Cùng “khui” vài bí mật nho nhỏ, đáng yêu của nhà vô địch Olympia 2021 Hoàng Khánh nhé!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Với số điểm 315 sau 4 vòng thi ở trận Chung kết “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 21, Nguyễn Hoàng Khánh (học sinh trường THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh) đã xuất sắc sở hữu chiếc vòng nguyệt quế vinh dự và số tiền thưởng 40.000 USD (khoảng 900 triệu đồng).

“Chúa tể” của giải thưởng, “ông hoàng” tốc độ khi “leo núi” Olympia

Trước khi trở thành nhà vô địch Olympia năm thứ 21, Nguyễn Hoàng Khánh đã có “bộ sưu tập” giải thưởng vô cùng đáng nể. Nam sinh từng đạt giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi “Tự hào Việt Nam” do TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào năm 2020. Đây cũng là lý do giúp Hoàng Khánh tự tin với những câu hỏi liên quan về kiến thức lịch sử, văn hóa ở trận Chung kết Olympia năm thứ 21.

Cùng “khui” vài bí mật nho nhỏ, đáng yêu của nhà vô địch Olympia 2021 Hoàng Khánh nhé! ảnh 1

Hoàng Khánh thuyết trình ở hội thảo về rác thải. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ngoài ra, Hoàng Khánh từng đạt giải Nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019, giải Nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố, giải Nhất Hóa học cấp trường năm 2018. Nhà vô địch Olympia 2021 còn đạt nhiều giải cao ở các kỳ thi chọn học sinh giỏi và hùng biện tiếng Anh khi còn học tiểu học, THCS.

Không chỉ là “chúa tể” của những giải thưởng, Hoàng Khánh còn được nhiều người hài hước đặt biệt danh “ông hoàng tốc độ” khi trở thành “nhà leo núi” Olympia. Cụ thể, nam sinh đã vượt qua tất cả 17 câu hỏi trong thời gian 60 giây tại vòng Khởi động ở tuần 1 của Quý I và lập nên kỷ lục của Olympia. Ở trận Chung kết, Hoàng Khánh cũng chỉ mất 1,37 giây để đưa ra đáp án cho một câu hỏi và giành ưu thế về điểm số so với các “nhà leo núi” còn lại.

Cùng “khui” vài bí mật nho nhỏ, đáng yêu của nhà vô địch Olympia 2021 Hoàng Khánh nhé! ảnh 2

Hoàng Khánh chỉ mất 1,37 giây để đưa ra đáp án cho một câu hỏi ở trận Chung kết Olympia.

Đam mê “leo núi” từ nhỏ, được các Quán quân mùa trước truyền cảm hứng

Cô Hoàng Thị Thu Giang, mẹ của Hoàng Khánh, từng chia sẻ với truyền thông rằng từ ông bà đến bố mẹ đều rất thích xem chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”. Do đó, từ bé, Khánh và em trai cũng được theo dõi các “nhà leo núi” chinh phục đỉnh Olympia và được truyền đam mê để thực hiện giấc mơ này.

Mẹ của Hoàng Khánh chia sẻ: “Không chỉ trên sân khấu cuộc thi này mà thường ngày, Khánh cũng thể hiện là một người bản lĩnh và đôi khi còn là điểm tựa tinh thần cho cả nhà. Khánh ít nói, điềm đạm nhưng sống rất tình cảm”.

Chiến thắng của các đàn anh Đặng Thái Hoàng (vô địch Olympia 2012) và Nguyễn Hoàng Cường (vô địch Olympia 2018) đã truyền thêm cảm hứng giúp Hoàng Khánh nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức để một ngày được đặt chân lên đỉnh Olympia và đội vòng nguyệt quế danh giá.

Cùng “khui” vài bí mật nho nhỏ, đáng yêu của nhà vô địch Olympia 2021 Hoàng Khánh nhé! ảnh 3

Hoàng Khánh xuất sắc trở thành nhà vô địch Olympia năm 2021.

Cùng “khui” vài bí mật nho nhỏ, đáng yêu của nhà vô địch Olympia 2021 Hoàng Khánh nhé! ảnh 7
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.