75 người ở Chile bị tiêm vắc-xin dành cho chó nhưng bác sĩ vẫn cố cãi chẳng sao cả

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong vụ việc gây sốc này, ít nhất là 75 người ở Chile đã được (bị?) tiêm những liều vắc-xin dành cho chó. Nhưng bác sĩ vẫn còn cãi cố là chính mình cũng đã tiêm rồi và chẳng làm sao cả.

Đây đúng là một vụ việc khó tưởng tượng, khi các nhà chức trách ở miền Bắc Chile xác nhận rằng, họ vừa phạt hai bác sĩ thú y vì đã tiêm vắc-xin dành cho chó cho ít nhất 75 người, nhằm phòng tránh COVID-19.

Sự việc được đưa ra ánh sáng khi một số nhân viên y tế tới phòng khám thú y của Maria Fernanda Muñoz ở thành phố Calama để kiểm tra, do nhận được tin báo rằng mọi người ở đó không chịu đeo khẩu trang và khẳng định lý do là vì họ đã tiêm vắc-xin.

75 người ở Chile bị tiêm vắc-xin dành cho chó nhưng bác sĩ vẫn cố cãi chẳng sao cả ảnh 1

Vắc-xin dành cho chó đã được dùng để tiêm cho ít nhất 75 người. Ảnh minh họa: Times.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình 24 Horas, bác sĩ thú y Muñoz thừa nhận đã tự tiêm cho mình và một số người khác ở phòng khám những liều vắc-xin chống virus corona ở chó. Vị bác sĩ này cãi rằng từ lúc tiêm đến giờ, cô chẳng bị làm sao cả. Việc này xảy ra vào cuối năm ngoái, trước khi các loại vắc-xin COVID-19 dành cho người được duyệt ở Chile.

Roxana Díaz, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Antofagasta, nói với hãng tin AFP: “Thực tế là việc này rất nguy hiểm. Có những nghiên cứu nói rằng tác dụng phụ (của vắc-xin) ở người có thể là cục bộ, như là bị dị ứng… hoặc có thể là trên toàn hệ thống. Nhưng chúng tôi chưa nghiên cứu rằng điều gì sẽ xảy ra khi tiêm cho con người bằng loại vắc-xin dành cho chó, vì như thế là phi đạo đức”.

75 người ở Chile bị tiêm vắc-xin dành cho chó nhưng bác sĩ vẫn cố cãi chẳng sao cả ảnh 2

Một loại vắc-xin dành cho chó. Ảnh: BaaghiTV.

Một chuỗi bệnh viện thú y ở Mỹ cũng đã ghi rõ lời cảnh báo rằng không nền nhầm lẫn virus corona mới ở người - có rất nhiều chủng, gây bệnh ở nhiều loài khác nhau - với virus gây bệnh ở chó mà các loại vắc-xin cho chó nhắm tới.

Nhưng một bác sĩ thú y khác ở Chile là Carlos Pardo cũng ủng hộ việc dùng vắc-xin cho chó để tiêm cho người.

Pardo bị phạt số tiền tương ứng với 9.200 đôla (212 triệu đồng), còn Muñoz bị phạt 10.300 đôla (238 triệu đồng). Cả hai người đều kháng cáo.

75 người ở Chile bị tiêm vắc-xin dành cho chó nhưng bác sĩ vẫn cố cãi chẳng sao cả ảnh 3

Một người được tiêm vắc-xin Sinovac ở Chile. Ảnh minh họa: Esteban Felix/ AP.

Khoảng hơn 10 ngày trước, cũng có một vụ việc “loạn vắc-xin” ở Ấn Độ, trong đó, 3 phụ nữ ở bang Uttar Pradesh đến một bệnh viện công để tiêm vắc-xin COVID-19 nhưng lại bị tiêm vắc-xin phòng dại.

75 người ở Chile bị tiêm vắc-xin dành cho chó nhưng bác sĩ vẫn cố cãi chẳng sao cả ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.