Nam sinh với 16 năm chinh phục nhiều HCV Taekwondo tại đấu trường SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Ngọc Minh Hy (trường ĐH Sư phạm TDTT TP. HCM) xuất sắc giành Huy chương Vàng bộ môn Taekwondo - quyền sáng tạo đồng đội 5 người. Là một vận động viên trẻ tuổi nhưng Minh Hy đã có phần thể hiện mãn nhãn cùng đồng đội trong phần thi tại SEA Games 32 vừa qua.

Để có được những phần thi phối hợp nhịp nhàng cùng đồng đội, Minh Hy đã trải qua những ngày dài khổ luyện. Minh Hy chia sẻ, anh đã tập môn thể thao này khi mới 7 tuổi (học lớp Hai), tính đến nay đã được 16 năm tập Taekwondo từ phong trào đến chuyên nghiệp. Khi nhận được thông báo tham dự SEA Games 32, anh rất vui nhưng cũng giữ cho bản thân không được lơ là chủ quan, vì nhận định đây là một giải thi đấu lớn.

Vận động viên còn cho biết thêm: “Mình đã luôn tập luyện tích cực và có mục tiêu cá nhân. Tham gia bộ môn thi đấu mang tính đồng đội, là Quyền sáng tạo nên bắt buộc tụi mình phải làm một bài quyền mới, đi với nhạc. Trong lúc tập luyện, đôi khi tụi mình có những bất đồng về quan điểm về đội hình, động tác, thậm chí có lúc xảy ra mâu thuẫn nhưng cũng không quá lớn. Tụi mình thống nhất lại, tập cùng nhau và cùng hướng đến mục tiêu có được tấm Huy chương Vàng.

Nam sinh với 16 năm chinh phục nhiều HCV Taekwondo tại đấu trường SEA Games ảnh 1
Vận động viên Nguyễn Ngọc Minh Hy (ngoài cùng bên phải, hàng sau) đã giành Huy chương Vàng Quyền sáng tạo đồng đội ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp 30, 31 và 32. (Ảnh: Ngọc Giàu)

Không chỉ đạt thành tích Huy chương Vàng Taekwondo đồng đội tại SEA Games 32, Minh Hy còn sở hữu cho mình nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trước đó: 2 Huy chương Vàng SEA Games 30 và 31, Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng ở các giải Vô địch Thế giới, châu Á, Đông Nam Á và các giải trong nước…

Chia sẻ thêm về bộ môn Taekwondo, Minh Hy cho biết: “Mới đầu, mình học võ chủ yếu để cho mình khỏe và có chút võ trong người để tự vệ, không có nghĩ gì nhiều. Lúc đó thì vẫn tập trung việc học, nhưng rồi học võ càng nhiều mình học được những điều rất hay, biết nhiều điều mới trong môn Taekwondo. Càng học, mình càng thấy vui và tinh thần cũng rất thoải mái, mình quyết định theo bộ môn thể thao này đến bây giờ”. Anh còn cho biết, Taekwondo không chỉ là niềm đam mê khiến anh tập luyện chăm chỉ để được vào đội tuyển, nó cũng giúp anh được kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Nam sinh với 16 năm chinh phục nhiều HCV Taekwondo tại đấu trường SEA Games ảnh 2
Minh Hy (thứ hai, từ trái sang) cùng đội tuyển Taekwondo trong ngày xuất quân. (Ảnh: Nguyễn Thanh Huy)

Khi tham gia thể thao chuyên nghiệp, các vận động viên bắt buộc phải tập luyện thường xuyên duy trì chuyên môn và sức khỏe để đi thi đấu các giải trong và ngoài nước.

Về việc cân bằng giữa việc học và thi đấu, Minh Hy chia sẻ: “Mỗi lần đến giải thì mình tập trung cho thi đấu nhiều hơn, cho nên mình thường bị trễ bài hơn so với các bạn trong lớp. Mình phải hỏi lại các bạn để theo kịp bài vở. Ngoài ra, những ngày khác thì mình vẫn sắp xếp được việc học và việc tập vì chủ yếu mình chỉ tập buổi tối”. Chia sẻ thêm về những dự định trong tương lai, vận động viên Nguyễn Ngọc Minh Hy cho biết, có rất nhiều giải lớn anh muốn tham dự và hiện tại đang cố gắng tập luyện chăm chỉ để có thể chinh phục những mục tiêu lớn hơn cho bản thân.

Được biết, vừa qua vận động viên Nguyễn Ngọc Minh Hy của môn Taekwondo đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.