14 n Thứ Sáu n Ngày 17/4/2026 XÃ HỘI MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ CHƯA ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP Ngày 16/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố năm 2026. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, việc tiếp nhận, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp không chỉ giới hạn trong khuôn khổ hội nghị, mà sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên trong thời gian tới; các ý kiến sẽ được tổng hợp, nghiên cứu và phản hồi đầy đủ. Ông Vũ Đại Thắng thông tin, thành phố Hà Nội luôn quan tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó tạo nền tảng để nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, hệ sinh thái kinh tế, cũng như tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, qua khảo sát và các ý kiến tại hội nghị, ông Thắng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Công tác cải cách hành chính ở một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ; thủ tục còn phức tạp, gây tốn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa thật chặt chẽ. Một số lĩnh vực như thuế, hóa đơn điện tử, hải quan, chuyển đổi số vẫn còn vướng mắc; hệ thống hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu. Vấn đề mặt bằng sản xuất, tiếp cận đất đai còn khó khăn; chính sách khoa học - công nghệ chưa thực sự phát huy hiệu quả... Đặc biệt, lãnh đạo Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn hiện tượng một bộ phận cán bộ chưa thực sự chủ động, chưa đồng hành cùng doanh nghiệp. Thành phố nhận trách nhiệm về những hạn chế này và sẽ có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. CẮT GIẢM TỐI THIỂU 50% THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn từ ba nền tảng: Nghị quyết của Trung ương về phát triển Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và các cơ chế, chính sách mới sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua. “Đây là những điều kiện quan trọng để tạo không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp”, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh. Trên tinh thần đó, ông Thắng cho biết, Hà Nội xác định rõ quan điểm, doanh nghiệp là trung tâm, là động lực của tăng trưởng; trong đó khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò nòng cốt. Chính quyền chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. Chủ tịch UBND Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, chi phí cho doanh nghiệp; xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, đất đai; hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, tiếp cận tín dụng; duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại, tiếp nhận và xử lý kiến nghị. Đối với các sở, ngành, ông Thắng yêu cầu khẩn trương rà soát, tổng hợp và trả lời đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 30 ngày; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính không cần thiết. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp. Ông Thắng cho biết, thành phố đang xây dựng cơ chế tiếp nhận kiến nghị, giám sát việc tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp và người dân. Đảm bảo tính khách quan, minh bạch khi thực thi. Tại hội nghị, Chủ tịch Hà Nội công khai số điện thoại cá nhân của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu và Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết để doanh nghiệp có thể trực tiếp gọi điện, nhắn tin để phản ánh các bức xúc. “Đối với cán bộ có biểu hiện gây phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp đề nghị doanh nghiệp có phản ánh, chấn chỉnh đảm bảo chức trách nhiệm vụ của cán bộ thành phố”, ông Thắng nói. TRẦN HOÀNG Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng công bố số điện thoại cá nhân của Phó Chủ tịch UBND thành phố và Chánh văn phòng để các doanh nghiệp chủ động gọi điện, nhắn tin phản ánh những vướng mắc, bức xúc. Thành phố cũng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ về cắt giảm tối thiểu 50% thủ tục hành chính không cần thiết. Công khai số điện thoại lãnh đạo để doanh nghiệp phản ánh tiêu cực Ngày 16/4, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đã phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, khai thác năm 2026. Theo kế hoạch, danh mục nhà, đất được giao quản lý, khai thác gồm 119 cơ sở, với tổng diện tích hơn 135.600m2. Trong đó, diện tích dự kiến tạm quản lý trong thời gian chờ xử lý là hơn 40.800 m2. Bên cạnh đó, diện tích nhà (gắn với quyền sử dụng đất) dự kiến cho thuê hoặc bố trí cho các cơ quan, đơn vị sử dụng tạm thời là hơn 38.700m2. Về phương thức khai thác, việc cho thuê nhà, đất được thực hiện thông qua đấu giá hoặc niêm yết giá. Căn cứ Nghị định số 108 23/8/2024 của Chính phủ, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà có trách nhiệm lựa chọn phương thức cho thuê phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định. Theo quyết định, mục đích cho thuê nhà, đất khá đa dạng, phục vụ làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cũng như các hoạt động thương mại và dịch vụ. Trong đó, bao gồm các lĩnh vực như giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, cùng các loại hình như nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Đáng chú ý, nguồn thu từ việc khai thác nhà, đất và từ lắp đặt công trình viễn thông trên các cơ sở này dự kiến sẽ được nghiên cứu, bổ sung trong Quyết định điều chỉnh kế hoạch. Đây sẽ là cơ sở để xác định số tiền nộp ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Việc ban hành kế hoạch được kỳ vọng sẽ tăng cường công tác quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công, tránh lãng phí, đồng thời tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới. Tại buổi họp báo quý I/2026 của UBND TP. Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Tài chính TP. Đà Nẵng cho biết, thành phố hiện có 828 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở đã tham mưu UBND thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở này. Trong tổng số 828 cơ sở không còn nhu cầu sử dụng, có 247 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng. Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp nhận, xử lý theo quy định. Tùy theo hiện trạng, các đơn vị sẽ xây dựng phương án khai thác, cho thuê; trường hợp không còn khả năng sử dụng sẽ thực hiện bán đấu giá để thu hồi ngân sách. NGUYỄN THÀNH Đà Nẵng cho thuê hàng trăm trụ sở nhà, đất công Đà Nẵng phê duyệt kế hoạch khai thác, cho thuê hơn 135.600 m2 nhà đất công, tạo nguồn thu và phát huy hiệu quả tài sản công đang dôi dư. Trụ sở Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Quảng Nam cũ dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập ẢNH: HOÀI VĂN Về phía cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; minh bạch tài chính; tăng cường liên kết, hình thành chuỗi giá trị; nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh trên thị trường. “Thành phố cam kết luôn lắng nghe, đồng hành và hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp”, ông Thắng cam kết. Dự kiến xây dựng 11 khu tái định cư Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có cuộc họp với Ban Chỉ đạo các dự án hạ tầng giao thông quan trọng của thành phố. Theo đó, liên quan đến Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thành phố dự kiến bố trí 11 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 70ha. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn qua Hà Nội đã cơ bản hoàn thành. Đoạn này dài 59,2km, đi qua 17 phường, xã với tổng diện tích thu hồi 800,15ha và 9.039 ngôi mộ. Đối với Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đoạn qua Hà Nội dài khoảng 27,9km, dự kiến thu hồi gần 126ha đất trên địa bàn 6 xã. Đến nay, thu hồi đất đạt khoảng 50-60% khối lượng. Dự kiến có khoảng 5.400 ngôi mộ cần di chuyển. Thành phố dự kiến bố trí 11 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 70ha và 9 khu quy tập mộ. Tuy nhiên, công tác cắm mốc giới chưa triển khai do chưa có đề nghị chính thức từ chủ đầu tư và các địa phương. T.HOÀNG Lãnh đạo Hà Nội đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==