Cuộc khủng hoảng thiếu oxy trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ: Những bức ảnh chất chứa lo âu

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Những kỷ lục về số ca nhiễm COVID-19 mới đang được lập liên tiếp ở Ấn Độ. Những bệnh viện không chỉ hết giường, mà còn hết cả những những vật tư y tế giúp duy trì sự sống. Cuộc khủng hoảng thiếu oxy là điều mà không ai lường được trước đó. Những bức ảnh này phải chăng đang nhắc chúng ta về cái giá đắt đỏ của sự chủ quan trước bệnh dịch?

Các bệnh viện ở nhiều vùng tại Ấn Độ đang dùng mạng xã hội để cầu xin sự giúp đỡ, bởi họ cần tìm được thêm oxy để cứu người, trong khi làn sóng COVID-19 thứ hai ở đất nước này đang tiếp tục hoành hành. Ấn Độ đang liên tiếp lập kỷ lục thế giới về số ca nhiễm mới cao nhất chỉ trong một ngày đơn lẻ.

Chỉ mới 2 tháng trước, nhiều người ở đất nước hơn 1,3 tỷ dân này đã mừng rỡ trước điều mà họ tưởng là cái kết của COVID-19, sau 6 tháng liên tiếp có số ca nhiễm giảm hẳn. Hầu hết các biện pháp giới hạn được gỡ bỏ và mọi người lại sinh hoạt bình thường.

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ: Những bức ảnh chất chứa lo âu ảnh 1

Người dân chen chúc rất đông ở một bến xe buýt. Ảnh: Guardian.

Không mấy người nghe lời khuyên của một số chuyên gia y tế cộng đồng, rằng đừng nên vội vàng tuyên bố chiến thắng như thế.

Đến giữa tháng 3, số ca nhiễm bắt đầu tăng lên nhanh hơn bất kỳ nước nào khác. Số ca tử vong một ngày là hơn 2.000, cao gần gấp đôi con số mà Ấn Độ phải chịu vào đỉnh dịch lần đầu tiên, ở thời điểm từ tháng 7 đến tháng 9/2020.

Và giờ thì, khí oxy, hay đúng hơn là sự thiếu khí oxy, đang là vấn đề báo động. Các bệnh viện, các nhà chức trách và cả người dân đang dùng Twitter và WhatsApp để cố tìm các bình oxy, ngoài việc tìm giường trong các khoa cấp cứu và các loại thuốc. Chẳng biết có ăn thua gì không, nhưng người ta hết cách rồi.

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ: Những bức ảnh chất chứa lo âu ảnh 2

Người thân mặc đồ bảo hộ đến dự tang lễ của một bệnh nhân COVID-19, tại một khu hỏa táng ở Delhi, ngày 21/4. Ảnh: Guardian.

Chưa biết cuộc khủng hoảng thiếu oxy này còn kéo dài đến khi nào, nhưng nhìn những hình ảnh dưới đây, người ta không khỏi cảm thấy lo sợ đến nghẹt thở, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Một bệnh nhân COVID-19 mang mặt nạ dưỡng khí đang đợi trên một chiếc xe lam, chờ được vào bệnh viện ở Ahmedabad:

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ: Những bức ảnh chất chứa lo âu ảnh 3

Ảnh: AP.

Mọi người xếp hàng dài bên ngoài các trung tâm nạp oxy ở Kanpur:

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ: Những bức ảnh chất chứa lo âu ảnh 4

Ảnh: PTI.

Ai nấy đều giữ chặt lấy những bình oxy, chờ đợi bên ngoài một trung tâm nạp oxy y tế:

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ: Những bức ảnh chất chứa lo âu ảnh 5

Ảnh: PTI.

Một người cầm bình oxy rỗng, đứng lo lắng bên ngoài một trung tâm nạp oxy ở New Delhi:

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ: Những bức ảnh chất chứa lo âu ảnh 6

Ảnh: PTI.

Mọi người đang nạp các bình oxy y tế cho bệnh nhân COVID tại một trung tâm ở Allahabad:

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ: Những bức ảnh chất chứa lo âu ảnh 7

Ảnh: Guardian.

Một bệnh nhân mang mặt nạ oxy ngồi bên ngoài Bệnh viện Lok Nayak Jai Prakash Narayan ở New Delhi:

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ: Những bức ảnh chất chứa lo âu ảnh 8

Ảnh: Reuters.

Một người bê theo bình oxy khi các nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân COVID-19 bên ngoài một bệnh viện sau một vụ hỏa hoạn, ở ngoại ô Mumbai:

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ: Những bức ảnh chất chứa lo âu ảnh 9

Ảnh: EPA.

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy trong làn sóng thứ hai ở Ấn Độ: Những bức ảnh chất chứa lo âu ảnh 13
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.