MÙNG 1 TẾT GIÁP THÌN

Đón 'sắc Xuân' đầu năm mới với nhiếp ảnh gia 9X từ bỏ công việc ngân hàng để ‘săn’ ảnh đẹp

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Gen Z Bùi Xuân Việt đã dám từ bỏ công việc ở ngân hàng để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Quyết định liều lĩnh này đã giúp anh kiên trì học hỏi, sáng tạo nên những bức ảnh độc đáo theo phong cách riêng.

Trước đây, Bùi Xuân Việt (sinh năm 1990, TP. HCM) từng làm việc tại một ngân hàng ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai). Sau 6 năm gắn bó, anh quyết định từ bỏ công việc để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh.

Đón 'sắc Xuân' đầu năm mới với nhiếp ảnh gia 9X từ bỏ công việc ngân hàng để ‘săn’ ảnh đẹp ảnh 1

Nhiếp ảnh gia Bùi Xuân Việt.

Cái duyên đến với lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật này bắt đầu rất tình cờ, khi anh tham gia một buổi workshop về nhiếp ảnh. “Mình hứng thú khi nghe các nhiếp ảnh gia giới thiệu các bức ảnh đẹp và bất ngờ hơn khi biết các tác phẩm này đẹp hoàn hảo do chính con người chụp cảnh thật. Năm 2015, mình dừng hẳn công việc ở ngân hàng để bắt đầu khám phá lĩnh vực nhiếp ảnh”, Việt chia sẻ.

Đón 'sắc Xuân' đầu năm mới với nhiếp ảnh gia 9X từ bỏ công việc ngân hàng để ‘săn’ ảnh đẹp ảnh 2

Cảnh đẹp thiên nhiên hiền hòa trên đồi chè Ô Quy Hồ, Sa Pa.

Từ đây, Xuân Việt dành thời gian đi nhiều nơi để 'săn' ảnh đẹp. Khi nhìn thấy những hình ảnh đẹp Việt chụp ở địa điểm mới toanh, bạn bè hay mọi người xung quanh cho rằng anh chỉ toàn đi du lịch. Tuy nhiên, những lần trải nghiệm là dịp để Việt nhấp máy ghi lại nhiều cảnh đẹp. Đó có thể là cảnh cực quang kỳ ảo trên bầu trời Na Uy, ngôi làng ông già Noel phủ đầy tuyết trắng ở thành phố Rovaniemi (Phần Lan), hay cảnh hoa đào nở rộ trên đồi chè Ô Long (Sa Pa)...

Đón 'sắc Xuân' đầu năm mới với nhiếp ảnh gia 9X từ bỏ công việc ngân hàng để ‘săn’ ảnh đẹp ảnh 3

Vẻ đẹp bầu trời cực quang kỳ ảo tại Na Uy do Việt thực hiện.

Từ những kiến thức cơ bản, anh Việt cũng học từ những lần tác nghiệp thực tế. Kiến thức và kỹ năng của anh được bồi đắp từng ngày. Anh thích phong cách chụp Milky Way (chụp ảnh dải ngân hà). Thể loại này yêu cầu người nhiếp ảnh đầu tư về thiết bị, kỹ thuật chụp, kỹ thuật hậu kỳ và cả theo dõi thời tiết. Thử thách tạo cơ hội cho người đam mê, vì nó đem đến những tác phẩm vô cùng độc đáo và hùng vĩ.

Đón 'sắc Xuân' đầu năm mới với nhiếp ảnh gia 9X từ bỏ công việc ngân hàng để ‘săn’ ảnh đẹp ảnh 4

Anh Việt cho biết: “Cảm giác ngắm nhìn một bầu trời đầy sao trên dãy núi Himalaya rất là choáng ngợp. Mình đã bấm máy suốt 4 tiếng đồng hồ giữa thời tiết lạnh âm 15 độ C, trên hồ Pangong, để thu được... 3 tấm hình ưng ý”.

Đầu tháng 12/2023, Xuân Việt đã có chuyến đi Na Uy để săn cực quang kỳ ảo. Trước đó, anh đã lên kế hoạch từ 3 tháng, tra cứu thông tin, nghiên cứu địa điểm, chuẩn bị máy móc. Cũng theo anh Việt, có nhiều quốc gia có thể thấy được cực quang nhưng anh lựa chọn đến TP. Tromso (Bắc Na Uy), vì nơi đây có tỷ lệ gặp cực quang cao hơn.

Đón 'sắc Xuân' đầu năm mới với nhiếp ảnh gia 9X từ bỏ công việc ngân hàng để ‘săn’ ảnh đẹp ảnh 5

“Hành trình đi săn cực quang chưa bao giờ là dễ dàng nhưng nó lại ngập tràn trong cảnh đẹp đến nghẹt thở. Thời tiết ở vùng miền Bắc Na Uy rất lạnh, mình phải trùm kín hết mức, mặc đồ nhiều lớp, mua nhiều miếng dán giữ nhiệt, không được để hở đầu, tai, cổ… dù chỉ vài phút”, Xuân Việt kể.

Việc bắt gặp cực quang phụ thuộc nhiều vào yếu tố: thời gian, thời tiết và cả sự may mắn. Có người phải đi nhiều lần mới có thể bắt gặp cực quang. “Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên đến Na Uy, mình đã có thể chiêm ngưỡng hiện tượng này. Cái khoảnh khắc nhìn những dải lụa màu sắc kỳ ảo hiện trên khắp bầu trời đêm sẽ in sâu trong ký ức mình mãi”, nhiếp ảnh gia 9X bày tỏ.

Đón 'sắc Xuân' đầu năm mới với nhiếp ảnh gia 9X từ bỏ công việc ngân hàng để ‘săn’ ảnh đẹp ảnh 6

Tính đến hiện tại, anh Việt đã đi và chụp ảnh tại hầu hết các tỉnh thành tại Việt Nam. Anh cũng đặt chân đến Singapore, Indonesia, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Ấn Độ... Mỗi chuyến đi kéo dài 8 - 13 ngày, nhiều nhất là 18 ngày.

Đón 'sắc Xuân' đầu năm mới với nhiếp ảnh gia 9X từ bỏ công việc ngân hàng để ‘săn’ ảnh đẹp ảnh 7

Xuân Việt chụp ảnh tại khu vực "đường mòn mùa đông Ounasvaara" tại Rovaniemi (Phần Lan) - một điểm tham quan, chơi thể thao nổi tiếng.

“Đi và trải nghiệm nhiều, mỗi ngày, mình học thêm vài điều hay ho và hiểu thêm về văn hóa của mỗi quốc gia có đặc trưng khác nhau. Có nơi hối hả như Sài Gòn, có nơi yên bình như Ladakh (Tiểu Tây Tạng trên đất Ấn), có nơi ồn ào như ở New Delhi (thủ đô Ấn Độ). Hoặc có nơi rất trầm mặc như Bắc Âu, thậm chí trong lịch sử, vùng đất này có muôn vàn cách sống khác nhau mà ở đó con người vẫn sống hòa hợp rất tốt”, Việt chia sẻ.

Đón 'sắc Xuân' đầu năm mới với nhiếp ảnh gia 9X từ bỏ công việc ngân hàng để ‘săn’ ảnh đẹp ảnh 8

Mùa lúa chín trên những cánh đồng

Với Bùi Xuân Việt, riêng Việt Nam, mỗi vùng đất sẽ đẹp theo mỗi mùa và người chụp ảnh phải canh đúng mùa để đi chụp. Chẳng hạn, ở biển thì thời điểm chụp thích hợp là vào tháng Mười Một đến tháng Ba. Cảnh ruộng bậc thang ở Tây Bắc thì đẹp nhất là vào lúc lúa chín. Địa điểm anh thích nhất là Sa Pa. Anh đã đến đây khoảng 16 lần, trong 5 năm.

Đón 'sắc Xuân' đầu năm mới với nhiếp ảnh gia 9X từ bỏ công việc ngân hàng để ‘săn’ ảnh đẹp ảnh 9

Để có những bức ảnh chụp sương, mây luồn, cảnh thiên nhiên kỳ vĩ... Việt phải luôn lựa chọn thời tiết, đợi ở điểm chụp vài ngày, có nơi phải đi đến vài lần mới được đúng thời điểm ưng ý.

Đón 'sắc Xuân' đầu năm mới với nhiếp ảnh gia 9X từ bỏ công việc ngân hàng để ‘săn’ ảnh đẹp ảnh 10

Trong Năm mới Giáp Thìn 2024, Xuân Việt chia sẻ dự định cá nhân: “Sắp tới, mình sẽ tập trung vào chụp các tác phẩm bầu trời đêm cực quang, bởi vì, mình tìm hiểu thì năm 2024 là năm cực quang hoạt động mạnh nhất trong vòng 20 năm qua. Mỗi hành trình mới giúp mình có thêm những bức ảnh đẹp lưu giữ vào bộ sưu tập ký ức thanh xuân. Mình cảm thấy những trải nghiệm nhận được trong suốt hành trình theo đuổi nhiếp ảnh là hoàn toàn xứng đáng. Năm mới nhìn lại, mình cảm thấy bản thân tốt hơn năm cũ một chút là quá hạnh phúc rồi”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.