Chuyên gia quốc tế nhắn nhủ: Trở thành công dân toàn cầu để vững vàng trong thời đại VUCA

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trước biến động của môi trường, kinh tế cũng như làn sóng buộc thôi việc, trở thành công dân toàn cầu là cách giúp teen có thêm nhiều cơ hội cho bản thân.

Trong sự bất ổn là những cơ hội mới

Mới đây, trong buổi chia sẻ tại workshop Global Employability - Global Citizens tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), chuyên gia Ziena Jalil - thành viên Ban Cố vấn quản trị Cơ quan giáo dục New Zealand cho biết, teen đang sống trong thời đại VUCATUNA.

VUCA là viết tắt của Volatility - Biến động, Uncertainty - bất ổn, Complexity - phức tạp và Ambiguity - mơ hồ; còn TUNA đại diện cho Turbulence - đa chiều, Uncertainty - bất ổn, Novel - không lường trước và Ambiguity - khó xác định.

Chuyên gia quốc tế nhắn nhủ: Trở thành công dân toàn cầu để vững vàng trong thời đại VUCA ảnh 1

Cô Ziena Jalil - thành viên Ban Cố vấn quản trị Cơ quan giáo dục New Zealand. Ảnh: Khoa tiếng Anh - UEF.

Từ sau dịch COVID-19 đi cùng với những thay đổi về đời sống vật chất, tinh thần của con người, thị trường việc làm đã có thêm nhiều thách thức. Dù vậy, đây cũng là thời điểm mở ra các cơ hội mới. Công nghệ AI đang dần phát huy tốt vai trò của mình trong hoạt động sản xuất công nghiệp, bán hàng online… Các hình thức kinh doanh cũng vì vậy mà mở rộng quy mô ngày một lớn. Thế nên, các công dân toàn cầu (Global citizen) có nhiều cơ hội được kinh doanh, làm việc ở quy mô toàn cầu.

Trở thành công dân toàn cầu có thể mang lại những lợi ích như:

- Tư duy cởi mở, học được nhiều kiến thức, văn hóa khác nhau của nhiều nước.

- Nhận thức những vấn đề mang tính toàn cầu hơn (như cạn kiệt năng lượng, môi trường,...) để từ đó có trách nhiệm xã hội hơn.

- Dễ dàng gia nhập vào môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp.

- “Nâng cấp” tư duy phản biện, tư duy sàng lọc cũng như các kỹ năng mềm (giao tiếp, làm việc nhóm, tự học,...)

Chuyên gia quốc tế nhắn nhủ: Trở thành công dân toàn cầu để vững vàng trong thời đại VUCA ảnh 2

Ảnh: Khoa tiếng Anh - UEF.

Cô Ziena Jalil chia sẻ, trở thành công dân toàn cầu sẽ giúp các bạn trẻ biết quan tâm, học hỏi những gì nằm ngoài ranh giới hiểu biết của mình (“Care things beyond your local area”). Cô bật mí, trở thành công dân toàn cầu không khó, các bạn chỉ cần quan tâm đến những vấn đề mang tính toàn cầu.

"Chẳng hạn như môi trường, nhìn về 17 năm trước, toàn cầu có hàng tá vấn đề và cơ hội việc làm cần có công dân toàn cầu tham gia như các tình nguyện viên thiện nguyện, bảo vệ nước sạch, giảm lượng nước thải,... Do đó, nếu như các bạn có hứng thú với kỹ sư xây dựng hệ thống nước thì các bạn cứ dấn thân vào các công trình xây dựng mạch nước sạch. Chỉ cần nâng cao kỹ năng của bản thân qua việc tìm tòi sách vở, mạng Internet là được", cô Ziena chia sẻ.

Nâng cấp kỹ năng lãnh đạo từ tư duy công dân toàn cầu

Kỹ năng lãnh đạo là yếu tố được cô nhắc nhiều lần trong hành trình trở thành công dân toàn cầu. Lãnh đạo không chỉ giới hạn ở việc làm leader một nhóm hay là làm sếp chỉ đạo ai đó mà còn là kỹ năng quản lý bản thân, xây dựng networking và thấu hiểu người khác.

Chuyên gia quốc tế nhắn nhủ: Trở thành công dân toàn cầu để vững vàng trong thời đại VUCA ảnh 3

Ảnh: Khoa tiếng Anh - UEF.

Bằng kinh nghiệm làm việc và quan sát trong môi trường quốc tế, cô Ziena Jalil chia sẻ: “Các bạn Gen Z là thế hệ mới có thể thích nghi tốt, hồi đáp nhanh trước những vấn đề mà các bạn đang mắc phải. Nhạy bén, tài giỏi nhưng một mình thì không đủ sức làm nên chuyện. Các tổ chức, nhà tuyển dụng quốc tế khi tuyển dụng rất cần ở ứng viên sẽ mang đến sự đa dạng về bản sắc văn hóa, góc nhìn và xử lý vấn đề. Đặc biệt là ở sự hợp tác làm việc từ các bạn”.

Chuyên gia quốc tế nhắn nhủ: Trở thành công dân toàn cầu để vững vàng trong thời đại VUCA ảnh 4

Teen hỏi đáp cùng cô Ziena Jalil về bí kíp lãnh đạo nhóm - Ảnh: Khoa tiếng Anh - UEF.

Chuyên gia quốc tế nhắn nhủ: Trở thành công dân toàn cầu để vững vàng trong thời đại VUCA ảnh 5

Ảnh: Khoa tiếng Anh - UEF.

Khi làm việc nhóm, dù có phải nhóm trưởng hay không, teen nên tập trung quan sát, xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ mới, tận dụng thế mạnh của mình để cống hiến cho tập thể. Khi nhận được câu hỏi về bí kíp lãnh đạo thành công, cô cho biết: “Điểm chung của các dự án tập thể thành công là mọi người đều biết mình có vai trò đáng kể với team. Bởi vậy, khi dẫn dắt nhóm, bạn hãy cho các thành viên khác biết rằng họ có ý nghĩa, giá trị trong sự đóng góp của nhóm. Giao việc cho đúng người cũng là bí kíp quan trọng mà tôi muốn nhắc đến”.

Công dân toàn cầu không nhất thiết ra nước ngoài, chuyên gia giáo dục từ New Zealand cho biết Việt Nam là thị trường làm việc lý tưởng và đang làm rất tốt trong việc thúc đẩy kinh tế.

Chuyên gia quốc tế nhắn nhủ: Trở thành công dân toàn cầu để vững vàng trong thời đại VUCA ảnh 6

Ảnh: Khoa tiếng Anh - UEF.

Cuối buổi chia sẻ, cô Ziena Jalil nhắn nhủ: “Tôi tin chắc rằng các bạn trẻ Việt sẽ có thể xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam để kêu gọi công dân ở các nước lân cận như Hàn, Nhật, Trung Quốc. Hay thậm chí mở những chi nhánh doanh nghiệp ở các nước của họ thì bạn vẫn thành công vì bạn đã biết phát triển những giá trị cốt lõi của mình và tận dụng những điều tốt đẹp mà nước bạn đang có”.

Chuyên gia quốc tế nhắn nhủ: Trở thành công dân toàn cầu để vững vàng trong thời đại VUCA ảnh 10
MỚI - NÓNG
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm