Báo Tiền Phong số 106

11 n Thứ Năm n Ngày 16/4/2026 PHÁP LUẬT Ngày 15/4, sau một buổi xét xử và nghị án, TAND TPHCM tuyên án phúc thẩm vụ Đinh Thị Lan (SN 1976, ở TPHCM) “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. HĐXX bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Đinh Thị Lan. Giữ nguyên mức án 1 năm 9 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Theo HĐXX phúc thẩm, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy bản án sơ thẩm tuyên trước đây đối với bị cáo Đinh Thị Lan là đúng người, đúng tội, không oan sai. Tại phiên tòa phúc thẩm, dù bị cáo Đinh Thị Lan kháng cáo kêu oan nhưng không nêu được tình tiết nào mới để cấp phúc thẩm xem xét cho bị cáo. Nhận định của HĐXX cũng là quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên bác kháng cáo của bị cáo vì không có nội dung nào mới để xem xét. Theo HĐXX, trong giai đoạn đầu điều tra, bị cáo thừa nhận có thực hiện quay 6 video clip không đúng sự thật và đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó bị cáo thay đổi lời khai là có thực hiện quay 6 clip nhưng do mất điện thoại nên ai đó đã đưa các clip này lên mạng xã hội. HĐXX cho rằng, việc thay đổi lời khai này là không có căn cứ vì bị cáo không chứng minh được việc mất điện thoại… Đầu phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Thị Lan trình bày có đơn xin hoãn phiên tòa để mời luật sư. Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang (chủ tọa phiên tòa) thông báo đơn của bị cáo không được HĐXX đồng ý. Chủ tọa giải thích thêm rằng, khoảng thời gian từ phiên tòa sơ thẩm đến nay rất lâu, đủ cho bị cáo mời luật sư nhưng bị cáo đã không thực hiện. Mặt khác, tội danh và khung hình phạt của bị cáo không thuộc quy định bắt buộc phải có luật sư bào chữa. Phiên tòa phúc thẩm được mở vì bản án sơ thẩm của TAND khu vực 7 - TPHCM tuyên ngày 16/1 có kháng cáo kêu oan của bị cáo Đinh Thị Lan. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Thị Lan không có luật sư bào chữa. Tòa cũng không triệu tập người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến vụ án là bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty Cổ phần Đại Nam. Theo nội dung vụ án, bà Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bà Lan tự quay và đăng tải 6 video clip lên mạng xã hội. Nội dung các video này được xác định là sai sự thật. Bà Lan dù biết rõ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không đúng sự thật nhưng vẫn đăng tải. Đồng thời, nữ bị cáo có hành vi xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, công khai thông tin thuộc bí mật đời sống riêng tư, bí mật gia đình của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - ông Huỳnh Uy Dũng trái quy định pháp luật. TÂN CHÂU Ngày 15/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án đối với 117 bị cáo trong vụ án đường dây tội phạm xuyên quốc gia với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán người” và “Đánh bạc”. Đây là đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên biên giới hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), do các nghi phạm người nước ngoài cầm đầu. Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 1/8/2024, Công an tỉnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú tại Hải Phòng) đến tự thú, khai nhận trong thời gian sinh sống tại Lào đã cùng một đối tượng người Trung Quốc tên A Hào (không rõ lai lịch) và nhiều người Việt Nam khác tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các đối tượng sử dụng phương tiện điện tử, mạng viễn thông để lừa người Việt Nam góp tiền đầu tư kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến, từ đó chiếm đoạt tài sản. Từ lời khai của Ngọc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng Lào điều tra, triệt xóa đường dây này. Quá trình mở rộng điều tra xác định, ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng còn liên quan đến các hành vi “Mua bán người” và “Đánh bạc”. Cơ quan chức năng đã bắt giữ thêm nhiều đối tượng liên quan. Tại phiên tòa, 117 bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử tuyên phạt 117 bị cáo về các tội danh nêu trên. Trong đó, 54 bị cáo bị phạt tù giam với tổng mức án 384 năm; 63 bị cáo được hưởng án treo và chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương. Ngoài hình phạt tù, hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho các bị hại, nộp án phí theo quy định; đồng thời tịch thu, xử lý các phương tiện được sử dụng vào hành vi phạm tội. HOÀI NAM Bác kháng cáo của YouTuber xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng HĐXX phúc thẩm khẳng định bản án sơ thẩm đúng người, đúng tội, không oan sai. Bị cáo Đinh Thị Lan kháng cáo kêu oan nhưng không trưng được tình tiết nào mới để cấp phúc thẩm xem xét. Hội đồng xét xử tuyên phạt 54 bị cáo với tổng mức án 384 năm. Có 63 bị cáo được hưởng án treo và chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương. Hành vi của bà Đinh Thị Lan bị cáo buộc đã vi phạm Luật An ninh mạng và các quy định liên quan. Quảng cáo chữa khỏi hen suyễn 100%, bán gần 1.000 lọ thuốc giả Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn (SN 1987, trú phường Trường Vinh) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Để thu hút người mua, Sơn thường mang theo bình xịt sơn, di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành phố để phun dòng chữ “khỏi hen suyễn 100%” kèm số điện thoại lên tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông… Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng mạng xã hội để đăng tải các nội dung quảng cáo sai sự thật, tự nhận thuốc “gia truyền”, “khỏi hẳn sau 30 ngày”, “không tác dụng phụ” nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng. Ngày 31/3, lực lượng chức năng phối hợp khám xét nơi ở và nơi làm việc của Sơn, thu giữ gần 200 lọ thuốc chữa hen suyễn cùng nhiều tang vật liên quan. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy, trong các sản phẩm thu giữ có chứa dexamethasone và chlorpheniramine - các chất bị cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Quá trình điều tra bước đầu xác định, Sơn không có chuyên môn về y dược, các sản phẩm được mua trôi nổi trên mạng, sau đó tự dán nhãn “thuốc nam gia truyền” để bán kiếm lời. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã bán gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý. THU HIỀN Tuyên án 117 bị cáo trong đường dây lừa đảo “Tam Giác Vàng” HĐXX phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, giữ nguyên bản án sơ thẩm, phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù Đối tượng cùng tang vật vụ án Xét xử 117 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 117 bị cáo trong vụ án đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng ở Lào, liên quan các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người và đánh bạc. Công an Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa hen suyễn giả, quảng cáo “khỏi 100%” để lừa người tiêu dùng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==