Đoàn ĐHQG Hà Nội: Khởi động Tháng Thanh niên 2024, với hành trình đến các địa chỉ đỏ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Vừa qua, Đoàn ĐHQG Hà Nội đã tổ chức chương trình phát động Tháng Thanh niên năm 2024 và hành trình đến các địa chỉ đỏ. Đây là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), qua đó góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới.

Tháng Thanh niên năm 2024, với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” được phát động nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên ĐHQG Hà Nội trong các công trình, phần việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn ĐHQG Hà Nội: Khởi động Tháng Thanh niên 2024, với hành trình đến các địa chỉ đỏ ảnh 1
Đoàn ĐHQG Hà Nội tham quan, tìm hiểu về các hiện vật lịch sử tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại chương trình, chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên và đề nghị các cơ sở Đoàn tích cực triển khai và bám sát các nội dung trọng tâm như: Triển khai có hiệu quả các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, do Ban Thường vụ Đoàn ĐHQG Hà Nội triển khai; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công việc của Tháng Thanh niên, quản lý đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên; tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các lực lượng xã hội nhằm chăm lo, hỗ trợ, phát triển đoàn viên.

Hành trình tới các địa chỉ đỏ là hoạt động nhằm bồi dưỡng, vun đắp tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong toàn ĐHQG Hà Nội, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, vun đắp tinh thần chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua học tập, rèn luyện, công tác và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đoàn ĐHQG Hà Nội: Khởi động Tháng Thanh niên 2024, với hành trình đến các địa chỉ đỏ ảnh 2
Vở diễn Huyền thoại tuổi thanh xuân.

Trong chuỗi hành trình tới các địa chỉ đỏ, gần 100 cán bộ Đoàn chủ chốt của các đơn vị trong ĐHQG Hà Nội đã tới tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, với chuyên đề: Bác Hồ với thanh niên. Đoàn được tham quan các không gian trưng bày tái hiện lại tiểu sử của Bác từ thời thơ ấu và niên thiếu tại quê hương Nghệ An, từ năm 1890 - 1910, cho đến những kỷ vật trong suốt quãng thời gian hoạt động của Bác sau này. Bên cạnh đó, đoàn cũng được xem bộ phim tư liệu Người đi tìm hình của nước và nghe các báo cáo chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời và ý chí nghị lực vượt qua khó khăn thử thách của Nguyễn Tất Thành – Hồ Chí Minh. Chuyên đề đã cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử ra đi tìm đường cứu nước của Bác và tấm gương tự học tập suốt đời của Người.

Đoàn ĐHQG Hà Nội: Khởi động Tháng Thanh niên 2024, với hành trình đến các địa chỉ đỏ ảnh 3
Các đoàn viên, thanh niên học tập chuyên đề Người đi tìm hình của Nước tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Cũng trong khuôn khổ chương trình hành trình đỏ, đã tới tham quan Bảo tàng Phụ nữ, với chủ đề: Phụ nữ trong gia đình và Phụ nữ trong lịch sử, cùng hoạt động tham quan, tìm hiểu về kỷ vật của 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Tại đây, đoàn cũng được xem vở diễnHuyền thoại tuổi thanh xuân tái hiện lại vùng trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc năm 1968, trên tuyến đường huyết mạch 15A, nơi 10 nữ Anh hùng liệt sĩ tiểu đội 4-C552 Thanh niên xung phong đã sống, chiến đấu và hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm liên tục thông đường cho các đoàn xe chở vũ khí, lương thực từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Dù chỉ là vở diễn tái hiện, nhưng không gian Ngã ba Đồng Lộc hiện ra trước mắt người xem phản ánh được sự gian khổ, ác liệt của một giai đoạn bi tráng nhưng hào hùng của dân tộc, tỏa sáng trong đó lý tưởng cao đẹp, lòng yêu nước và những giá trị nhân bản của người Việt Nam nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng, sẵn sàng hy sinh tất cả vì độc lập, tự do, vì sự nghiệp thống nhất đất nước.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.