5 n Thứ Ba n Ngày 14/4/2026 THỜI SỰ phong trào CHUYỆN HÔM NAY Nhưng càng “bung” mạnh bao nhiêu, những khoảng trống trong quản lý du lịch lại càng lộ rõ bấy nhiêu, đặc biệt ở loại hình du lịch mạo hiểm và những điểm đến mang tính mùa vụ. Không phải đến bây giờ câu chuyện an toàn mới được nhắc tới. Đã từng có du khách nước ngoài tử nạn khi leo bộ lên đỉnh Fansipan, có người lạc lối rồi không thể trở về ở Ninh Bình, và không ít vụ đuối nước tại các thác, suối – nơi được quảng bá như “thiên đường check-in” cho những người ưa khám phá. Những bi kịch ấy, nếu nhìn thẳng, không còn là tai nạn đơn lẻ, mà là hệ quả của một cách làm du lịch còn nhiều dễ dãi. Du lịch mạo hiểm vốn không sai. Trải nghiệm càng “khó”, càng “độc” thì càng hấp dẫn. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nhiều tour đang được tổ chức theo kiểu tự phát, thiếu tiêu chuẩn an toàn tối thiểu. Hướng dẫn viên không được đào tạo bài bản, trang thiết bị sơ sài, cảnh báo nguy hiểm thì qua loa. Trong khi đó, du khách – đặc biệt là khách quốc tế – lại không có đủ thông tin để tự đánh giá rủi ro. Khi hai sự thiếu hụt ấy gặp nhau, tai nạn chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Ở một lát cắt khác, du lịch mùa vụ cũng đang bộc lộ những “căn bệnh kinh niên”. Mỗi dịp lễ, giá phòng, giá dịch vụ leo thang chóng mặt; tình trạng “chặt chém”, quá tải, phục vụ cẩu thả lại tái diễn. Có những nơi, chỉ cần qua vài ngày cao điểm là hình ảnh điểm đến bị bào mòn nghiêm trọng. Người ta đến một lần rồi thôi – không phải vì cảnh không đẹp, mà vì trải nghiệm không xứng đáng. Điều đáng nói là những vấn đề này không mới. Nhưng năm nào cũng lặp lại, như một vòng luẩn quẩn: cảnh báo – cao điểm – sự cố – rồi lại lắng xuống. Trong khi đó, một vụ việc nghiêm trọng không chỉ dừng ở thiệt hại cá nhân, mà còn tác động trực tiếp đến uy tín du lịch quốc gia. Chỉ một tin xấu lan đi, hàng nghìn lựa chọn du lịch khác trên thế giới sẽ lập tức thay thế. Kỳ nghỉ dài sắp tới vì thế không chỉ là cơ hội kích cầu du lịch, mà còn là phép thử về năng lực quản lý. Siết lại các tour mạo hiểm không phải để “làm khó” doanh nghiệp, mà để đặt ra ranh giới rõ ràng: trải nghiệm phải đi cùng an toàn. Minh bạch giá cả, kiểm soát dịch vụ mùa cao điểm không phải là chuyện nhỏ nhặt, mà là cách giữ chân du khách lâu dài. Du lịch, suy cho cùng, là một lời mời gọi. Nhưng lời mời ấy chỉ có giá trị khi người ta cảm thấy được tôn trọng và bảo vệ. Không ai đi nghỉ để đánh cược với rủi ro, càng không ai muốn một chuyến đi đáng nhớ lại trở thành ký ức ám ảnh. Những ngày nghỉ lễ đang ở trước mắt. Nếu không kịp thời siết lại những lỏng lẻo đã quá quen thuộc, rất có thể chúng ta sẽ lại phải trả giá – không chỉ bằng những con số thiệt hại, mà bằng chính niềm tin của du khách. Và một khi niềm tin đã rơi xuống, kéo nó trở lại sẽ khó hơn rất nhiều so với việc giữ nó ngay từ đầu. N.T Khoảng trống an toàn TIẾP THEO TRANG 1 thụ hưởng của người dân là tiêu chí trung tâm. Tuyệt đối, không lấy quy mô vốn thay cho hiệu quả, không lấy số lượng dự án thay cho chất lượng tăng trưởng, càng không lấy tốc độ giải ngân bề ngoài thay cho hiệu quả dài hạn. Mỗi đồng vốn bỏ ra, dù là vốn nhà nước hay vốn xã hội, đều phải được tính toán cẩn trọng về hiệu quả, độ lan tỏa, khả năng kích hoạt đầu tư tiếp theo, khả năng tạo việc làm, tạo giá trị gia tăng, cải thiện năng lực cạnh tranh và tăng phúc lợi xã hội. KÍCH HOẠT NĂNG LỰC VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý vấn đề giải phóng sức sản xuất và khơi thông nguồn lực trong dân, đảm bảo mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi hộ kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều trở thành chủ thể của tăng trưởng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số là mục tiêu rất lớn, đòi hỏi quyết tâm rất cao, cách làm sáng tạo, bảo đảm sao cho vĩ mô đúng, nhưng vi mô cũng phải đúng. Nếu vi mô không thông suốt, dòng vốn không chảy đến nơi cần, lao động không được sử dụng hiệu quả, sản xuất gặp tắc nghẽn, hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ không có động lực vươn lên, thì tăng trưởng sẽ thiếu lực đẩy, thiếu sức bền và thiếu nền tảng phát triển bền vững cho cả quốc gia. Nền kinh tế chỉ thực sự mạnh khi từng tế bào của nó khỏe mạnh. Vì vậy, tăng trưởng thực chất phải được hình thành cả hai chiều từ trên xuống và cả từ dưới lên, trong từng mắt xích của nền kinh tế, từ từng hộ gia đình, từng hộ kinh doanh, từng cơ sở sản xuất, từng doanh nghiệp. Khi nội lực trong dân được khơi thông, được kết nối với nguồn lực nhà nước, với hạ tầng, với thị trường, với công nghệ, với đào tạo, với tín dụng, với quy hoạch phát triển, thì nền kinh tế sẽ có một nền móng nội lực vững chắc cho tăng trưởng một cách ổn định, bền vững. “Vì vậy, phải kiến tạo một môi trường phát triển để hàng triệu người dân nhận thấy cơ hội thực sự, để mỗi hộ gia đình, mỗi hộ kinh doanh có điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh chân chính và gắn bó lâu dài với nền kinh tế. Đồng thời, phải đảm bảo rằng các doanh nghiệp nhìn thấy thể chế ổn định, minh bạch, chi phí tuân thủ hợp lý, hạ tầng đồng bộ và khả năng tiếp cận thị trường rộng mở, từ đó tạo ra động lực nội sinh mạnh mẽ, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển bền vững”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. NĂM 2026 LÀ "NĂM CÁN BỘ CƠ SỞ" Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh về vấn đề tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong tháng 7/2026, sẽ có sơ kết 1 năm thực hiện mô hình này. Thậm chí, cả chính quyền 3 cấp phải xem xét, đánh giá bộ máy từ Trung ương đến tỉnh, xã như thế nào, cái gì được, cái gì chưa được để phục vụ sự phát triển đất nước. “Để mô hình này phát huy đầy đủ giá trị và sức mạnh, cần được nhìn nhận trong chỉnh thể thống nhất của nền quản trị quốc gia, với một nguyên lý xuyên suốt, đó là: “Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống”. Cấp cơ sở rất quan trọng, năm 2026 Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở”, tập trung bồi dưỡng, xây dựng, định hướng cho cán bộ cơ sở. Từ cơ sở phải thay đổi, nơi tiếp xúc với dân, nơi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phải triển khai thực hiện hiệu quả nhất, thì cái gốc này rất quan trọng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Để hiện thực hóa tư duy này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cần xây dựng cấp xã mạnh về năng lực ra quyết định. Cấp xã phải được phân quyền rõ ràng, gắn với nguồn lực và trách nhiệm cụ thể, để có thể chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, từ hạ tầng, dịch vụ xã hội đến quản lý kinh tế - xã hội. Quyền hạn gắn liền trách nhiệm sẽ tạo ra hiệu quả thực chất, tránh chồng chéo và trì trệ trong quản lý. Tiếp đó, cấp xã mạnh về huy động nguồn lực sẽ giúp cấp tỉnh chủ động hơn trong việc điều phối và triển khai các dự án chiến lược. Cấp xã là nơi kết nối trực tiếp các nguồn lực xã hội, kinh tế và nhân lực địa phương. Khả năng huy động và phân bổ hiệu quả sẽ đảm bảo nguồn lực được sử dụng tối ưu, nâng cao năng lực thực thi của cả hệ thống chính quyền hai cấp… TRƯỜNG PHONG Các đại biểu dự Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV ẢNH: NHƯ Ý 2,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Sáng 13/4, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có phát biểu quan trọng chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Thủ tướng Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Hội nghị được truyền trực tiếp đến hơn 36.000 điểm cầu trên toàn quốc, với 2,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Hội nghị cũng được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Hội nghị nghe các chuyên đề: Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Những nội dung cơ bản của quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; Kết luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” . “Không thể đầu tư lớn mà tiêu chuẩn thấp, làm nhanh mà chất lượng không bảo đảm. Càng không thể xây dựng hôm nay mà ngày mai đã lạc hậu, thiếu đồng bộ, khó kết nối, khó khai thác. Phải đưa tầm nhìn hàng thế kỷ vào quy hoạch tổng thể”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==