Báo Tiền Phong số 104

6 n Thứ Ba n Ngày 14/4/2026 KHOA GIÁO Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau 3 ngày mở cổng hệ thống đăng ký trực tuyến, đã có 57.000 thí sinh đăng ký, (chiếm tỉ lệ 38,9%). Trong đó, các trường “top” có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng cao so với chỉ tiêu tuyển sinh. Đứng đầu là Trường THPT Yên Hòa với 1.244 thí sinh trên tổng số 765 chỉ tiêu; thứ hai là Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với 1.057/765 ; Trường THPT Kim Liên với 972/765. Tiếp theo là các trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Việt Đức, THPT Phan Đình Phùng… Trong khi đó, các trường có tổng số lượng nguyện vọng cao lại thuộc trường tốp dưới, hằng năm có điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào thấp như: THPT Bắc Lương Sơn hơn 3.400 em; THPT Lưu Hoàng 3.300 em, THPT Tự Lập gần 3.200 em; THPT Ứng Hòa B gần 3.100 em; THPT Đại Cường hơn 3.000 em… Một điều dễ nhận thấy, ở các trường tốp dưới, số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp, nguyện vọng 2-3 tăng vọt. Theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 10-17/4, thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến. Trong thời gian này, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng. Việc cho thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay. Với hình thức này, trên hệ thống có biểu đồ cập nhật số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường. Khác với các năm trước, thí sinh đăng ký bằng hình thức nộp tờ đơn và chỉ biết số lượng dự tuyển, tỉ lệ chọi sau khi Sở GD&ĐT công bố con số cuối cùng. KHUYẾN CÁO CHỌN TRƯỜNG PHÙ HỢP Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, các trường học tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký đảm bảo thuận lợi, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực. Phụ huynh, học sinh cần bảo mật tài khoản, mật khẩu theo đúng hướng dẫn và quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình đăng ký nguyện vọng. "Về thời hạn, thí sinh đăng ký đến ngày 17/4 nhưng không nên để những ngày cuối mới đăng ký, tránh rủi ro không đáng có. Việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng trong tương lai sau này của học sinh", Sở GD&ĐT khuyến cáo. Ngành Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký. Sở GD&ĐT nhấn mạnh, việc lựa chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện của học sinh sẽ giúp các em phát huy tốt khả năng của mình và giảm bớt áp lực không cần thiết trong kỳ thi tuyển sinh. Trường học tốt nhất là trường học phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình. Khi học tập phù hợp với năng lực sẽ giúp học sinh tự tin. Và học sinh học ở trường học gần nhà sẽ giúp các em đảm bảo được sức khỏe, tăng thời gian tự học và thư giãn. Tuy nhiên, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay vẫn tiếp tục căng thẳng khi có tới 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng các trường THPT chỉ tuyển hơn 81.000 học sinh vào lớp 10 THPT công lập (khoảng 55%). Với tỉ lệ này, học sinh, phụ huynh sẽ phải “cân não” để lựa chọn các nguyện vọng làm sao để có suất học trường công. HÀ LINH Sáng 13/4, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau 3 ngày mở cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 đã có khoảng 39% thí sinh đăng ký, trong đó các trường tốp đầu có số lượng đăng ký nguyện vọng 1 cao. Kỳ thi diễn ra vào ngày 30-31/5 tới. Mỗi thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ để lấy kết quả tuyển vào các trường THPT công lập. Các trường THPT công lập có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 cao Thí sinh đăng ký vào lớp 10 trường “top” tăng mạnh Trường THPT Yên Hòa đứng đầu về số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 Gây ngộ độc thực phẩm, chủ tiệm bánh mì bị phạt 32 triệu đồng Tin từ UBND phường Vũng Tàu, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với bà Lê Nguyễn Thị Thanh Tuyên - chủ tiệm bánh mì tại địa chỉ 57/4 Triệu Việt Vương, phường Vũng Tàu. Với ba lỗi vi phạm hành chính và hai tình tiết tăng nặng, chủ tiệm bánh mì này bị xử phạt 32 triệu đồng. Những lỗi gồm: sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; chủ cơ sở không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chủ tiệm bánh mì trên cũng có nhiều tình tiết tăng nặng như vi phạm hành chính có quy mô lớn; vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai. Quyết định xử phạt hành chính cũng buộc chủ tiệm bánh mì phải đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh của cơ sở 3 tháng. Trước đó, từ ngày 4 đến 11/3, Trạm Y tế phường Vũng Tàu ghi nhận 108 người ăn bánh mì ở tiệm trên đã phải nhập viện cấp cứu. Hiện tình trạng sức khỏe của các trường hợp này đã ổn định. Theo kết quả Sở Y tế TPHCM công bố vào ngày 9/3, kết quả phân tích của 28/51 mẫu (tỉ lệ 54,9%) cho ra kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella - là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm. AN YÊN Một trường hợp ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu do ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh của bà Tuyên Chủ tiệm bánh mì ở phường Vũng Tàu (TPHCM) có nhiều tình tiết tăng nặng như vi phạm hành chính đối với nhiều người, trẻ em, người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai. Nhà xuất bản ĐH Huế thu hồi sách bài tập Tin học có link phim “người lớn” Sáng 13/4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế, cho biết, Nhà xuất bản Đại học Huế quyết định thu hồi toàn bộ Sách bài tập Tin học lớp 3 nhằm kịp thời khắc phục sự cố, hạn chế các tác động tiêu cực tới người học. Nhà xuất bản phối hợp với đơn vị phát hành tổ chức rà soát, thống kê và phối hợp với các đơn vị phát hành để thu hồi toàn bộ sách đã phát hành trên thị trường, đảm bảo việc thu hồi thực hiện nghiêm túc, triệt để. Đồng thời, có phương án hoàn tiền cho các khách hàng đã mua sách bài tập Tin học lớp 3. “Đây là sự cố ngoài mong muốn. Trong thời gian tới, Nhà xuất bản Đại học Huế sẽ rút kinh nghiệm về việc trích dẫn đường link đưa vào sách”, ông Huy nói. Đại diện Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP) cho biết, công ty sẽ hoàn tất kế hoạch để được các cơ quan ban ngành liên quan phê duyệt và có văn bản chính thức gửi đến người tiêu dùng. Trong sự việc này, mọi quyết định xử lí sự cố đưa ra đều dựa trên sự đồng thuận giữa Nhà xuất bản Đại học Huế và DTP để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cả người tiêu dùng lẫn các kênh phân phối và trường học. Trước đó, trên diễn đàn mạng, phụ huynh “sốc” khi hình ảnh một trang bài bài tập Tin học hướng dẫn học sinh đến địa chỉ website với tên là “thieunhi…” nhưng khi truy cập lại có nội dung phim “người lớn”. Tương tự, sách giáo viên bộ môn Tin học lớp 3 của Nhà xuất bản Đại học Huế cũng có hướng dẫn nội dung đi đến link có chứa phim “người lớn”. HÀ LINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==