Chúc mừng Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân "Đường Lên Đỉnh Olympia" năm thứ 21!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Về phong cách chơi ít biểu lộ cảm xúc đặc biệt của mình, Hoàng Khánh chia sẻ: "Trước trận đấu, mình luôn chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Đó là lý do suốt mấy vòng thi, mình không thể cười được để đặt quyết tâm thi đấu cao nhất".

Bên cạnh những điểm cầu được đặt ở 4 ngôi trường mà các thí sinh Olympia đang theo học, trường quay S14 của Đài truyền hình Việt Nam chính là nơi thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây được xem là nơi tranh tài trực tiếp của 4 nhà leo núi để tìm ra chủ nhân cho chiếc vòng nguyệt quế cùng suất học bổng trị giá 40.000 USD.

Có thể thấy, trong livestream được phát trực tiếp từ trường quay, ngay từ sáng sớm đã có rất đông các bạn cổ động viên đến cổ vũ cho 4 thí sinh. Do tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên mỗi trường chỉ cho khoảng 10 cổ động viên đến tham dự trực tiếp.

Trên sân khấu, 4 nhà leo núi đã đứng sẵn tại vị trí xuất phát theo kết quả bốc thăm trước đó. Ở vị trí đầu tiên là Nguyễn Thiện Hải An (trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội). Chia sẻ với khán giả trước thềm lên sóng, cậu bạn Hải An cho biết, dù có chút hồi hộp, nhưng đã tự tin để bước vào cuộc so tài cùng 3 người bạn khác. Cậu bạn còn hài hước chia sẻ, dù rất vui khi có được sự ủng hộ của các bạn tại điểm cầu, nhưng vẫn rất "ganh tị" vì... "nắng không đẹp như ở điểm cầu Bạch Đằng (Quảng Ninh)".

Chúc mừng Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân "Đường Lên Đỉnh Olympia" năm thứ 21! ảnh 1

Xứng danh "người chơi hệ tâm linh", Hải An mang đến trường quay không ít đồ vật để cổ vũ chính mình.

Đồng hành cùng Hải An tại trận Chung kết năm lần này vẫn là những người bạn quen thuộc đã từng xuất hiện tại ba trận Tuần, Tháng, Quý trước đó: Sổ, bút, máy tính cầm tay và... hộp bánh gấu đã làm nên "thương hiệu". Ngoài ra, quốc kỳ Anh và một chú gấu bông nhỏ cũng được Hải An mang đến trường quay để tiếp thêm tự tin cho mình.

Ở vị trí xuất phát thứ hai là Nguyễn Hoàng Khánh đến từ trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh). Khi được hỏi về cảm xúc trước khi so tài, cậu bạn đã ngại ngùng bộc lộ: "90% em đang cảm thấy hồi hộp, 10% còn lại là không biết điều gì đang chờ mình phía trước ạ." Trước những tình cảm mà các cổ động viên dành tặng cho mình tại điểm cầu trường THPT Bạch Đằng, Hoàng Khánh đã gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã ủng hộ cho mình buổi thi lần này.

Chúc mừng Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân "Đường Lên Đỉnh Olympia" năm thứ 21! ảnh 2

Hoàng Khánh khá lo lắng cho phần thi lần này.

Xuất phát thứ ba là Nguyễn Việt Thái (trường THPT chuyên Ngoại ngữ, Hà Nội). Bên cạnh hào hứng, Việt Thái cũng không giấu được cảm xúc hồi hộp và "có chút run", nhưng cậu bạn vẫn hy vọng, tất cả những cảm xúc trên sẽ mang lại cho Việt Thái màn thể hiện tốt nhất. Cuối cùng, Việt Thái cũng cho biết, bản thân sẽ có một dấu ấn cuối cùng thật tuyệt vời để không phụ lòng của các thầy cô, bạn bè đang ủng hộ mình ở điểm cầu trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Chúc mừng Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân "Đường Lên Đỉnh Olympia" năm thứ 21! ảnh 3

Việt Thái hy vọng, khán giả sẽ ấn tượng với vẻ ngoài trưởng thành của cậu bạn.

Nguyễn Đình Duy Anh đến từ THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) chính là thí sinh thứ 4 của trận Chung kết năm nay. Chia sẻ về buổi sáng đặc biệt hôm nay, Duy Anh cho biết cậu bạn đã thức dậy từ trước giờ phát sóng hơn 2 tiếng đồng hồ, dù thể hiện sự thoải mái, thế nhưng "bên trong em lại khá bồn chồn". Không quên dành lời khen cho cả 3 người bạn đồng hành, Duy Anh vẫn cố gắng hết mình để có trận đấu cuối cùng thật rực rỡ.

Chúc mừng Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân "Đường Lên Đỉnh Olympia" năm thứ 21! ảnh 4

Duy Anh rất vui vì có thể nhận được sự hỗ trợ hết mình từ điểm cầu chuyên Phan Bội Châu.

Nguyễn Hoàng Khánh đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 21. Chàng trai là học sinh thứ 3 của tỉnh Quảng Ninh giành ngôi vị Quán quân ở sân chơi này.

Chúc mừng Nguyễn Hoàng Khánh - Quán quân "Đường Lên Đỉnh Olympia" năm thứ 21! ảnh 5

Hoàng Khánh là thí sinh đầu tiên giành được suất tham dự trận Chung kết với thành tích nhất Quý 1: 375 điểm. Hoàng Khánh đã thể hiện tốc độ khi lập kỷ lục Olympia khi trả lời được 17 câu hỏi trong vòng 60 giây ở cuộc thi tuần. Đây là lần thứ tư tỉnh Quảng Ninh có thí sinh tham dự trận Chung kết. Trong ba lần trước, thí sinh Quảng Ninh đã hai lần giành ngôi Quán quân vào các năm 2012 và 2018.

Giải Nhì thuộc về Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên). Giải Ba thuộc về Nguyễn Việt Thái (THPT Chuyên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại Ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.