Báo Tiền Phong số 104

PV: Ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa, thưa ông? Mức giảm cụ thể ra sao? Ông Nguyễn Hưng: TPBank hoàn toàn đồng thuận và ủng hộ chủ trương điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Ngay từ ngày 10/4, chúng tôi đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Cụ thể, với các kỳ hạn trên 6 tháng, lãi suất được giảm từ 0,5-1%. Đối với các kỳ hạn ngắn, dù mặt bằng đã ở mức thấp (trần 4,75%), TPBank vẫn tiếp tục giảm thêm 0,2%. Song song, ngân hàng sẽ điều chỉnh kịp thời lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong thời gian tới, TPBank dự kiến triển khai các gói tín dụng ưu đãi với lãi suất giảm, áp dụng linh hoạt theo từng phân khúc khách hàng. PV: Việc giảm lãi suất có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng. Theo ông, tác động này được nhìn nhận ra sao từ cả phía ngân hàng và doanh nghiệp? Ông Nguyễn Hưng: Việc giảm lãi suất chắc chắn sẽ tác động đến biên lãi ròng (NIM) trong ngắn hạn. Tuy nhiên, TPBank đã có sự chuẩn bị thông qua việc đẩy mạnh số hóa nhằm tối ưu chi phí vận hành, đồng thời cải thiện cấu trúc nguồn vốn để giảm chi phí đầu vào. Về dài hạn, giảm lãi suất cho vay là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, giúp hỗ trợ khách hàng và hạn chế rủi ro nợ xấu - yếu tố có thể ảnh hưởng lớn hơn đến lợi nhuận nếu gia tăng. Chúng tôi ưu tiên giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực sản xuất và các ngành kinh tế mũi nhọn. Chính sách này giúp doanh nghiệp giảm chi phí tài chính, cải thiện dòng tiền, tăng khả năng tiếp cận vốn, từ đó thúc đẩy đầu tư và tăng trưởng kinh tế. PV: TPBank có kiến nghị gì để hỗ trợ thanh khoản và huy động vốn chi phí thấp hơn ngoài thị trường 1? Ông Nguyễn Hưng: Đã có thời điểm lãi suất liên ngân hàng (thị trường 2) xuống thấp hơn cả lãi suất huy động từ dân cư (thị trường 1). Điều này khiến một số ngân hàng tận dụng nguồn vốn rẻ ngắn hạn để cho vay, tiềm ẩn rủi ro thanh khoản khi thị trường đảo chiều. Dù thị trường 2 biến động, lãi suất huy động ở thị trường 1 vẫn duy trì ổn định. Thời gian tới, mặt bằng lãi suất huy động có thể bình ổn quanh mốc 7%, tạo cơ sở để hạ lãi suất cho vay. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước đã phát tín hiệu giữ nguyên các mức lãi suất cơ bản và không bơm thêm tiền qua thị trường mở, giúp ổn định kỳ vọng thị trường. Với các ngân hàng có nền tảng tốt như TPBank, khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế là khá thuận lợi. Vì vậy, chúng tôi đề xuất cơ quan quản lý tiếp tục đơn giản hóa, rút ngắn thủ tục cấp phép để các ngân hàng chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, cải thiện thanh khoản và giảm chi phí đầu vào. PV: Xin cảm ơn ông! MINH ANH (thực hiện) 13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Ba n Ngày 14/4/2026 Thách thức tỷ giá - kỳ vọng ổn định lãi suất Hiện nay, do thị trường vốn chưa phát triển đủ sâu, doanh nghiệp vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng, kể cả với các dự án trung và dài hạn. Trong khi đó, người dân ít gửi tiền ở kỳ hạn dài trên 12 tháng. Để kiểm soát rủi ro, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã siết tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống tối đa 25%, làm thu hẹp dư địa điều hành chính sách tiền tệ. Cơ quan điều hành hiện chịu áp lực cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và giữ ổn định vĩ mô. Theo ông Nguyễn Hưng, điểm tích cực là tỷ giá VND vẫn được kiểm soát ở mức hợp lý, đặc biệt khi so với mức mất giá mạnh của nhiều đồng tiền trong khu vực. Điều này cho thấy nỗ lực điều hành thận trọng, trong bối cảnh tỷ giá và lãi suất luôn là hai mặt gắn bó chặt chẽ: can thiệp vào một mặt sẽ tác động trực tiếp đến mặt còn lại. Giảm lãi suất để giữ ổn định hệ thống Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đang được điều hành theo hướng hỗ trợ tăng trưởng, bài toán cân bằng giữa tỷ giá và lãi suất tiếp tục đặt ra nhiều thách thức. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho rằng đây luôn là hai mặt của một vấn đề, mọi điều chỉnh đều có tác động qua lại. Đồng thời, ông phân tích rõ động thái giảm lãi suất của ngân hàng, tác động tới doanh nghiệp và những kiến nghị chính sách nhằm ổn định thanh khoản, giảm chi phí vốn trong thời gian tới. TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH, CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐƯỢC GIỮ VỮNG Theo bà Lê Thị Đức Hạnh, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH, hệ thống ngân hàng đã bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 466.489 tỷ đồng, tăng 40.227 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 78.419 tỷ đồng, tăng 12.328 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng nguồn vốn. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc tích cực của chính quyền các địa phương trong việc đồng hành cùng tín dụng chính sách. Ở cấp chi nhánh, nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng khá ngay từ đầu năm như TP Hồ Chí Minh tăng 2.029 tỷ đồng, Hà Nội tăng 1.243 tỷ đồng, Hải Phòng tăng 1.033 tỷ đồng, Quảng Ninh tăng 660 tỷ đồng, Đồng Nai tăng 627 tỷ đồng… Đến nay, đã có 23/34 chi nhánh hoàn thành hoặc vượt kế hoạch năm. Về hoạt động tín dụng, doanh số cho vay đạt 48.582 tỷ đồng, với hơn 675.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn. Tổng dư nợ toàn hệ thống đạt 437.725 tỷ đồng, phục vụ hơn 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng tiếp tục là điểm sáng khi tổng tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,51% tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn ở mức 0,2%. Kết quả này phản ánh hiệu quả công tác quản lý, giám sát cũng như ý thức sử dụng vốn của người vay. Dòng vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo việc làm cho hơn 281.700 lao động; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, hàng nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường; gần 471.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường được xây dựng và hơn 2.400 căn nhà ở xã hội được hình thành. Những kết quả này không chỉ tạo đà cho các quý tiếp theo mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh bộ máy tổ chức đang được điều chỉnh. ĐƯA CHÍNH SÁCH “CHẠM” TỚI CƠ SỞ Trên nền tảng tăng trưởng ổn định, một điểm nhấn đáng chú ý của NHCSXH là việc triển khai đồng loạt thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp xã trên phạm vi cả nước. Đây là bước đi mang tính cấu trúc, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khi mô hình chính quyền hai cấp đi vào vận hành. Trước đây, Ban đại diện Hội đồng quản trị chỉ được tổ chức ở cấp tỉnh và cấp huyện, nay đã được mở rộng xuống cấp xã theo quy định tại Nghị định số 06/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Việc phân cấp được thực hiện linh hoạt, mỗi xã ban hành quyết định thành lập riêng do Chủ tịch UBND cấp xã ký, vừa bảo đảm tính thống nhất theo quy định chung, vừa phát huy tính chủ động của địa phương. Quan trọng hơn, việc thành lập Ban đại diện cấp xã giúp đưa hoạt động tín dụng chính sách đến sát cơ sở. Quy trình xét duyệt, giải ngân và giám sát vốn vay trở nên kịp thời, phù hợp với thực tế hơn, qua đó giảm bớt khâu trung gian và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời các rủi ro như sử dụng vốn sai mục đích hoặc chậm trả nợ. Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cũng góp phần bảo đảm tính minh bạch, công khai trong hoạt động cho vay. THANH HUYỀN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH TĂNG TRƯỞNG MẠNH: “Chạm” gần hơn tới người dân Quý I/2026 ghi nhận đà tăng trưởng tích cực của tín dụng chính sách khi Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) tiếp tục mở rộng nguồn vốn, kiểm soát hiệu quả chất lượng tín dụng, hỗ trợ hàng triệu người dân phát triển sinh kế. Đáng chú ý, việc đồng loạt thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp xã đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, giúp dòng vốn ưu đãi đến gần hơn với người dân. Kết quả tích cực của quý I/2026 cùng với việc kiện toàn tổ chức ở cấp xã đang tạo nền tảng vững chắc cho tín dụng chính sách trong giai đoạn mới. Khi dòng vốn được vận hành thông suốt, quản lý chặt chẽ và bám sát cơ sở, hiệu quả mang lại không chỉ dừng ở tăng trưởng dư nợ mà còn thể hiện rõ trong cải thiện đời sống người dân, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội bền vững. Các xã trên cả nước đồng loạt công bố thành lập Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Giao dịch tiền tệ tại TPBank Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Tiên Phong

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==