Dự án hỗ trợ phục hồi sức khỏe đoạt giải Nhất cuộc thi 'IU Startup Demo Day 2023'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngày 27/5, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) đã tổ chức vòng chung kết và trao giải cuộc thi “IU Startup Demo Day 2023”, với nhiều phần thưởng giá trị và cơ hội phát triển dự án dành cho các thí sinh đang ấp ủ khởi nghiệp khi còn ngồi trên giảng đường.

Từ 32 dự án với gần 130 sinh viên đến từ 8 khoa, bộ môn, trải qua nhiều thử thách và khả năng thể hiện trong từng dự án, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra top 10 đội thi xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.

Tại vòng thi cuối cùng, các đội đã lần lượt trình bày kế hoạch dự án trước Ban Giám khảo. Cơ hội của các đội thi gói gọn trong 5 phút thuyết trình và 8 phút trả lời vấn đáp, từ đó Ban Giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí về tính cần thiết, sự khác biệt, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, tác động xã hội, kỹ năng trình bày và kỹ năng phản biện để chọn ra top 3 dự án xuất sắc nhất.

10 dự án được trình bày tại vòng Chung kết đều là kết quả của quá trình nghiên cứu, sáng tạo. Các dự án đa dạng về hình thức và lĩnh vực, mang hàm lượng khoa học công nghệ cao và thể hiện rõ “màu sắc” của trường ĐH Quốc tế.

Dự án hỗ trợ phục hồi sức khỏe đoạt giải Nhất cuộc thi 'IU Startup Demo Day 2023' ảnh 1

Từ 32 dự án với gần 130 sinh viên, Ban Tổ chức đã chọn ra top 10 đội vào vòng Chung kết.

Đồng quan điểm về vấn đề này, ThS Võ Hưng Sơn – Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở (Sở Khoa học Công nghệ TP. HCM) đánh giá cao tính sáng tạo và quy mô của cuộc thi. “Các dự án của sinh viên trường ĐH Quốc tế được trau chuốt rất kỹ lưỡng. Các em được sự cố vấn từ các chuyên gia, giảng viên đầu ngành tại trường, điều đó thể hiện rất rõ trong từng dự án. Đa phần, các sinh viên đều đã thể hiện được ý tưởng của mình với Ban Giám khảo một cách tự tin và sáng tạo. Có nhiều dự án đã được triển khai sản xuất thử nghiệm, đó là điều rất đáng mừng”, ThS Võ Hưng Sơn nói.

Dự án hỗ trợ phục hồi sức khỏe đoạt giải Nhất cuộc thi 'IU Startup Demo Day 2023' ảnh 2

Cuộc thi năm nay mang đậm tính sáng tạo của sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM).

Bên cạnh đó, ThS Võ Hưng Sơn cũng nhận thấy công nghệ là điều mà các nhóm dự án chưa thể hiện quá nhiều, điều đó sẽ làm cho các dự án chưa thật sự “tròn trịa”. “Nếu muốn đưa dự án đi xa và tạo ra giá trị thực tế, các em cần phải phối hợp hài hòa giữa chiến lược kinh doanh, khả năng sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào dự án”, ThS Võ Hưng Sơn nói thêm.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về dự án "INDEPENDENCE MOBILITY" - Thiết bị đẩy mạnh sự chủ động trong sinh hoạt và hồi phục sức khỏe. Giải Nhì thuộc về dự án "MOCAGO" - Thanh ngũ cốc từ bánh dầu phộng và giải Ba chung cuộc thuộc về dự án "ACECHUP" - Tương chấm từ trái sơ ri. Ba dự án đoạt giải cao nhất sẽ tiếp tục được ươm tạo để phát triển và hình thành sản phẩm. Đặc biệt dự án đoạt giải Nhất sẽ được vào thẳng top 100 bảng sinh viên của cuộc thi "Khởi nghiệp Việt Nam – Startup Wheel 2023".

Dự án hỗ trợ phục hồi sức khỏe đoạt giải Nhất cuộc thi 'IU Startup Demo Day 2023' ảnh 3

Đội đoạt giải Nhất chung cuộc với dự án "INDEPENDENCE MOBILITY".

Ngoài ra, các dự án nằm trong top 10 tại vòng Chung kết đều sẽ được hỗ trợ tham gia cuộc thi các cấp nhằm hoàn thiện và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư.

Dự án hỗ trợ phục hồi sức khỏe đoạt giải Nhất cuộc thi 'IU Startup Demo Day 2023' ảnh 4

Top 10 dự án ở vòng Chung kết đều sẽ được hỗ trợ tham gia các cuộc thi các cấp và kêu gọi đầu tư.

Bày tỏ niềm vui khi đoạt được giải nhất chung cuộc, Lê Quang Khương – Trưởng nhóm dự án "INDEPENDENCE MOBILITY" chia sẻ: “Cả nhóm của mình thật sự hãnh diện vì giải thưởng đoạt được sau sự cố gắng không ngừng nghỉ suốt một thời gian dài vừa qua. Trên hết, những kinh nghiệm mà cả nhóm đã rút ra được trong cuộc thi sẽ trở thành hành trang quý giá trong chặng đường phát triển dự án sắp tới. Mình và cả nhóm hy vọng trong một tương lai gần, thiết bị mà chúng mình tạo ra sẽ được đón nhận và mang tới giá trị thiết thực cho người Việt Nam”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.