Drama cuộc thi quý 3 Olympia: Thí sinh về Nhì từng bỏ trường chuyên, bị đàn anh "cà khịa"?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Chỉ vì cổ vũ cho Hải An (thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi Quý 3 Olympia năm thứ 21), Quán quân Olympia 2019 Trần Thế Trung đã bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích khiến cậu bạn vô cùng bức xúc. 

Cuộc thi Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia phát sóng ngày 20/6 có sự góp mặt của 4 thí sinh tài năng: Nguyễn Tấn An (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Trần Danh Nhân (THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ), Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An) và Nguyễn Thiện Hải An (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Sau những vòng thi cân não và hết sức căng thẳng, người giành quán quân của cuộc thi Quý 3 là thí sinh Nguyễn Thiện Hải An, trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) với 325 điểm. Trong khi thí sinh Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An) về Nhì với số điểm 320 điểm.

Drama cuộc thi quý 3 Olympia: Thí sinh về Nhì từng bỏ trường chuyên, bị đàn anh "cà khịa"? ảnh 1
Nguyễn Thiện Hải An xuất sắc giành giải Nhất quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 21.

Tuy nhiên, kết thúc chương trình, hàng loạt tranh cãi đã nổ ra liên quan đến cuộc thi. Không ít dân mạng chỉ trích chương trình đã thiếu công bằng khi thí sinh Viết Hà (về nhì) gặp bất lợi khi phải trả lời những câu hỏi siêu khó ở vòng thi Khởi động. Bên cạnh đó, phản ứng của nam sinh Trần Thế Trung - Quán quân Olympia 2019 cũng khiến dân mạng tranh cãi nảy lửa.

Drama cuộc thi quý 3 Olympia: Thí sinh về Nhì từng bỏ trường chuyên, bị đàn anh "cà khịa"? ảnh 2
Trần Thế Trung - thí sinh vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia 2019.

Cụ thể, sau khi chứng kiến màn thi đấu đầy tiếc nuối của Viết Hà, Quán quân Oympia 2019 Trần Thế Trung đã đăng một bài viết an ủi nam sinh xứ Nghệ. Tuy nhiên trong phần giới thiệu trên Facebook cá nhân của mình, netizen phát hiện Thế Trung có dòng tiểu sử gây tranh cãi: "Vô địch trong lòng người hâm mộ?".

Drama cuộc thi quý 3 Olympia: Thí sinh về Nhì từng bỏ trường chuyên, bị đàn anh "cà khịa"? ảnh 3
Quán quân Olympia 2019 bị một bộ phận cư dân mạng cho là có động thái "cà khịa" đàn em.

Câu hỏi nghi vấn này khiến một số người cho rằng Thế Trung ám chỉ đến chức "vô địch trong lòng người hâm mộ" - điều mà thí sinh Viết Hà nhận được sau cuộc thi Quý vừa qua? Thậm chí, có người còn đặt ra câu hỏi là tại sao Thế Trung không cổ vũ cho Viết Hà (cùng quê hương xứ Nghệ) mà lại chọn cổ vũ cho Hải An?

Drama cuộc thi quý 3 Olympia: Thí sinh về Nhì từng bỏ trường chuyên, bị đàn anh "cà khịa"? ảnh 4

Một bình luận của dân mạng khiến Thế Trung vô cùng bức xúc.

Sau khi nhận về ý kiến trái chiều cộng đồng mạng, Quán quân Olympia 2019 cũng có những phản ứng khá "gắt" cho rằng một số người không nên "nhét chữ vào mồm", bởi dòng tiểu sử đó Thế Trung không chỉ đích danh Viết Hà, mọi thứ chỉ là suy đoán từ một phía. Thậm chí mới đây, Quán quân Olympia 2019 đã thay đổi dòng tiểu sử trên Facebook thành: "Cóc cổ vũ cho ai nữa" để thể hiện sự bức xúc trước những chỉ trích từ cư dân mạng.

Drama cuộc thi quý 3 Olympia: Thí sinh về Nhì từng bỏ trường chuyên, bị đàn anh "cà khịa"? ảnh 5
Dòng tiểu sử hiện tại trên trang cá nhân của Thế Trung.

Về thí sinh Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An), cậu bạn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi chỉ thua đối thủ đúng 5 điểm ở câu hỏi cuối cùng trong phần thi Về đích. Được biết, trước khi là đại diện của trường THPT Hoàng Mai, Viết Hà từng theo học tại trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An). Với niềm mong mỏi được đến với Olympia, Viết Hà đã đăng ký tham gia cuộc thi ở vòng trường. Cậu bạn cũng xuất sắc lọt đến trận chung kết Beyond of Knowledge (phiên bản Olympia của trường chuyên Phan Bội Châu). Thế nhưng, ở vòng thi quyết định để tìm ra chủ nhân của tấm vé đại diện trường Phan Bội Châu đến với cuộc thi Olympia, Viết Hà chỉ xếp thứ 3, người chiến thắng là Nguyễn Đình Duy Anh (sẽ tham gia trận tuần 2 - tháng 1 - quý 4 sắp tới).

Hè năm lớp 11, Viết Hà quyết định rút hồ sơ chuyển về trường THPT Hoàng Mai ở thị xã Hoàng Mai để theo học. Tuy nhiên, ngôi trường này không có truyền thống gửi thí sinh đi thi Olympia hằng năm. Lần gần đây nhất trường gửi đại diện cũng đã cách đây 11 năm, do vậy đích thân bố mẹ Viết Hà đã phải lên gặp Hiệu trưởng để bày tỏ nguyện vọng của con mình. Viết Hà tham gia vòng loại ở trường và xuất sắc giành chiến thắng, qua đó hồ sơ của cậu bạn được gửi đến chương trình.

Drama cuộc thi quý 3 Olympia: Thí sinh về Nhì từng bỏ trường chuyên, bị đàn anh "cà khịa"? ảnh 6
Viết Hà bật khóc khi để tuột mất ngôi Vô địch quý 3 chỉ với cách biệt 5 điểm.

Có thể thấy, khát vọng chinh phục đỉnh Olympia của nam sinh Nghệ An vô cùng lớn. Bạn ấy đã tìm mọi cơ hội để chạm tới ước mơ của mình. Thành tích Á quân quý 3 tuy không thể giúp Viết Hà ghi tên mình trong trận Chung kết năm nhưng nhiều người tin rằng với năng lực xuất sắc và lòng quyết tâm mạnh mẽ, Viết Hà sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

Drama cuộc thi quý 3 Olympia: Thí sinh về Nhì từng bỏ trường chuyên, bị đàn anh "cà khịa"? ảnh 9
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.