phương tiện, Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử. - Xét tuyển vào học chương trình chất lượng cao nghề Điện công nghiệp kết hợp với chương trình đào tạo nghề nâng cao của CHLB Đức, cấp bằng Kỹ sư thực hành (chương trình FiVe). - Xét tuyển vào học hệ liên thông bậc Cao đẳng đối với những thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp. 6. Lệ phí xét tuyển: 200.000 VNĐ 7. Địa điểm đào tạo: Đào tạo tại trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội (nằm trong khuôn viên của ĐH Bách khoa Hà Nội) 8. Quyền lợi của sinh viên - Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đủ tiêu chuẩn sẽ được thi liên thông lên bậc Đại học của Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường Đại học có tuyển sinh liên thông trên cả nước (theo quy định chung của Bộ GD&ĐT). - Sinh viên được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trong & ngoài nước và có nhiều cơ hội học lên bậc học cao hơn, làm việc và định cư tại nước ngoài . - Sinh viên học giỏi sẽ được Nhà trường, doanh nghiệp trong & ngoài nước xem xét hỗ trợ học phí hoặc cấp học bổng. - Sinh viên được khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Đại học Bách khoa Hà Nội; sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng sẽ được xem xét đăng ký ở tại KTX ĐH BKHN. 9. Kế hoạch tuyển sinh - Thí sinh đăng ký online trên hệ thống của trường từ ngày 4/5/2026 theo đường link: https://sinhvien.hactech.edu.vn/student-records/ Sau khi trúng tuyển và nhập học vào trường, thí sinh mang hồ sơ bản cứng đến trường nộp để nhà trường đối chiếu. - Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh và công bố danh sách thí sinh trúng tuyển theo từng đợt: Từ ngày 20/4/2026 đến hết ngày 28/8/2026 + Đợt 1: Xét duyệt hồ sơ từ 20/4/2026 đến 19/6/2026. Công bố kết quả xét tuyển đợt 1 ngày 23/6/2026 + Đợt 2: Xét duyệt hồ sơ từ 20/6/2026 đến 17/7/2026. Công bố kết quả xét tuyển đợt 2 ngày 21/7/2026 + Đợt 3: Xét duyệt hồ sơ từ 18/7/2026 đến 31/7/2026. Công bố kết quả xét duyệt đợt 3 ngày 4/8/2026 + Đợt 4: Xét duyệt hồ sơ từ 1/8/2026 đến 14/8/2026. Công bố kết quả xét duyệt đợt 4 ngày 18/8/2026 + Đợt 5: Xét duyệt hồ sơ từ 15/8/2026 đến 28/8/2026. Công bố kết quả xét duyệt đợt 5 ngày 4/9/2026 - Nhập học: Theo Giấy thông báo trúng tuyển của từng đợt. 10. Thông tin chi tiết xin liên hệ PHÒNG TUYỂN SINH & TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÁCH KHOA HÀ NỘI Phòng 103, số 92A Lê Thanh Nghị - Phường Bạch Mai - TP Hà Nội Điện thoại: 02436231785; 02436231786; 02436231787; 0393 006 008 Email: tuyensinh@hactech.edu.vn; Website: www.hactech.edu.vn; Facebook: cdnbachkhoahanoi THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Hồng (sinh 18/02/1957), cư trú trước khi biệt tích tại số 45 đường Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM. Ông đã vắng mặt từ ngày 22/02/2006. Đề nghị ông Hồng hoặc người biết thông tin liên hệ TAND khu vực 9 TP.HCM (422/1 Hồ Học Lãm, phường An Lạc) hoặc UBND phường Tân Sơn Nhì để cung cấp tin tức, phục vụ việc giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết. Thời hạn thông báo là 4 tháng kể từ ngày đăng lần đầu; hết thời hạn 10 ngày mà không có tin tức, Tòa án sẽ mở phiên họp xem xét. THÔNG BÁO Tên mới: CÔNG TY LUẬT TNHH TÂM PHAN VÀ CỘNG SỰ. Địa chỉ mới: 25/58 (Tầng 1, Tầng 2) Nguyễn Bỉnh Khiêm, p. Sài Gòn, Tp. Hồ Chí Minh. Số GP: 79.2014.02.2104/ TP/ĐKHĐ Ngày cấp: 14/01/2014; Cấp thay đổi lần 7: 14/04/2026. Người đại diện theo pháp luật: Trần Đức Vũ; Ngành nghề KD: Tư vấn pháp lý, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng thực hiện các công việc liên quan đến pháp luật, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==