Báo Tiền Phong số 104

14 n Thứ Ba n Ngày 14/4/2026 XÃ HỘI Chương trình xuất khẩu những lô bưởi đầu tiên sang Úc được tổ chức tại Đồng Tháp và Vĩnh Long. Tại Đồng Tháp, lô bưởi xuất khẩu khoảng 5 tấn; tại Vĩnh Long, lô hàng gồm 5 tấn bưởi đi đường hàng không và gần 12 tấn bằng đường biển. Theo yêu cầu từ nước nhập khẩu, bưởi Việt Nam sang Úc phải trải qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, gồm: Đánh giá nguy cơ dịch hại kéo dài gần 2 năm, đảm bảo không nhiễm 19 loại sinh vật gây hại. Bưởi phải được trồng tại các vùng có mã số, xử lý tại cơ sở đóng gói được phê duyệt và thực hiện chiếu xạ trước khi xuất khẩu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn sinh học. Ông Châu Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho rằng, xuất khẩu được lô hàng đầu tiên đã khó, giữ vững thị trường và khẳng định thương hiệu lâu dài còn khó hơn. Vì vậy, các doanh nghiệp, hợp tác xã cần tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói để mở rộng sản lượng xuất khẩu. Ông Hòa cũng mong muốn bà con nông dân cần tiếp tục kiên trì sản xuất sạch, giữ gìn uy tín thương hiệu. Tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để nông sản địa phương vươn xa hơn trên thị trường quốc tế. Ông Lê Chí Thiện - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp - cho biết, sự kiện này mở ra một cơ hội mới cho quả bưởi của Việt Nam, thêm đầu ra cho sản xuất của người nông dân. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục tổ chức lại vùng trồng bưởi theo hướng tập trung, đồng bộ; quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Địa phương cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc, từ đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của quả bưởi. Được biết, sau quá trình đàm phán kéo dài, tháng 10/2025 Việt Nam và Úc chính thức ký thỏa thuận về xuất - nhập khẩu bưởi tươi. Trên cơ sở hợp tác này, đơn vị xuất khẩu đã hoàn thiện các quy trình kỹ thuật theo yêu cầu của thị trường Úc. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tăng cường liên kết với hợp tác xã, nông dân trong trồng bưởi để bao tiêu sản phẩm xuất khẩu. Tại thị trường Úc, bưởi tươi, thanh long, xoài, vải, nhãn và chanh leo là các trái cây được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này. CHÚC TRÍ - CẢNH KỲ Ngày 13/4, những lô bưởi tươi lần đầu tiên lên đường xuất khẩu sang Úc, ghi dấu bưởi tươi trở thành loại trái cây thứ 6 của Việt Nam được xuất khẩu sang thị trường này, sau thanh long, xoài, vải, nhãn và chanh leo. Lô bưởi đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Úc Viện KSND TP Hà Nội vừa tiếp nhận kết luận điều tra do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố chuyển đến, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hạnh là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch Xuyên Việt Sài Gòn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành nội địa và quốc tế. Theo cáo buộc, quá trình kinh doanh thua lỗ, công ty của Hạnh rơi vào nợ nần. Dù đã mất khả năng tài chính để tổ chức các tour du lịch, nhưng từ tháng 2/2025 - 4/2025, Hạnh vẫn tiếp tục đưa ra hàng loạt chương trình du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng đăng ký và chuyển tiền. Tổng cộng, Nguyễn Thị Hạnh xây dựng 80 tour du lịch “ảo”, quảng cáo rầm rộ để tạo niềm tin và lôi kéo người dân tham gia. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và thanh toán, Hạnh không tiến hành bất kỳ hoạt động tổ chức tour nào như đặt vé máy bay, thuê phương tiện vận chuyển, liên hệ khách sạn hay dịch vụ ăn uống, tham quan. Toàn bộ số tiền thu được, Hạnh sử dụng để trả nợ các khoản trước đó hoặc chi tiêu cá nhân. Hậu quả, toàn bộ các tour du lịch trong thời gian trên đều không được thực hiện. Kết quả xác minh với 220 nhóm khách hàng liên quan đến 80 tour du lịch, cho thấy tổng số tiền khách bị Hạnh chiếm đoạt là hơn 8,8 tỷ đồng. Cuối tháng 4/2025, bị can Hạnh đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đầu thú. Số tiền chiếm đoạt được, bị can khai nhận sử dụng vào mục đích cá nhân hết. HOÀNG AN Những quả bưởi tươi đầu tiên của Việt Nam lên đường xuất khẩu sang Úc Việt Nam hiện có hơn 100.000 ha trồng bưởi, sản lượng gần 1 triệu tấn mỗi năm, đã xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Liên minh châu Âu. Riêng Đồng Tháp có hơn 4.300ha trồng bưởi, sản lượng trên 65.000 tấn mỗi năm, trong đó có 23 vùng trồng được cấp 31 mã số (tổng diện tích hơn 470ha) phục vụ xuất khẩu. Sau khi xây dựng 80 tour du lịch không có thật để chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng, bị can Nguyễn Thị Hạnh chi tiêu vào việc cá nhân, rồi đến cơ quan công an đầu thú. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong quý I năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; xung đột tại khu vực Trung Đông tác động đến nguồn cung và biến động giá năng lượng toàn cầu; chính sách thuế quan của Hoa Kỳ có nhiều thay đổi, gia tăng rủi ro đối với thương mại quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn và các đơn vị. Trong bối cảnh đó, bám sát các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, EVN đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nhằm khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động ổn định và đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đặc biệt đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện lớn: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 3 đạt 28,6 tỷ kWh. Lũy kế quý I năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 76,86 tỷ kWh - tăng 6,6% so với cùng kỳ 2025. Trong quý I năm 2026, EVN cũng đã tổ chức vận hành cao các Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025 - 2026 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ với tổng lượng nước xả từ các hồ thủy điện là 3,348 tỷ m3, tiết kiệm 18% so với kế hoạch dự kiến ban đầu. Trong quý I, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt toàn EVN đạt 99,77%. Các Tổng Công ty Điện lực đã tiếp nhận trên 9,698 triệu yêu cầu dịch vụ điện. Tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu dịch vụ điện theo phương thức điện tử toàn EVN đạt 99,83%. Trong quý I, EVN và các đơn vị đã khởi công 46 công trình và hoàn thành đóng điện 39 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (01 dự án 500kV, 07 dự án 220kV và 31 dự án 110kV)... CHỦ ĐỘNG NHIỀU GIẢI PHÁP CHO ĐIỆN MÙA KHÔ EVN nhận định, quý II hằng năm là cao điểm mùa khô, trong khi năm 2026 dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Tập đoàn và các đơn vị. Trước bối cảnh này, EVN sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện. Theo đó, các đơn vị thành viên tập trung nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương nhằm đảm bảo cung ứng điện trong giai đoạn cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027 - 2030; tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10 ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Các Tổng Công ty Phát điện và các đơn vị phát điện đảm bảo đủ nhiên liệu cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống, sẵn sàng vận hành các tổ máy đáp ứng phương thức vận hành và dự phòng nguồn điện theo yêu cầu của Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO). Các nhà máy thủy điện chủ động cập nhật, đánh giá sát tình hình thủy văn thực tế; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để thực hiện việc vận hành hồ chứa linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm cân đối hài hòa giữa nhu cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và sản xuất điện, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô và các đợt nắng nóng. Các Tổng Công ty Điện lực/ Công ty Điện lực phải xây dựng kế hoạch cung cấp điện cụ thể trong các tình huống, làm việc với khách hàng sử dụng điện lớn để có kế hoạch dịch chuyển/điều chỉnh phụ tải trong tình huống cực đoan thời kỳ cao điểm mùa khô. Cùng với đó, các đơn vị cần đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm như: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: hòa lưới đồng bộ tổ máy 1 trong tháng 4/2026, phấn đấu phát điện thương mại tổ máy 1 trong tháng 5/2026.... Cùng đó, tập trung thi công các dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ năm 2026... Để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô và thời tiết nắng nóng kéo dài, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao - nhất là ở miền Bắc, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và hành động tích cực phối hợp của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm, chú ý không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm, nhất là vào chiều tối. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao. THỤC QUYÊN Áp lực cung ứng điện mùa hè gia tăng, EVN triển khai loạt giải pháp ứng phó Nắng nóng kéo dài, phụ tải tăng mạnh cùng biến động giá nhiên liệu toàn cầu đang tạo sức ép lớn lên hệ thống điện. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác định nhiều thách thức trong quý II và chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện. EVN triển khai nhiều giải pháp chuẩn bị cung ứng điện mùa khô Doanh nghiệp - Phát triển Nữ giám đốc dựng tour du lịch “ảo” chiếm đoạt 8,8 tỷ đồng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==